Đoàn học sinh THPT Chuyên Hạ Long giành HC Vàng tại cuộc thi khoa học quốc tế

06/11/2022 08:30
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đoàn học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Khoa học và sáng chế quốc tế (International Science and Invention Fair - ISIF 2022).

Cuộc thi Khoa học và sáng chế quốc tế (International Science and Invention Fair - ISIF 2022) là sân chơi trí tuệ, khoa học thu hút được sự quan tâm của học sinh, giáo viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Thông qua cuộc thi, học sinh được thể hiện được mình và có điều kiện trải nghiệm đồng thời cũng là cơ hội để đổi mới cách dạy, cách học ở các nhà trường phổ thông để giúp các em phát huy được hết khả năng của mình trong các lĩnh vực học tập.

Dự án “Chế tạo máy phát điện dựa trên hiệu ứng điện ma sát” của đoàn học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long tại cuộc thi (Ảnh: CTV)

Dự án “Chế tạo máy phát điện dựa trên hiệu ứng điện ma sát” của đoàn học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long tại cuộc thi (Ảnh: CTV)

Năm 2022, cuộc thi được tổ chức trực tiếp từ ngày 1/11 đến ngày 5/11/2022 tại Bali (Indonesia) với sự tham gia của 1.800 học sinh và giáo viên (507 dự án) đến từ 32 quốc gia trên thế giới.

Đoàn học sinh Việt Nam có 9 dự án tham gia Cuộc thi. Trong đó, nhóm học sinh của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) có 5 học sinh tham gia gồm: Nguyễn Bá (lớp 10 C1); Đỗ Thành Hưng, (lớp 10 Anh); Trần Thanh Huyền (lớp 11 Anh); Nguyễn Phương Anh (lớp 11C2); Vũ Tuấn Anh Khoa (lớp 10 Tin)

Kết quả chung cuộc, đoàn học sinh của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long đã giành Huy chương Vàng với Dự án “Chế tạo máy phát điện dựa trên hiệu ứng điện ma sát”.

Đoàn học sinh của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long xuất sắc giành Huy chương Vàng chung cuộc (Ảnh: CTV)

Đoàn học sinh của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long xuất sắc giành Huy chương Vàng chung cuộc (Ảnh: CTV)

Dự án của học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long còn được nhận Giải Đặc biệt của Cuộc thi do Hiệp hội các nhà khoa học trẻ của Singapore trao tặng.

Phạm Linh