Đọc nhanh chiều 5/4: Đất nghĩa trang sốt cao khi địa ốc ngắc ngoải

05/04/2012 15:30
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Đất nghĩa trang sốt cao khi địa ốc ngắc ngoải, Yahoo sa thải 2000 nhân viên để giảm chi phí,... là những tin đáng chú ý chiều 5/4.
Đất nghĩa trang sốt cao khi địa ốc ngắc ngoải
Theo nguồn tin từ VTC News, tại một số nghĩa trang ở Hà Nội như Mai Dịch hay Văn Điển- giá đất mộ thường ngang ngửa với giá đất ở của người sống. Mỗi m2 đất nếu tính đủ các chi phí gồm cả phần đất, phí cải táng,…giá  trên 25 triệu đồng/m2, nếu mua qua cò đất, giá ít nhất cũng tầm 30 triệu đồng/m2.
Tại một số nơi khác như nghĩa trang Quán Dền (Thanh Xuân), nghĩa trang Láng Hạ (27 Vũ Ngọc Phan),…giá đất “mềm” hơn dao động từ khoảng 18 – 20 triệu đồng/m2.

Đỏ mắt như tìm đất mộ
Đỏ mắt như tìm đất mộ

Như vậy, với mỗi phần mộ “VIP” khoảng 4 – 4,5 m2, giá thường từ 120 – 130 triệu đồng. Các phần mộ khác rẻ hơn cũng khoảng 80 – 90 triệu đồng/m2.
Không chỉ đắt mà còn hiếm. Một số nghĩa trang như nghĩa trang Quán Dền, nghĩa trang Xuân Đỉnh đều không nhận an táng người ngoài. 
Xem ra, việc mua được một suất đất “âm” cho người quá cố ở Hà Nội còn khó hơn cả mua đất cho người dương. Chấp nhận mua đắt, tiền nhiều cũng không dễ gì chọn được một chỗ ưng ý.

Yahoo sa thải 2000 nhân viên để giảm chi phí

Theo Dân Trí đưa tin, sau nhiều năm liên tiếp kinh doanh kém hiệu quả, thị phần giảm sút, “đại gia” của làng công nghệ Yahoo vừa chính thức tuyên bố sa thải 2.000 nhân viên.
Những nhân viên bị sa thải đều tỏ ra tiếc nuối: “Tạm biệt Yahoo! Quãng thời gian vừa qua thật ngắn ngủi nhưng ngọt ngào. Tôi đã bị sa thải và chỉ là 1 trong số 2000 người mất việc hôm nay”, “4 năm qua thật nhiều niềm vui, học hỏi được nhiều và gặp gỡ rất nhiều người tuyệt vời…nhưng tạm biệt”.

Yahoo đang gặp rất nhiều khó khăn
Yahoo đang gặp rất nhiều khó khăn

Tháng 9 năm ngoái, CEO của hãng Carol Bartz cũng đã phải ra đi sau 2 năm nhậm chức vì không thể xoay chuyển được tình hình kinh doanh ảm đạm. Người kế nhiệm Scott Thompson được bổ nhiệm hồi tháng Giêng năm nay đã quyết định cắt giảm gần 1 phần 7 trong số 14.100 nhân viên nhằm tiết giảm 375 triệu USD chi phí.
Trước động thái này, giá cổ phiếu của “gã khổng lồ” tìm kiếm trực tuyến đã phục hồi 1% lên 15,27 USD/cổ phiếu. 

Nhiều doanh nghiệp tự nhận là nạn nhân của tham nhũng

Theo Người đưa tin, có tới 63% doanh nghiệp được khảo sát nhận định “hệ thống giấy phép chuyên ngành phức tạp, không minh bạch, là một trong những nguyên nhân gây ra nạn tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”.

Nạn đưa phong bì để trả giá cho việc vừa nhờ vả là hình thức phổ biến nhất trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ quan công quyền…

Doanh nghiệp là nạn nhân của tham nhũng (Ảnh: minh họa)
Doanh nghiệp là nạn nhân của tham nhũng (Ảnh: minh họa)

 Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và phát triển đã  khảo sát một số TP lớn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… Từ ý kiến của 270 doanh nghiệp, 7 cuộc thảo luận nhóm và 12 cuộc phỏng vấn sâu các hiệp hội, cán bộ Nhà nước cho thấy, tham nhũng đang xảy ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.
Hơn 10% doanh nghiệp cho biết chi phí không chính thức gửi các cơ quan thuế, hải quan. Gần 50% doanh nghiệp khẳng định có mối quan hệ với ngân hàng và xuất tiền bôi trơn cho cán bộ tín dụng mới vay được vốn hỗ trợ nhà nước. Hình thức phổ biến là hối lộ dưới dạng đưa phong bì để giải quyết các thủ tục…

Vì sao Elliott thôi kiện Vinashin?

Theo nguồn tin trên Kinh tế Sài Gòn Online, Trước khi đệ đơn kiện vào đầu tháng 11 năm ngoái, Elliott Advisors và các chủ nợ khác đã được Vinashin chào mời phương án trả ngay lập tức bằng tiền toàn bộ số nợ với mức bằng 35% mệnh giá ban đầu, tương đương 210 triệu đô la Mỹ.
Vinashin không có tiền, nhưng một ngân hàng lớn đứng phía sau sẵn sàng mua lại nợ với giá đó. Elliott Advisors và các chủ nợ đã từ chối vì cho rằng giá quá thấp, không thể chấp nhận.

