Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn tư vấn việc làm và định cư tại Hoa Kỳ cho người học

18/03/2024 15:54
Minh Chi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Hội thảo du học và định cư tại Mỹ là sự kiện thường niên miễn phí của Trường CĐ Lê Quý Đôn dành cho tất cả các bạn trẻ có mong muốn du học và định cư tại Mỹ.

Để hiện thực hoá giấc mơ cho các lao động mong muốn đến Mỹ theo diện EB3, EB5, L1, M1, M1 & EB3 nhanh chóng có thẻ xanh, ngày 16/3, Tập đoàn Anh Vinh - Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn (Biên Hòa, Đồng Nai) đã tổ chức buổi hội nghị tư vấn việc làm và định cư tại Hoa Kỳ (Mỹ).

k1.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Chỉ mất khoảng 2 tháng để hoàn thành xong các thủ tục, hồ sơ

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn là trường cao đẳng nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyên đào tạo các lao động, sinh viên học nghề để cung cấp nguồn nhân lực cho các đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn lớn ở trong và ngoài nước. Với 6 cơ sở tại các tỉnh thành như: Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nha Trang, Ninh Bình, Hà Nội tiếp nhận và trực tiếp đào tạo các sinh viên trong và ngoài nước để đào tạo đưa học viên, người lao động đi nước ngoài.

Đặc biệt Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn sớm xây dựng mối liên kết với đối tác Mỹ, Canada, Đức, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan trong đào tạo và cung ứng nhân lực ngành chăm sóc sức khỏe, quản trị nhà hàng... để tập đoàn và nhà trường thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc tại các nước tiên tiến.

k2.jpg
Ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch Tập đoàn Anh Vinh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn.

Ông Đặng Quang Vinh - Chủ tịch Tập đoàn Anh Vinh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn cho biết, khi người lao động tại nước ngoài hay học viên đăng ký đi du học hoặc đi lao động ngoài nước tại 6 nước mà đơn vị ký kết thì chỉ mất khoảng 2 tháng để hoàn thành xong các thủ tục, hồ sơ.

"Đơn cử như đối với các học viên hay người lao động muốn đi Mỹ để làm việc thì đơn vị đã ký kết với các tập đoàn lớn tại đất nước này theo diện M1 (visa du học vừa học vừa làm) và người lao động, học viên chỉ mất khoảng 2 tháng là có thể hoàn thành các thủ tục cần thiết để bay sang nước ngoài làm việc.

Người lao động có độ tuổi từ 18 đến 55 đều có thể thực hiện công việc của mình mà không cần chứng minh tài chính hay bằng cấp chuyên môn. Đây là chương trình độc quyền và duy nhất tại Việt Nam mà Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn thuộc Tập đoàn Anh Vinh đã xúc tiến hợp tác được với các đơn vị sử dụng lao động ở nước bạn", ông Vinh chia sẻ tại hội nghị.

Cơ hội sở hữu tấm "thẻ xanh"

Hội thảo du học và định cư tại Mỹ là một sự kiện thường niên miễn phí của Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn dành cho tất cả các bạn trẻ có mong muốn du học và định cư tại quốc gia này.

"Hiện nay các công ty tại Mỹ có nhu cầu tuyển dụng rất cao. Những công ty này rất cần nhân công, từ lao động phổ thông cho đến chuyên gia, trí thức. Sau khi được Bộ Di trú Hoa Kỳ chấp thuận, người lao động có thể cùng gia đình sang Mỹ làm việc dài hạn, tức là có thẻ xanh”, bà Cathy Nguyễn - đại diện văn phòng luật sư tại Hoa Kỳ - nhà bảo trợ chương trình hội thảo tại trường Lê Quý Đôn cho hay.

Cũng tại hội thảo, nhà trường cũng cam kết sẽ luôn đồng hành với học viên cũng như người lao động trong việc tiến hành mở hồ sơ bảo lãnh định cư, phỏng vấn, làm thủ tục visa....

k5.jpg
Bà Wilka V. Toppins thuộc Văn phòng luật sư tại Hoa Kỳ.

"Việc tìm kiếm và lựa chọn đơn vị di trú để đồng hành xuyên suốt hành trình mở hồ sơ bảo lãnh là điều hết sức cần thiết. Để đảm bảo thành công khi xin visa thì đơn vị di trú cần hiểu rõ về Luật Di trú Mỹ. Thường xuyên cập nhật những chính sách thay đổi mới nhất để kịp thời hỗ trợ. Bên cạnh đó đối với mỗi nền văn hóa, mỗi quốc gia thì Viên chức lãnh sự sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Do vậy chính người làm dịch vụ bảo lãnh định cư Mỹ phải am hiểu cách nhìn của viên chức lãnh sự quán với đương đơn Việt Nam", bà Wilka V. Toppins thuộc Văn phòng luật sư tại Hoa Kỳ khẳng định.

k3.jpg
Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn và Tập đoàn Anh Vinh đã phát triển mô hình hợp tác lâu dài, đưa người lao động nước ngoài. Đồng thời tăng cường tuyển sinh trong nước để cung cấp nhân sự, lao động lành nghề cho các doanh nghiệp trong - ngoài nước.
Minh Chi