Khai giảng năm học 2022-2023: Everest hứa hẹn nâng chất lượng lên tầm cao mới

05/09/2022 11:25
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Những thành tích đạt được trong năm học vừa qua là tiền đề và động lực để thầy trò nhà trường vững bước vào năm học 2022-2023 với những khởi sắc mới”.

Hòa chung không khí của ngày “toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng ngày 5/9, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Everest (Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023, với sự góp mặt của gần 1.700 thầy cô giáo và học sinh - những thành viên của “ngôi nhà chung” Everest.

Mở đầu buổi lễ khai giảng, cô Phan Thị Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Everest đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành giáo dục nhân ngày tựu trường đầy ý nghĩa.

Phát biểu tại lễ khai giảng, cô Phạm Thị Hồng Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Everest chia sẻ: “Hôm nay là một ngày khai trường đặc biệt với thầy cô và các em học sinh, bởi lẽ, hai năm học qua, do dịch bệnh, các em học sinh không được tề tựu đông đủ tại trường để tổ chức khai giảng năm học mới.

Với các em học sinh lớp 1,2,3, đây là lần khai giảng đầu tiên của các em trong không gian tươi vui, rộn ràng như vậy. Có trải qua những kỳ học online dài như thế, chúng ta mới thực sự quý trọng những giây phút cùng nhau học tập và trải nghiệm.

Cô Phạm Thị Hồng Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Everest đọc diễn văn khai giảng.

Cô Phạm Thị Hồng Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Everest đọc diễn văn khai giảng.

Nhắc lại năm học 2021-2022, một năm học diễn ra trong vô vàn khó khăn, thầy trò chúng ta chỉ có gần hai tháng học tập trung tại trường, nhưng trong quá trình đó, mỗi thầy giáo, cô giáo, cũng như mỗi học sinh và cha mẹ học sinh cùng cố gắng, nỗ lực, sẻ chia và gắn kết để kết thúc một năm học trọn vẹn với nhiều niềm vui và thành tích rất đáng tự hào”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Everest nhấn mạnh: “Những thành tích đạt được trong năm học vừa qua là tiền đề và động lực để thầy trò nhà trường vững bước vào năm học 2022-2023 với những khởi sắc mới.

Hàng nghìn học sinh, giáo viên dự lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Hàng nghìn học sinh, giáo viên dự lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Phía trước của chúng ta còn nhiều khó khăn, trở ngại. Vì vậy, đòi hỏi các thầy giáo, cô giáo, nhân viên và các em học sinh phải nỗ lực cố gắng rất nhiều, không ngừng đổi mới sáng tạo, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến, tổ chức các hoạt động trải nghiệm hiệu quả để nâng tầm chất lượng giáo dục của nhà trường lên một tầm cao mới”.

Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải (Chủ tịch Hội đồng trường Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Everest) đánh hồi trống khai trường.

Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải (Chủ tịch Hội đồng trường Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Everest) đánh hồi trống khai trường.

Nghi thức thả chim bồ câu ngay sau khi tiếng trống khai trường vừa dứt.

Nghi thức thả chim bồ câu ngay sau khi tiếng trống khai trường vừa dứt.

Theo đó, trong năm học 2022-2023, Ban lãnh đạo, thầy và trò nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thích ứng mau lẹ với môi trường giáo dục trong điều kiện bình thường mới sau giai đoạn giãn cách do đại dịch Covid-19.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng nhà trường theo các tiêu chí “trường học hạnh phúc” - Không ngừng kiện toàn đội ngũ nhân lực của nhà trường mà nòng cốt là các thầy cô: Yêu nghề, yêu người, giỏi chuyên môn, giàu kỹ năng. Hết lòng vì học sinh thân yêu. Dạy tốt, nêu gương tốt. Công bằng trong cư xử, khách quan trong đánh giá. Thấu hiểu, chia sẻ và hợp tác với cha mẹ học sinh. Hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, thân thiện và an toàn để tạo điều kiện cảm hứng dạy tốt, học tốt. Lấy hạnh phúc, sự phát triển toàn diện của học sinh làm mục tiêu cao nhất mà mọi nỗ lực của nhà trường, gia đình và xã hội hướng tới.

Học sinh Nguyễn Phan Anh và Phạm Lê Khánh Bình đọc quyết tâm thư.

