Đang làm bài môn Vật lý, thí sinh kêu mệt phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Quận 7

28/06/2024 13:56
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Thí sinh Q.T. là học sinh của Trường trung học phổ thông Ngô Quyền, Quận 7 đang làm bài môn Vật lý thì kêu mệt, và được đưa đi cấp cứu.

Cùng với các thí sinh trong cả nước, sáng ngày 28/6, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội.

Đang làm bài thi phải đi cấp cứu vì mệt

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Ngô Quyền (Quận 7), lãnh đạo điểm thi cho biết, điểm thi có 30 phòng thi với 720 thí sinh, là học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7.

Theo thầy Nguyễn Hữu Trí – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Ngô Quyền thông tin, điểm thi này có em L.P.Q.T. là học sinh lớp 12 của nhà trường, từ sáng bước vào điểm thi đã kêu bị mệt, nằm ở phòng y tế đợi.

Khi tới giờ bắt đầu làm bài môn Vật lý, điểm trưởng điểm thi có hỏi T. là có thể lên làm bài thi được không, thì em nói lên làm bài được.

gdvn_THPTNgoQuyenQ7.jpg
Trường trung học phổ thông Ngô Quyền, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Học sinh vừa lên phòng thi làm bài được khoảng thời gian ngắn thì kêu bị mệt, không tiếp tục làm bài được.

Lúc này, cán bộ coi thi mới báo cho trưởng điểm thi, sau đó đưa em T. xuống phòng y tế để được chăm sóc sức khỏe.

Được sự đồng ý, thống nhất của trưởng điểm thi, xe cấp cứu của Bệnh viện Quận 7 đã đến điểm thi, đưa em T. đi cấp cứu ở bệnh viện.

Cho đến trưa cùng ngày, em T. vẫn ở bệnh viện để điều trị.

Thầy Nguyễn Hữu Trí cho biết, với những dấu hiệu ban đầu như mệt, ói… em T. được các bác sĩ chẩn đoán có thể bị nhiễm trùng đường ruột. Vào buổi sáng trước khi đi đến điểm thi, em T. đã ăn xôi gấc rồi bị ói.

Đối với trường hợp này, đại diện Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nhà trường có thể làm hồ sơ để xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông đối với em T.

Cán bộ coi thi không gọi tên thí sinh vào phòng thi

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Nguyễn Du (Quận 10) vào sáng ngày 28/6, trước giờ làm bài các môn tổ hợp của thí sinh bắt đầu, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận tại một phòng thi, cán bộ coi thi không thực hiện bước gọi tên, kiểm tra hồ sơ cá nhân của thí sinh trước khi bước vào phòng thi.

Thay vào đó, cán bộ coi thi cho tất cả 24 thí sinh cùng một lúc vào phòng, sau đó một cán bộ mới điểm danh (bằng cách thí sinh nào có mặt thì giơ tay), tiếp đó cán bộ còn lại đến tận chỗ ngồi làm bài của thí sinh để kiểm tra giấy tờ cá nhân.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi nắm được thông tin này, Sở đã có yêu cầu trưởng điểm thi lập biên bản đối với hai cán bộ coi thi của phòng thi này, đồng thời sẽ có hình thức xử lý sau khi kỳ thi đã kết thúc.

Trưa ngày 28/6, báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong sáng cùng ngày, ở các môn thi tổ hợp, thành phố ghi nhận có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi ở môn Vật lý, mang tài liệu vào phòng thi, 1 thí sinh tự do mang điện thoại vào khu vực thi bị phát hiện trước khi đem vào phòng thi, bị lập biên bản đình chỉ thi.

Trong sáng hôm nay, ở môn Hóa học tổng số thí sinh đăng ký là 49.730 thí sinh, vắng 452 em còn đến dự thi là 39.278 em; môn Sinh học tổng số thí sinh đăng ký là 49.234 thí sinh, vắng 39 em, đến dự thi là 39.135 thí sinh; môn Địa lý tổng số thí sinh đăng ký là 36.837 thí sinh, vắng 553 em, đến dự thi là 36.284 thí sinh; môn Giáo dục Công dân tổng số thí sinh đăng ký là 29.422 thí sinh, vắng 105 em, đến dự thi là 29.317 thí sinh; môn Vật lý tổng số thí sinh đăng ký là 49.444 thí sinh, vắng 198 em, đến dự thi là 49.296 thí sinh; môn Lịch sử tổng số thí sinh đăng ký là 37.038 thí sinh, vắng 388 em, đến dự thi là 36.650 thí sinh.

Việt Dũng