Giáo viên ngoài công lập tỉnh Nghệ An được hỗ trợ khó khăn mùa Covid-19

12/06/2020 06:20
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng tuy không lớn nhưng là tấm lòng của những thầy cô giáo trường công lập chia sẻ khó khăn với những đồng nghiệp ngoài công lập”

Do dịch Covid-19 kéo dài, trường học bị đóng cửa, nhiều giáo viên trường ngoài công lập gặp khó khăn vì không được nhận tiền lương.

Ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An trao quà hỗ trợ cho giáo viên ngoài công lập (Ảnh Sở Giáo dục cung cấp)

Ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An trao quà hỗ trợ cho giáo viên ngoài công lập (Ảnh Sở Giáo dục cung cấp)

Với tinh thần lá lành đùm lá rách, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào ủng hộ đồng nghiệp vượt khó khăn mùa Covid-19 trong toàn ngành.

Ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An trao quà hỗ trợ cho giáo viên ngoài công lập (Ảnh Sở Giáo dục cung cấp)

Ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An trao quà hỗ trợ cho giáo viên ngoài công lập (Ảnh Sở Giáo dục cung cấp)

Sau gần 2 tháng phát động, toàn ngành đã huy động được hơn 1 tỷ đồng và nhiều lương thực, nhu yếu phẩm khác.

Trước đó, ngành giáo dục đã trao 32,4 tấn gạo và 1.150 suất quà cho gần 4.400 giáo viên khó khăn.

400 suất quà trị giá 310 triệu đồng (100 suất mỗi suất 1 triệu, 300 suất mỗi suất 700 ngàn) bước đầu hỗ trợ cho 18 trường trung học phổ thông ngoài công lập trong toàn tỉnh.

Trong dịp này, ngành tiếp tục trao 238 suất quà cho giáo viên mầm non ngoài công lập của thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết: “Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng tuy không lớn nhưng là tấm lòng của những thầy cô giáo trường công lập chia sẻ khó khăn với những đồng nghiệp ngoài công lập”.

Phan Tuyết