Chiêm ngưỡng “quái vật” đào than siêu trường, siêu trọng (P2)

22/07/2011 07:32
(GDVN) – Bogatyr là tên cỗ máy đào, xúc than siêu trường siêu trọng được Liên Xô nghiên cứu và chế tạo vào năm 1969.

(GDVN) – Bogatyr là tên cỗ máy đào, xúc than siêu trường siêu trọng được Liên Xô nghiên cứu và chế tạo vào năm 1969 để phục vụ tại khu mỏ khai thác than ở Ekibastur, Kaazakhstan.

 

Tính đến năm 1985, cỗ máy siêu trường này đã đào, xúc và vận chuyển được khoảng 56,8 triệu tấn than phục vụ nhu cầu sản xuất của các nhà máy nhiệt điện ở Nga và Kaazakhstan.

 

Cũng trong năm 1985, cỗ máy khổng lồ này đã được ghi vào sách kỷ lục thế giới ở thể loại máy móc công nghiệp to lớn và đồ sộ nhất thế giới.

 

Mỗi giờ làm việc, gã khổng lồ Bogatyr có thể xúc được 4500 tấn than. Để vận hành nó phải có ít nhất 27 kỹ sư điều khiển chuyên nghành khai thác mỏ.

 
Chiêm ngưỡng “quái vật” đào than siêu trường, siêu trọng (P2) ảnh 5
 
Chiêm ngưỡng “quái vật” đào than siêu trường, siêu trọng (P2) ảnh 6
 
 
 
 
 
 
Một chiếc máy tính trong cabin điều khiển
Một chiếc máy tính trong cabin điều khiển
 
 

{iarelatednews articleid='8360,8335,8314,8101,8009,7958,7320,7327,6939,6661,6191,5907,5910,5921,5737,5588,5462'}

Bình Nguyên

alt
Chiêm ngưỡng “quái vật” đào than siêu trường, siêu trọng (P2) ảnh 16