(GDVN) - Mỹ nổi tiếng về chất lượng giáo dục đẳng cấp, chương trình
học toàn diện tại đây cũng được sinh viên và các nhà tuyển
dụng đánh giá rất cao. Dưới đây là những nhóm ngành học được coi là
thế mạnh vượt trội và được "săn đón" tại Mỹ.
(GDVN) -Hiện có khoảng 8.000 sinh viên Việt Nam đang du học ở Australia. Để
trang trải cuộc sống khi mà giá sinh hoạt ở đây rất đắt đỏ, sinh viên
Việt Nam rất tích cực làm thêm…
(GDVN) - Dựa vào nghiên cứu của ĐH Georgetown và dữ liệu của Cục Thống kê lao
động, tờ The Daily Beast đã công bố danh sách 13 ngành học ít mang tính
hữu ích nhất nước Mỹ dựa vào:
(GDVN) -Làm phục vụ bàn trong các nhà hàng/ quán bar café là một trong những
công việc làm thêm quen thuộc của du học sinh. Công việc này đặc biệt
được "yêu thích" dù khá mệt nhọc vì không những kiếm được khoản tiền
hậu hĩnh, bạn còn có thể tăng khả năng giao tiếp, ngôn ngữ và sự tự
tin, nhanh nhạy xử lý tình huống.
(GDVN) -Nhân kỷ niệm 37 năm ngày thống nhất đất nước, BĐD đơn vị LHS tại thành
phố Tomsk – Liên Bang Nga tổ chức trận giao hữu bóng đá nữ giữa “Đội
quân nhí nhố” và đội “Hội từ thiện”. Mặc dù đây là lần đầu tiên tổ chức
bóng đá nữ nhưng với được sự ủng hộ của đông đảo anh chị em sinh viên,
trận đấu đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng rất tốt.
(GDVN) - “Thụy Sĩ không có nhiều nguồn tài nguyên tự nhiên vì thế giáo dục và tri
thức trở thành những nguồn tài nguyên quan trọng của quốc gia này”. Đó
là lí do tại sao Thụy Sĩ trở thành một trong những quốc gia có hệ thống
giáo dục hàng đầu thế giới.
(GDVN) - Chính phủ Úc mới vừa đưa ra bảng xếp hạng phổ biến từ trang web mới
Myuniversity.gov.au của mình và kết quả là nhóm 8 trường đại học hàng
đầu vẫn thống trị các vị trí cao nhất về số lượng truy cập. Điều này
cung cấp thêm một thông tin hữu ích dành cho những bạn đang có dự định
du học Úc năm nay.
(GDVN) - Hiện nay, nhiều bạn trẻ với điều kiện kinh tế gia đình vững chắc đã chọn
con đường du học tự túc ở các nước tiên tiến. Bên cạnh đó, các bạn học
sinh, sinh viên khác cũng ngày đêm “săn” học bổng để có cơ hội học tiếp.
Những năm gần đây, vấn đề việc làm đang là nỗi ám ảnh với nhiều sinh
viên tốt nghiệp đại học. Cuộc khủng hoảng kinh tế khiến họ phải đối mặt
với những thách thức chưa từng có ở những thế hệ trước. Chính vì thế,
Daily Beast vừa công bố danh sách những ngành nghề hữu ích nhất nước Mỹ
để cho thấy bằng đại học nào có giá trị ít nhất tính theo cơ hội việc
làm và số liệu thống kê về thu nhập.
(GDVN) -Trung Quốc có nền giáo dục truyền thống và lâu đời với ưu điểm gần giống
với nền giáo dục nước tacùng rất nhiều điểm tương đồng khác về văn hóa
đã đang và sẽ là điểm đến của không ít du học sinh Việt Nam.
(GDVN) - Bạn đang phải học tập và trải nghiệm cuộc sống ở một nơi xa la, làm quen
với những con người mới, thích nghi với nền văn hóa mới. Ban sẽ làm gì
khi nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè và những kỷ niệm ở quê hương cứ ùa về trong
tâm trí?
(GDVN) -Tối 25/3/2012 vừa qua tại trường Đại học Sư phạm Hoa Đông, thành phố
Thượng Hải (Trung Quốc) đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ mang tên “Nối
vòng tay lớn”. Hoạt động do Thành đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Thượng
Hải, Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Thượng Hải, kết hợp trường Đại học Sư
phạm Hoa Đông tổ chức.
