Lễ khai giảng của học sinh vùng tâm chấn động đất ở Kon Plông có gì đặc biệt?

05/09/2022 09:58
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những học sinh người dân tộc Xơ Đăng trong trang phục truyền thống mang theo cồng, chiêng đến dự lễ khai giảng.

Ngày 5/9, hàng trăm học sinh người Xơ Đăng của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) nô nức đến trường khai giảng năm học mới 2022-2023.

Xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông) là tâm chấn của những trận động đất với cường độ lớn xảy ra thời gian qua nên tâm lý của giáo viên, phụ huynh và học sinh có chút lo lắng.

Từ sáng sớm, khi những đợt sương mù còn chưa tan thì những học sinh vùng cao đã thức dậy vệ sinh, quét dọn sân trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Đây là những học sinh bán trú tại trường đã có mặt ở trường từ hôm trước.

Diện bộ trang phục truyền thống của người Xơ Đăng, em A Thiên (học sinh lớp 8) chia sẻ: “Năm học mới đã bắt đầu, chúng em rất háo hức khi được trở lại trường học tập trực tiếp, được gặp lại thầy cô, bạn bè.

Do dịch bệnh nên các năm trước không có lễ khai giảng, còn năm nay vui hơn nhiều. Chúng em mong rằng năm học mới sẽ có nhiều điều mới lạ, nhiều niềm vui”.

Được biết, trong năm học 2022 - 2023, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Tăng có khoảng 120 em học sinh, trong đó có 82 em là ở bán trú tại trường. Vừa qua, xã Đăk Tăng đã đạt chuẩn nông thôn mới nên nhiều chế độ chính sách, hỗ trợ học sinh cũng như giáo viên của nhà trường bị cắt giảm.

Nguồn thực phẩm phục vụ cho việc bán trú của học sinh phải nhờ vào sự vận động, quyên góp của giáo viên, phụ huynh.

Dưới đây là những hình ảnh về lễ khai giảng ở vùng tâm chấn động đất:

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Tăng nằm ở vùng tâm chấn động đất. Theo ghi nhận từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, một trận động đất có độ lớn 2,7 độ richter xảy ra tại huyện Kon Plông (Kon Tum) ngày 4/9, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Tăng nằm ở vùng tâm chấn động đất. Theo ghi nhận từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, một trận động đất có độ lớn 2,7 độ richter xảy ra tại huyện Kon Plông (Kon Tum) ngày 4/9, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Học sinh người dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống mang trống đến dự lễ khai giảng.

Học sinh người dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống mang trống đến dự lễ khai giảng.

Các em còn mang theo cồng chiêng, một nhạc cụ truyền thống của Tây Nguyên đến dự lễ khai giảng.

Các em còn mang theo cồng chiêng, một nhạc cụ truyền thống của Tây Nguyên đến dự lễ khai giảng.

Học sinh người Xơ Đăng háo hức chờ đợi lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Học sinh người Xơ Đăng háo hức chờ đợi lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Lễ khai giảng của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Tăng diễn ra trong bối cảnh vùng đất này là tâm chấn của những trận động đất lớn.

Lễ khai giảng của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Đăk Tăng diễn ra trong bối cảnh vùng đất này là tâm chấn của những trận động đất lớn.

Năm học mới này, nhà trường đối diện với nhiều khó khăn khi nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước bị cắt.

Năm học mới này, nhà trường đối diện với nhiều khó khăn khi nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước bị cắt.

Bữa ăn bán trú của học sinh vùng cao phải trông chờ vào sự quyên góp, hỗ trợ của giáo viên, phụ huynh và các mạnh thường quân.

Bữa ăn bán trú của học sinh vùng cao phải trông chờ vào sự quyên góp, hỗ trợ của giáo viên, phụ huynh và các mạnh thường quân.

Học sinh đến dự lễ khai giảng từ tờ mờ sáng.

Học sinh đến dự lễ khai giảng từ tờ mờ sáng.

Tiết mục văn nghệ của học sinh người đồng bào trong lễ khai giảng.

Tiết mục văn nghệ của học sinh người đồng bào trong lễ khai giảng.

Sau một kỳ nghỉ hè bận rộn trên nương rẫy cùng cha mẹ, các học sinh ở Đăk Tăng đã trở lại trường.

Sau một kỳ nghỉ hè bận rộn trên nương rẫy cùng cha mẹ, các học sinh ở Đăk Tăng đã trở lại trường.

Cô giáo vùng cao cùng học sinh người Xơ Đăng trong ngày khai giảng. Ảnh: MT

Cô giáo vùng cao cùng học sinh người Xơ Đăng trong ngày khai giảng. Ảnh: MT

MINH THẢO