ĐH ở Anh sẽ gặp thách thức về tài chính do hạn chế thị thực đối với SV quốc tế

23/06/2023 06:44
Khánh An (theo infomigrants.net)
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Từ tháng 1/2024, SV quốc tế đi du học Anh sẽ bị hạn chế mang theo người thân do quy định mới nhằm hạn chế thị thực để giảm lượng di cư ròng của quốc gia này.

Chính phủ Anh đã công bố quy định mới về việc hạn chế đối với thị thực của sinh viên quốc tế nhằm cắt giảm lượng di cư ròng đang ở mức cao kỷ lục của quốc gia này.

Theo đó, quy định mới này sẽ hạn chế việc sinh viên quốc tế khi du học tại Vương quốc Anh mang theo người thân của mình. Và khi quy định mới này được ban hành, chỉ những sinh viên quốc tế tham gia chương trình học sau đại học mới có cơ hội đưa gia đình đến. Quy định này sẽ được áp dụng từ tháng 1 năm 2024.

Ảnh minh họa (Nguồn: US news).

Ảnh minh họa (Nguồn: US news).

Theo thống kê của Chính phủ Vương quốc Anh, vào năm 2022, gần nửa triệu thị thực sinh viên đã được cấp. Số lượng sinh viên quốc tế mang theo người thân sang quốc gia này từ đó cũng đã tăng 750% kể từ năm 2019. Do đó, lượng di cư ròng đến Vương quốc Anh trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 là hơn 500.000.

Vậy nên, việc hạn chế thị thực này nhằm mục đích cấm mọi người sử dụng thị thực sinh viên như một “cửa sau” để làm việc tại Vương quốc Anh.

Tuy nhiên điều đáng nói là, trên thực tế, việc sinh viên quốc tế đến tham gia học tập đã đóng góp giá trị rất lớn đối với nền kinh tế của Vương quốc Anh.

Theo tổ chức bảo trợ đại diện cho các trường đại học của Anh, Đại học Vương quốc Anh (UUK) cho biết: "Sinh viên quốc tế đã thúc đẩy nền kinh tế Vương quốc Anh thêm 41,9 tỷ bảng Anh (khoảng 48,2 tỷ euro)".

Trong một nghiên cứu được công bố vào tháng 5 năm 2023, tổ chức này nhận thấy rằng, trong số 650 khu vực bầu cử quốc hội ở Vương quốc Anh, trung bình mỗi khu vực có thu nhập khoảng hơn 58 triệu bảng Anh nhờ có sinh viên quốc tế.

Nghiên cứu này cũng cho chỉ ra, ngay cả khi tính đến chi phí cho những người thân của sinh viên quốc tế và các chi phí khác, sinh viên quốc tế vẫn là những người đóng góp lãi ròng rất lớn cho nền kinh tế Vương quốc Anh.

Bởi, trung bình cứ 11 sinh viên ở ngoài khu vực Liên minh châu Âu (EU) lại tạo ra tác động kinh tế ròng trị giá 1 triệu bảng cho nền kinh tế của Vương quốc Anh.

Báo cáo này cũng cho biết, kể từ năm 2018, lợi ích kinh tế do sinh viên quốc tế mang lại đã tăng 34%.

Theo ông James Arrowsmith, Giám đốc của Đại học Quốc tế Vương quốc Anh, sinh viên quốc tế đã có nhiều đóng góp tích cực cho quốc gia của họ. “Sinh viên quốc tế đã mang lại lợi ích cả về văn hóa và xã hội đồng thời đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của chúng ta,” ông nói.

Mặt khác, đối với các trường đại học, quy định mới về thị thực của sinh viên quốc tế này vừa không hiệu quả vừa mang đến nhiều thách thức.

Adam Habib, Giám đốc Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi (SOAS), thuộc Đại học London cho rằng, quyết định này trước hết sẽ là một thách thức đối với tài chính của nhiều trường đại học.

Bởi, tài chính của đa phần các trường đại học Vương quốc Anh thường phụ thuộc một phần vào doanh thu từ sinh viên quốc tế. Mặt khác, nó cũng đặt ra vấn đề về sự gắn kết trong chính phủ và vấn đề nhân quyền.

Theo ông Habib, các trường đại học của quốc gia này đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính và có thể tiếp tục trở nên tồi tệ hơn trong tương lai bởi những thay đổi mới này.

Ông Jamie Arrowsmith cũng thừa nhận rằng, đôi khi số lượng thị thực cho người thân là một thách thức đối với các trường đại học về việc tìm chỗ ở và trường học cho gia đình sinh viên của họ.

Trong thông báo của chính phủ Vương quốc Anh về những thay đổi trong thị thực với sinh viên quốc tế, Bộ trưởng Nội vụ Anh - Suella Braverman tuyên bố rằng, Vương quốc Anh là điểm đến hàng đầu cho những sinh viên thông minh nhất để học tại một số trường đại học tốt nhất thế giới. Thế nhưng, bà phải chịu áp lực chứng minh các chính sách của mình đang hoạt động và giảm thiểu tình trạng nhiều người di cư đến quốc gia của họ.

Bà Braverman bày tỏ: “Đã đến lúc chúng tôi cần thắt chặt lộ trình này của sinh viên quốc tế đưa người thân đến sinh sống để đảm bảo có thể giảm bớt số lượng người di cư đến và đáp ứng cam kết của Chính phủ với người dân Anh về cắt giảm di cư ròng."

Tuy nhiên, Chính phủ Anh vẫn đặt mục tiêu đón 600.000 sinh viên quốc tế học đại học tại quốc gia của họ đến năm 2030 và khẳng định những hạn chế mới về thị thực này sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu đó.

Theo thống kê của tổ giáo dục HESA, trong năm học 2021-2022, có khoảng 679.970 sinh viên quốc tế đến Vương quốc Anh đã đăng ký học đại học.

Như vậy, sinh viên quốc tế chiếm khoảng một phần tư tổng số sinh viên đăng ký tại Vương quốc Anh trong năm học 2021-2022 nâng tổng số sinh viên đăng ký năm đó lên tới gần ba triệu người học (2.862.525). Sinh viên quốc tế học bậc sau đại học chiếm 64% tổng số sinh viên sau đại học cùng năm.

Tỷ lệ sinh viên quốc tế lớn nhất đến từ Trung Quốc, với khoảng 100.000 sinh viên. Công dân Ấn Độ là nhóm lớn thứ hai, với hơn 87.045 người và sinh viên từ các quốc gia khác thuộc châu Á chiếm nhóm lớn thứ ba với 66.950 người học.

Tài liệu dịch:

https://www.infomigrants.net/en/post/49147/uk-announces-changes-to-student-visa-to-reduce-net-migration

Khánh An (theo infomigrants.net)