Cho rằng bị hiệu trưởng trù dập vì tố tiêu cực, 1 giáo viên Thanh Hóa kêu cứu

01/07/2021 06:22
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chất lượng giảng dạy đạt hơn 95 % nhưng vẫn bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, Trường Ngư Lộc đánh giá giáo viên có khách quan?

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của cô giáo Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên trường Trung học cơ sở Ngư Lộc - huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa về việc mình có dấu hiệu bị trù dập.

Trong đơn thư, cô giáo Nguyễn Thị Xuyến cho biết, năm học 2019 – 2020 cô Xuyến bị ông Nguyễn Thái Sơn, lúc đó là Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc xếp loại đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Việc đánh giá này không đảm bảo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của chính phủ.

Ngày 6/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đã có công văn số 164/GDHL yêu cầu trường Trung học cơ sở Ngư Lộc tổ chức đánh giá xếp loại viên chức trường Trung học cơ sở Ngư Lộc theo đúng quy trình của nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức.

Báo cáo quy trình, kết quả đánh giá xếp loại về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc trước ngày 12/8/2020.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thái Sơn không tổ chức đánh giá xếp loại lại.

Ngày 19/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đã có văn bản số 175/GDHL phê bình Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đã không nghiêm túc thực hiện công văn số 164/GDHL và Phòng Giáo dục và Đào tạo Hậu Lộc không công nhận kết quả xếp loại viên chức mà trường Trung học cơ sở Hậu Lộc đã báo cáo.

Đến nay, tính pháp lý của việc đánh giá xếp loại này bị bỏ ngỏ khi ông Nguyễn Thái Sơn vẫn tự nhận là xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng còn cô giáo Nguyễn Thị Xuyến vẫn bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, ông Nguyễn Thái Sơn – nguyên Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc, trong vòng 3 tháng ông Sơn đã nhận đến 4 quyết định bao gồm 1 quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc ngày 01/9/2020, đến ngày 09/10 ông Sơn nhận được quyết định kỷ luật viên chức với hình thức khiển trách.

Tiếp đó, ngày 14/10/2020, ông Nguyễn Thái Sơn nhận được quyết định truy thu 53.818.000 đồng, tiền đứng lớp sai quy định và đến ngày 24/11 ông Sơn tiếp tục nhận được quyết định điều chuyển và bổ nhiệm lần 2 và chuyển vị trí công tác.

Tất cả các vấn đề tồn tại xảy ra tại trường Trung học cơ sở Ngư Lộc cũng đã được phỏng viên phản ánh trong các bài viết:

Phải khen thưởng cô giáo chống tiêu cực, sao lại nằng nặc đòi hạ thi đua;

Hiệu trưởng trường Ngư Lộc bị truy thu hơn 53 triệu đồng tiền đứng lớp gian dối.....

Công văn yêu cầu đánh giá lại và phê bình Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Công văn yêu cầu đánh giá lại và phê bình Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tuy nhiên, sự việc ở trường Trung học cơ sở Ngư Lộc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Ngày 01/12/2020 ông Sơn đã phải chuyển trường đi trường khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã điều chuyển bà Mã Thị Diệp về trường Trung học cơ sở Ngư Lộc làm Hiệu trưởng.

Năm học 2020 – 2021, cô giáo Nguyễn Thị Xuyến - người đã tố cáo nhiều vấn đề tồn tại xảy ra ở trường từ thời ông Nguyễn Thái Sơn làm Hiệu trưởng - bị Ban giám hiệu nhà trường dựa vào điểm c, khoản 1, điều 15 của nghị định 90/2020/NĐ-CP để đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, trong dịp tết Nguyên Đán 2021, học sinh của cô Xuyến đã mua 4 lon bia đến uống và chúc tết. Sự việc này khiến cô giáo Xuyến bị công an huyện Hậu Lộc xử phạt hành chính 7.500.000 đồng.

Nhà trường đã căn cứ vào việc này để tiếp tục đánh giá cô Xuyến không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Không đồng ý với việc bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, cô Xuyến tiếp tục có đơn báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc.