(GDVN) -Đi du học bạn học được gì ngoài kiến thức chuyên môn? Có xứng đáng đi du
học không? Thêm một chia sẻ của bạn du học sinh ở Nga về những lợi ích
có được khi bạn đi du học.
(GDVN) - SAT là một trong những kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số đại học tại Hoa Kỳ. Kỳ thi SAT được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận College Board của Hoa Kỳ, và được phát triển bởi tổ chức ETS - Educational Testing Service .
(GDVN) -Du học Nhật Bản theo chương trình “vừa học vừa làm” đang là một xu thế
mới của giới trẻ hiện nay, bởi nó đáp ứng được nhu cầu không mất chi phí
cao khi mới đầu sang Nhật Bản, học sinh có thể vừa đi học, vừa làm
thêm, với lương xấp xỉ 35 triệu, chất lượng học tập lại được đảm bảo,
bằng cấp có giá trị trên toàn thế giới. Việc làm thêm mà các du học sinh
thường làm là phục vụ nhà hàng, giao báo, bán hàng, thu ngân, gia sư…
(GDVN) -Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc của một sinh viên du học có lẽ là
khoảnh khắc thấy mình hòa nhập với cuộc sống người bản xứ. Đối xử với
môi trường một cách tử tế sẽ mang cho bạn ít nhất một lần được hạnh phúc
như thế.
(GDVN) -Với mức sống tương đối cao, học phí và chi phí sinh hoạt hợp lý …tất cả
những điều này đã đưa Đài Loan trở thành nơi lý tưởng để thu hút sinh
viên các nước trên thế giới đến đây học tập và nghiên cứu.
Trường Nghệ thuật Winchester – ĐH Southampton đã chính thức công bố
chương trình học mới cho kỳ tháng 9 năm 2012 – Thạc sỹ Quản trị Truyền
thông Toàn cầu – một chương trình đào tạo thạc sỹ rất đặc sắc và tân
tiến trong thời gian 1 năm.
(GDVN) -Du học rất có thể là một quyết định nhiều đắn đo, của bản thân hay có
khi là của bố mẹ. Để rồi bạn chợt nhận ra mình đã đi du học, chợt mở
mắt nhìn thấy một khung cảnh là lạ, những khuôn mặt chẳng thân quen,
chợt thấy lạnh và... cô đơn...
(GDVN) - Không cần phải đến trường, nhiều teen Mỹ đang chọn cách học tại nhà
nhưng vẫn lấy được bằng tốt nghiệp như các bạn khác. Hãy cùng tham khảo
phương pháp học tập này của các bạn ấy nhé.
(GDVN) - Học tập tại một đất nước xa lạ chưa bao giờ là điều dễ dàng đối
với các bạn sinh viên. Bạn sẽ phải thực sự nỗ lực để có thể làm quen và
hòa nhập vào một môi trường sống và học tập hoàn toàn mới. Thử thách lớn
nhất của các bạn sinh viên Việt Nam khi học tập ở nước ngoài đó là làm
quen với những phương pháp giảng dạy và học tập hoàn toàn mới.
00(GDVN) - Thống kê tổng thể trên 113 trường Y năm học 2011-2012, tờ US News đưa ra
bảng xếp hạng 10 trường Y có số lượng đăng ký đông nhất. Đây cũng là 1
trong những tiêu chí quan trọng giúp các bạn có nhu cầu du học về chuyên
ngành này chọn được trường phù hợp để theo học.
Nữ giảng viên Lin Xuewei ở ĐH Kinh doanh - Ngoại ngữ Quảng Đông, Trung
Quốc xinh đẹp đến nỗi ngay cả những sinh viên suốt ngày trốn học cũng
kéo đến lớp của cô.
(GDVN) -Khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay dẫn đến các kênh đầu tư biến đổi
bất thường. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến dòng tiền đầu tư? phân bổ
dòng tiền đầu tư thế nào sẽ được giáo sư Alfonsia Iona và bà Sarah Riley – Giảng viên khoa Tài chính Kinh tế Đại học Queen Mary – London chia sẻ với sinh viên đang theo học chuyên ngành này tại Việt Nam.