Cứu ngư dân gặp nạn nguy kịch trên vùng biển Hoàng Sa

05/05/2018 12:42
An Nguyên
(GDVN) - Tình trạng sức khỏe nạn nhân rất nguy kịch, cần nhanh chóng đưa về bờ để cứu chữa nên tàu cứu nạn phải khẩn trương lên đường.

Ngày 5/5, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 -  DaNang MRCC đã đưa thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ cấp cứu an toàn.

Trước đó, vào tối ngày 3/5, thuyền viên Nguyễn Thanh San (sinh năm 1984) lao động trên tàu QNg 98217 TS do ông Nguyễn Văn Cu (trú Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ tàu, đột nhiên bị trương cứng bụng.

Lực lượng cứu nạn cứu ngư dân trên biển ngay trong đêm. Ảnh: Danang MRCC
Lực lượng cứu nạn cứu ngư dân trên biển ngay trong đêm. Ảnh: Danang MRCC

Kèm theo đó là các biểu hiện đau thắt ngực, khó thở, mất sức nhanh không thể tiếp tục lao động được. Vị trí tàu gặp nạn thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Thuyền viên của tàu ra sức chăm sóc nhưng bệnh tình thuyền viên Sang không thuyên giảm, không thể tiếp tục chịu đựng cơn đau, sức khỏe suy nhược vì không ăn uống được gì. 

Đến ngày 4/5, thuyền trưởng tàu QNg 98217 TS liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Vượt sóng, cứu thuyền viên Philippines bị nạn gần khu vực quần đảo Hoàng Sa

Nhận được thông tin báo nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu tàu QNg 98217 TS khẩn trương chuyển hướng chạy về bờ.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng khám bệnh từ xa cho bệnh nhân.

Qua chẩn đoán ban đầu của y bác sỹ, thuyền viên Sang có khả năng bị thủng dạ dày, tình trạng rất nguy kịch có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng, cần nhanh chóng đưa về bờ để cứu chữa khẩn cấp.

Trước tình hình nguy cấp cần phải cấp cứu ngay cho bệnh nhân, tàu QNg 98217 TS hiện đang ở quá xa đất liền, tính mạng của thuyền viên Sang đang bị đe dọa từng giờ, Trung tâm quyết định điều động tàu SAR 412 khẩn trương lên đường đi cứu nạn.

Cùng đi theo tàu có một ê-kíp bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng.

Rạng sáng ngày 5/5, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 98217 TS, lực lượng cứu nạn hàng hải lập tức sơ cấp cứu cho bệnh nhân và chuyển lên tàu SAR 412 đưa về đất liền trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, bụng trương cứng, tức ngực khó thở và được đội ngũ y bác sỹ trên tàu tích cực điều trị.

Trưa cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa thuyền viên Nguyễn Thanh Sang về đến Đà Nẵng, Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng nhanh chóng chuyển vào bệnh viện địa phương tiếp tục điều trị.

Theo Danang MRCC, đây là ca cấp cứu trên biển thứ hai được Trung tâm thực hiện tại khu vực quần đảo Hoàng Sa chỉ trong vòng 10 ngày trở lại đây.

Trước đó, Trung tâm cũng đã cứu nạn thành công thuyền viên Phan Văn Giỏi thuộc tàu ĐNa 90449 TS gặp nạn tại vị trí phía Bắc quần đảo Hoàng Sa vào ngày 26/4.

An Nguyên