Theo thông tin cô Xuyến cung cấp, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc đã về trường làm việc vào ngày 21/5/2021 và gửi công văn chỉ đạo số 16/TB-PGDĐT ngày 25/5/2021 yêu cầu nhà trường tổ chức thực hiện việc đánh giá xếp loại giáo viên theo đúng nghị định 90/2020/NĐ-CP và trả lời về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 10h30p ngày 28/5/2021.

Tuy vậy, đến ngày 04/6/2021 hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc vẫn không thực hiện. Chiều ngày 04/6/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc tiếp tục gửi công văn phê bình xuống trường và yêu cầu kiểm điểm trả lời về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 11/6/2021.

Trước việc không đánh giá lại giáo viên đảm bảo theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có văn bản phê bình Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc là bà Mã Thị Diệp đồng thời Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc tiếp tục có văn bản số 74 yêu cầu Hiệu trưởng kiểm điểm trách nhiệm.

Tuy vậy, trường Ngư Lộc vẫn không tiến hành theo các văn bản chỉ đạo.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuyến là viên chức duy nhất bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, nguyên nhân được cho là để học sinh uống bia tại nhà trong dịp Tết Nguyên đán dù kết quả giảng dạy đạt 95.%

Cô giáo Nguyễn Thị Xuyến là viên chức duy nhất bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, nguyên nhân được cho là để học sinh uống bia tại nhà trong dịp Tết Nguyên đán dù kết quả giảng dạy đạt 95.%

Trong đơn thư, cô giáo Nguyễn Thị Xuyến cho rằng mình có dấu hiệu bị trù dập khi Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức xếp loại viên chức không đúng theo quy định, bởi xét về chất lượng giảng dạy, cô giáo Xuyến đạt 95.6% cao nhất trường, không có lý do gì cô bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ.

Bởi theo điểm c khoản 1 điều 15 của định 90/2020/NĐ-CP, cán bộ viên chức sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ khi: “Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá”, trong khi đó, sự việc học sinh mua bia đến nhà cô giáo dịp tết cô Xuyến cho rằng cô chấp nhận là mình không đúng khi để học sinh lớp 9 uống bia tại nhà cô giáo tuy nhiên việc này xảy ra ngoài trường và trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, nếu kéo việc này vào việc nhiệm vụ chuyên môn là không thỏa đáng.

Bên cạnh đó, việc học sinh uống bia tại nhà cô Xuyến, cô Xuyến mới bị kiểm điểm chứ chưa có hình thức kỷ luật nào của cấp có thẩm quyền.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuyến đã có đơn kiến nghị đến các cấp để giải quyết tuy nhiên chưa được giải quyết.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã liên hệ với bà Mã Thị Diệp, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc để có thông tin đa chiều, khách quan về các phản ánh của cô Xuyến.

Dù giải thích là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, nên hạn chế đi lại, đề nghị nhà trường cung cấp thông tin bằng hình thức phù hợp nhưng bà Diệp không đồng ý cung cấp thông tin.

Bên cạnh đó, dù là người đứng đầu đơn vị nhưng bà Diệp cho biết mình chỉ phát ngôn cho báo chí khi có sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc.

Việc 2 năm bị ảnh hưởng bởi việc xếp loại viên chức có nhiều khuất tất, cô giáo Nguyễn Thị Xuyến cảm thấy hoang mang vì cách làm của lãnh đạo đồng thời cảm thấy lo lắng cho số phận nghề nghiệp của mình.

Cô Xuyến cho rằng mình bị trù dập vì dám đứng lên tố cáo nhiều tiêu cực của nhà trường.

Ngày 30/6, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có trao đổi với bà Chung Thị Đài - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc về việc xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021 tại trường Trung học cơ sở Ngư Lộc.

Bà Đài cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý kiến của cô giáo Nguyễn Thị Xuyến, sau khi xem xét, thực hiện vai trò về quản lý chuyên môn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 16 yêu cầu nhà trường tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức của nhà trường theo đúng quy định và báo cáo lại Phòng.

Tuy nhiên, đến thời điểm Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, trường Trung học cơ sở Ngư Lộc vẫn không tổ chức lại đánh giá viên chức, chuyển báo cáo cho Phòng.

Bà Đài cũng cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc cũng có báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc về sự việc tại Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc.

Trần Phương