(GDVN) - Ngày 19/1, Mỹ đã lên tiếng kêu gọi công dân nước này tránh xác các khu vực biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok trong bối cảnh bùng nổ bạo lực.
(GDVN) - Tờ Bangkok Post dẫn lời ông Thanasak cho biết thêm, ông không quan tâm tới việc ai làm Thủ tướng và chỉ đóng vai trò trung gian hoà giải trong cuộc xung đột.
(GDVN) - Những người biểu tình đã nhìn thấy một người đàn ông trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công và nhanh chóng phong tỏa nơi này tiến hành truy lùng.
(GDVN) - Tư lệnh quân đội Prayuth Chan-ocha đã bày tỏ lo ngại về việc có thể một nhóm vũ trang đứng sau các cuộc tấn công lẻ tẻ trong các cuộc biểu tình.
(GDVN) - Những người biểu tình ban đầu lên kế hoạch làm tê liệt trung tâm kiểm soát không lưu ở Bangkok, nhưng đã thay đổi ý định vào những phút cuối cùng.
(GDVN) - Lãnh đạo phe biểu tình, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, tuyên bố sẽ "bắt" Thủ tướng và "từng Bộ trưởng một" nếu họ không từ chức trong ngày.
(GDVN) - Mỹ hôm 13/1 đã kêu gọi đồng minh Thái Lan tìm kiếm giải pháp hòa bình để giải quyết cuộc xung đột chính trị trong nước và hoan nghênh sự kiềm chế của chính phủ
(GDVN) - Ngoài ra, những người biểu tình còn dọa bao vây thị trường chứng khoán và kiểm soát không lưu của Bangkok nếu bà Yingluck không từ chức ngày hôm nay.