Ra mắt Trung tâm dịch vụ hướng nghiệp trẻ quốc tế - IYOCAREER

12/10/2017 14:10
An Nhiên
(GDVN) - Ngày 11/10/2017, tại Trường Công nghệ Giáo dục Nghề Thanh Xuân – Hà Nội đã tổ chức buổi ra mắt Trung tâm hướng nghiệp trẻ quốc tế - Iyocareer.

Ngày 11/10/2017, tại Trường Công nghệ Giáo dục Nghề Thanh Xuân (ngõ 111 Nguyễn Xiển – Hà Nội) đã tổ chức buổi ra mắt Trung tâm dịch vụ hướng nghiệp trẻ quốc tế - IYOCAREER.

Tới tham dự buổi ra mắt có Tiến sĩ Mai Văn Tỉnh – Phó Ban nghiên cứu chính sách Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyên gia Quốc tế về hướng nghiệp, thành viên Hiệp hội hướng nghiệp quốc tế IACA, Phó giám đốc điều hành IYOCAREER;

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lan Hương – nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và các vấn đề xã hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, chuyên gia phát triển thông tin truyền thông lao động hợp tác với WTO, ADB, EU, UNDP, IFAD;

Ông Mai Tuấn Việt – doanh nhân, chuyên gia tài chính tại tập đoàn công nghệ phần mềm Red Hat (Mỹ), Giám đốc IYOCAREER...

Mở đầu chương trình, Tiến sĩ Mai Văn Tỉnh đã có bài phát biểu giới thiệu về Trung tâm dịch vụ hướng nghiệp trẻ quốc tế - IYOCAREER.

Tiến sĩ Mai Văn Tỉnh (người mặc áo hoa văn trắng) giới thiệu về Trung tâm dịch vụ hướng nghiệp trẻ quốc tế (Ảnh: An Nhiên).
Tiến sĩ Mai Văn Tỉnh (người mặc áo hoa văn trắng) giới thiệu về Trung tâm dịch vụ hướng nghiệp trẻ quốc tế (Ảnh: An Nhiên).

Theo đó, khách hàng tiềm năng của Trung tâm dịch vụ hướng nghiệp trẻ quốc tế - IYOCAREER sẽ là những học sinh phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, sinh viên năm đầu của các trường đại học, cao đẳng và những người đang đi làm (dưới 35 tuổi).

Qua đó, IYOCAREER đã tạo được những ấn tượng về dịch vụ tư vấn hướng nghiệp, giúp học sinh/sinh viên biết được tính cách, sở thích riêng của mình, từ đó tự tin khởi nghiệp và học theo đam mê, sở thích cá nhân, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trung tâm dịch vụ hướng nghiệp trẻ quốc tế - IYOCAREER luôn sẵn sàng làm việc với các đối tác quan tâm giải quyết bài toán giáo dục củ phân khúc học sinh/sinh viên đang trưởng thành, thúc đẩy quá trình cải cách giáo dục ở các quốc gia đang phát triển.

Từ đó, tạo điều kiện quốc tế hóa giáo dục, di chuyển sinh viên ra nước ngoài, tăng cường quá trình hội nhập với thế giới phát triển.

An Nhiên