Học sinh Quảng Ninh lọt đội tuyển thi Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương

01/05/2022 06:30
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lọt top 10 trong kỳ thi tuyển chọn, em Vũ Huy Hoàng trở thành một trong những đại diện của Việt Nam dự thi Olympic châu Á – Thái Bình Dương.

Tại Kỳ thi chọn đội tuyển Việt Nam môn Tin học dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2022, Vũ Huy Hoàng và Nguyễn Hồng Quân (cùng học lớp 12 chuyên Tin học, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long) lần lượt đạt kết quả xếp hạng thứ 10 và thứ 20.

Với thành tích này, Vũ Huy Hoàng được chọn vào đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là lần đầu tiên Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long có học sinh được tham gia kỳ thi này.

Huy Hoàng sẽ dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương theo hình thức trực tuyến vào cuối tháng 5/2022.

Em Vũ Huy Hoàng (đứng giữa) là học sinh đầu tiên của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long lọt đội tuyển dự thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (Ảnh: CTV)

Em Vũ Huy Hoàng (đứng giữa) là học sinh đầu tiên của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long lọt đội tuyển dự thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (Ảnh: CTV)

Được biết, Vũ Huy Hoàng là học sinh xuất sắc của Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long với 2 lần đạt giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Quảng Ninh môn Tin học các năm 2020, 2021.

Đạt giải Nhì trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm 2022; đạt giải Khuyến khích Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2020 và tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Theo đó, năm học 2021 – 2022, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long có 2 học sinh được tham gia thi học sinh giỏi khu vực, quốc tế gồm em Lê Thuỳ Mai Anh (lớp 11 chuyên Vật lý) sẽ dự thi Olympic Vật lý châu Âu và Vũ Huy Hoàng dự thi Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương

Phạm Linh