Học sinh Nguyễn Phan Anh và Phạm Lê Khánh Bình đọc quyết tâm thư.

Thứ ba, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Thứ tư, thực hiện có hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học.

Thứ năm, thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra ,đánh giá.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng.

Sau phần lễ là phần hội với các tiết mục văn nghệ của thầy cô và học sinh nhà trường.

Sau phần lễ là phần hội với các tiết mục văn nghệ của thầy cô và học sinh nhà trường.

“Để nhà trường những mục tiêu trên, trong năm học này, chúng tôi rất mong muốn và kêu gọi quý cha mẹ học sinh tiếp tục đồng hành và sẻ chia, gắn kết. Mọi đóng góp về vật chất và tinh thần của quý cha mẹ học sinh là sự động viên, khích lệ đội ngũ chúng tôi trong sự nghiệp trồng người. Cùng chung tay xây dựng ngôi trường Everest thực sự là trường kiểu mẫu của Thủ đô Hà Nội.

Được học tập trong môi trường xanh và hiện đại, các em học sinh được sự chăm chút dạy dỗ ân cần của các thầy cô, được sự đầu tư chăm sóc hết lòng của cha mẹ, cô tin rằng các em thật hạnh phúc. Tất cả các em đang rất háo hức đón chờ năm học mới với nhiều dự định và hoài bão trong tương lai.

Cô và trò trong ngày khai giảng.

Cô và trò trong ngày khai giảng.

Vì vậy, các em hãy cố gắng phấn đấu ngay từ những từ những tiết học đầu tiên: Tự giác, tự chủ và sáng tạo, chăm ngoan trong học tập cũng như trong các hoạt động tập thể. Các em luôn nhớ rằng mỗi bước trưởng thành của các em, mỗi việc làm tốt đẹp các em làm đều góp phần tạo nên hình ảnh tươi đẹp của mái trường Everest thân yêu. “Hôm nay các em tự hào về nhà trường, ngày mai nhà trường tự hào về các em”.

Học sinh hào hứng với những tiết mục biểu diễn của thầy cô và bạn bè.

Học sinh hào hứng với những tiết mục biểu diễn của thầy cô và bạn bè.

Nhà trường hy vọng, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng học sinh, phụ huynh học sinh sẽ quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học 2022-2023: Gắn kết - Chuyên nghiệp - Thích ứng”, cô Phạm Thị Hồng Hà bày tỏ.

Kết thúc lễ khai giảng, học sinh các lớp cùng lưu lại những khoảnh khắc với thầy cô tại sân trường.

Kết thúc lễ khai giảng, học sinh các lớp cùng lưu lại những khoảnh khắc với thầy cô tại sân trường.

Một số kết quả đạt được trong năm học 2021-2022 được như sau:

Với cấp tiểu học:

- Môn Toán: Hoàn thành tốt (81,44%); Hoàn thành (18,26%).

- Môn Tiếng Việt: Hoàn thành tốt (82,05%); Hoàn thành (17,55%).

- Về năng lực phẩm chất: Về năng lực: Tốt (89,55%), Đạt (10,14%); Về phẩm chất: Tốt (87,02%), Đạt (12,68%).

Với cấp trung học: Học sinh đạt hạnh kiểm Tốt (97,61%), Học sinh hạnh kiểm Khá

(2,39%).

Về học lực: Học sinh đạt học lực Giỏi (43,54%), Khá (43,54%), Trung bình (12,92%).

Thi học sinh giỏi: Học sinh đạt 1 giải Nhì môn Tiếng Anh cấp thành phố.

Thi ASEP: giành 6 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng các loại.

Đặc biệt, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, nhiều học sinh được nhà trường vinh danh: Top học sinh điểm cao môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Vinh danh học sinh đỗ thủ khoa chuyên Lý (Trung học phổ thông Chu Văn An), học sinh đỗ chuyên Anh (Trung học phổ thông Chu Văn An); chuyên Anh (Trung học phổ thông chuyên - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), và các trường top đầu thành phố.

Đội ngũ thầy cô giáo tâm huyết, tận tâm với học trò được học sinh và phụ huynh học sinh tin yêu: Trong kỳ thi Giáo viên giỏi cấp quận có 4 thầy cô đạt danh hiệu Giáo viên giỏi (2 giải Nhì, 2 giải Ba).

Ngân Chi