Elliott Advisors đã từ bỏ vụ kiện Vinashin lên tòa Thượng thẩm London khi điều kiện thu hồi nợ ở tập đoàn này tỏ ra thực tế hơn. Ảnh: Thanh Tao.
Elliott Advisors đã từ bỏ vụ kiện Vinashin lên tòa Thượng thẩm London khi điều kiện thu hồi nợ ở tập đoàn này tỏ ra thực tế hơn. Ảnh: Thanh Tao.

Từ sau đó, một tập đoàn đa ngành nội địa vào cuộc, cũng đưa ra mức giá mua tương tự nhưng cách thức trả nợ đa dạng và linh hoạt. Mối quan hệ rộng với giới tài chính quốc tế, đặc biệt là với các quỹ đầu tư tầm cỡ, đã giúp tập đoàn này tiếp cận các chủ nợ dễ dàng.
Giải quyết dứt điểm món nợ nước ngoài của Vinashin sẽ là chất xúc tác cho việc xếp hạng tín nhiệm quốc gia, mở đường cho các doanh nghiệp đặt chân vào thị trường vốn quốc tế.

BĐS: Muốn thoát chết chỉ còn nước giảm giá

Theo VEF đưa tin, trong các giải pháp để kinh doanh BĐS trong Nam ngoài Bắc có hướng đi sáng sủa hơn cho thị trường thì giảm giá là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất.
Một số đơn vị đã thực hiện giảm giá như CEN Goup đã và đang thực hiện bán các dự án mà đất nền 100m2 giá chỉ khoảng 200 triệu đồng, căn hộ chung cư dành cho người lao động thuộc Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore giá từ 90 triệu đồng/căn tại thành phố mới Bình Dương. Ngay tại thị trường Hà Nội, có thể điểm qua như 75/90 căn hộ thuộc dự án Dream Town (Tây Mỗ, Từ Liêm) đã được bán hết trong đợt đầu trung tuần tháng 11/2011 với giá 17,8 triệu đồng.

Chẳng hạn đối với các công chức, gia đình trẻ tại các thành phố lớn, các căn hộ nhỏ, được thiết kế hợp lý, có diện tích sử dụng sinh hoạt chung để phục vụ nhu cầu tối thiểu của cuộc sống; đặt vai trò quan trọng của giá trị sử dụng ngay lập tức, các hạ tầng xã hội đầy đủ; phương thức thanh toán trên cơ sở tiền lương, tiền công đều đặn và tiền tích lũy của khách hàng, tránh tối đa việc phụ thuộc vào vốn tín dụng ngân hàng.
Chẳng hạn đối với các công chức, gia đình trẻ tại các thành phố lớn, các căn hộ nhỏ, được thiết kế hợp lý, có diện tích sử dụng sinh hoạt chung để phục vụ nhu cầu tối thiểu của cuộc sống; đặt vai trò quan trọng của giá trị sử dụng ngay lập tức, các hạ tầng xã hội đầy đủ; phương thức thanh toán trên cơ sở tiền lương, tiền công đều đặn và tiền tích lũy của khách hàng, tránh tối đa việc phụ thuộc vào vốn tín dụng ngân hàng.

Trước đó, dự án Tân Việt (Đức Thượng, Hoài Đức) với mức giá khoảng 15 triệu đồng/m2 cũng đã bán được gần như hết số lượng 150 căn mà chủ đầu tư đưa ra chỉ sau hơn 1 tháng.
cách tốt nhất là DN nên giảm giá và đẩy hàng sớm, nếu  neo giá thì không bán được hàng mà còn gánh thêm nợ. Còn người dân, họ có  nhiều lựa chọn để có căn nhà với giá hợp lý hơn.

Phiên chiều: Cổ phiếu chứng khoán tăng trần mạnh mẽ

Theo TTVN, sàn Hà Nội bất ngờ bật tăng mạnh khi nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng trần đồng loạt. PVX dư mua trần 1 triệu đơn vị.
Nếu kết thúc phiên sáng có duy nhất VND tăng trần thì sang phiên chiều, BVS dư mua trần 230 nghìn cp, SHS, VND, WSS, VCG, VIG đều không còn dư bán, PVX dư mua trần 1 triệu cổ phiếu.
Bên sàn HoSe, HAG, PVF dư mua trần 400 nghìn cp, SSI chạm trần nhưng dư bán trần hơn 400 nghìn đơn vị. 


So với phiên sáng nay: Tại sàn HoSe, Vn-Index tăng 2,82 điểm (+0,64%) lên 442,59 điểm thì VN30-Index có mức tăng mạnh hơn 4,41 điểm (+0,88%) lên 504,69 điểm. Khá nhiều bluechips hồi phục vào cuối phiên sáng.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán lớn trên sàn Hà Nội sáng nay thực sự bứt phá, nếu đầu giờ BVS, cuối giờ sáng, VND dư mua trần gần 100 nghìn đơn vị, khớp lệnh hơn 5,5 triệu cp, BVS tăng 600 đồng, KLS tăng 300 đồng, VCG, PPS tăng 500 đồng, các cổ phiếu chứng khoán thị giá nhỏ như VIG, SHS, APS, AVS…tăng nhẹ 100 đồng.
Hương Trà (tổng hợp)