Đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ Bé Hạnh Phúc (Happy Kids)

25/12/2020 13:36
Đình Hùng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phòng Giáo dục Hà Đông đã ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ Bé Hạnh Phúc (Happy Kids).

Như Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải bài viết “Giáo viên mầm non Happy Kids phạt trẻ 3 tuổi đang ốm ngoài cửa giữa trời rét”, phản ánh việc giáo viên mầm non Happy Kids (Hà Đông, Hà Nội) đã có hành vi phi giáo dục với trẻ.

Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, Phòng đã có báo cáo “Về tình hình nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Bé Hạnh Phúc, địa chỉ L3.06 Goldsilk, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông”.

Phòng Giáo dục Hà Đông đã ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ Bé Hạnh Phúc (Happy Kids). Ảnh: Đình Hùng

Phòng Giáo dục Hà Đông đã ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ Bé Hạnh Phúc (Happy Kids). Ảnh: Đình Hùng

Theo báo cáo, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Bé Hạnh Phúc, địa chỉ L3.06 Goldsilk, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông được thành lập theo Quyết định thành lập số: 185/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Hiện nay cơ sở có trên 50 trẻ, chủ nhóm lớp là bà Trần Thị Phượng.

Sự việc xảy ra tại nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Bé Hạnh Phúc diễn ra từ ngày 21 tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên chủ nhóm lớp không báo cáo Ủy ban nhân dân phường Vạn Phúc và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp xuống ngay cơ sở để kiểm tra, xác minh sự việc liên quan đến thông tin phản ánh.

Tại thời điểm kiểm tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với bà Trần Thị Phượng – Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Bé Hạnh Phúc và cô Nguyễn Thị Hoàng Yến – Giáo viên lớp mẫu giáo 3 tuổi.

Qua đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo được chủ nhóm và giáo viên báo cáo sự việc như sau:

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2020, tại lớp mẫu giáo 3 tuổi do cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến sinh năm 1998 có xảy ra sự việc cháu D.T. Đ quấy không ngủ, cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến có lại gần chỗ cháu nằm và hỏi xem cháu có đau chỗ nào không, cháu nói không nhưng cháu vẫn quấy, không ngủ.

Đến khoảng 14 giờ, khi hết giờ ngủ của trẻ, cô Yến cùng giáo viên trong lớp, bật đèn để đánh thức các cháu dậy. Sau đó cô Yến đã cho cháu Đ.ra ngoài cửa lớp (sảnh lớp nằm trong khuôn viên ngay cạnh cửa ra vào của lớp), sau đó cô tiếp tục cùng giáo viên trong lớp cho các cháu trong lớp đi vệ sinh, và phát hiện cháu Đ. tè dầm nên đã thay quần áo cho trẻ và tiếp tục gập chăn, cất đệm để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo.

Báo cáo với Phòng Giáo dục về sự việc trên, cô Yến đã thành thực nhận lỗi về việc mình đã có hành vi chưa chuẩn mực đối với cháu Đ. như đoạn camera ở lớp đã ghi lại. Cô Yến mong muốn được nhận lỗi trước phụ huynh, mong phụ huynh thông cảm để cô có cơ hội sửa lỗi của mình trong công việc.

Báo cáo với Phòng Giáo dục, chủ nhóm lớp là bà Trần Thị Phượng cũng đã nhận thấy trách nhiệm của mình khi để xảy ra sự việc trên. Bà Phượng cam kết sẽ quán triệt đến toàn bộ giáo viên, nhân viên đang làm việc tại cơ sở về tinh thần trách nhiệm và đạo đức nhà giáo, nghiêm cấm giáo viên, nhân viên không được có bất cứ hành vi nào ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của trẻ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra phòng nhóm, khu vực trẻ bị phạt tại cửa lớp là hành lang lớp nằm trong khuôn viên của tòa nhà.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu bà Trần Thị Phượng nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để xảy ra sự việc trên, tăng cường công tác quản lý tại cơ sở, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần cho trẻ mầm non.

Đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định đối với hành vi chưa chuẩn mực đối với cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục đề nghị chủ cơ sở và giáo viên cần kịp thời thăm hỏi và trao đổi trực tiếp với gia đình của cháu Đ. để cơ sở và gia đình sớm ổn định tâm lý, tiếp tục đón cháu đến lớp học.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân phường cũng đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc với nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Bé Hạnh Phúc, đề nghị chủ nhóm cho cô giáo Yến tạm dừng đứng lớp, đồng thời lập biên bản, ra Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ Bé Hạnh Phúc.

Đình Hùng