Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên

05/09/2022 10:11
Thiên Nhi
GDVN- Sáng nay (ngày 5/9), khoảng 23 triệu học sinh cả nước dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 trực tiếp tại trường sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Sáng 5/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). (Ảnh: Thế Đại)

Sáng 5/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). (Ảnh: Thế Đại)

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống mở đầu năm học mới. (Ảnh: Thế Đại)

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống mở đầu năm học mới. (Ảnh: Thế Đại)

Tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam có đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến dự Lễ khai giảng và đánh trống khai trường. Đây cũng là lễ khai giảng lần thứ 37 trong lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường. (Ảnh: NTCC)

Tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam có đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

đến dự Lễ khai giảng và đánh trống khai trường. Đây cũng là lễ khai giảng lần thứ 37 trong lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường. (Ảnh: NTCC)

Trong không khí hân hoan đón chào năm học mới, Trường Trung học phổ thông Đông Đô (Tây Hồ, Hà Nội) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 với sự tham dự của gần 500 học sinh. Trong năm học mới này, thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện 4 hiệu quả đổi mới về phương pháp dạy, phương pháp học, phương pháp giáo dục và phương pháp quản lý. Ngoài ra nhà trường quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng trường học hạnh phúc - thông minh, cộng đồng học tập Đông Đô. Tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Võ Thế Quân - Chủ tịch hội đồng giáo dục Trường Trung học phổ thông Đông Đô đã trao nhiều suất học bổng cho học sinh có thành tích tốt trong học tập. (Ảnh: NTCC)

Trong không khí hân hoan đón chào năm học mới, Trường Trung học phổ thông Đông Đô (Tây Hồ, Hà Nội) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 với sự tham dự của gần 500 học sinh. Trong năm học mới này, thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện 4 hiệu quả đổi mới về phương pháp dạy, phương pháp học, phương pháp giáo dục và phương pháp quản lý. Ngoài ra nhà trường quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng trường học hạnh phúc - thông minh, cộng đồng học tập Đông Đô. Tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Võ Thế Quân - Chủ tịch hội đồng giáo dục Trường Trung học phổ thông Đông Đô đã trao nhiều suất học bổng cho học sinh có thành tích tốt trong học tập. (Ảnh: NTCC)

Tại Trường Trung học cơ sở Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, cô Ngọc Anh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Năm học mới lại đến, dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng tôi tin tưởng thầy và trò Trường Trung học cơ sở Thành Công sẽ cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy trí lực, sáng tạo đổi mới để viết tiếp trang truyền thống của nhà trường. Mỗi thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên sẽ một người cha, người mẹ yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ các em học sinh. Dù có nghiêm khắc nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn là chỗ dựa, là động lực, là niềm tin giúp học trò của mình trưởng thành hơn. Các thầy cô chính là những người nhóm lửa, giữ lửa và truyền lửa đam mê học tập, rèn luyện nhân cách cho mỗi học sinh".

Tại Trường Trung học cơ sở Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, cô Ngọc Anh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Năm học mới lại đến, dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng tôi tin tưởng thầy và trò Trường Trung học cơ sở Thành Công sẽ cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy trí lực, sáng tạo đổi mới để viết tiếp trang truyền thống của nhà trường. Mỗi thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên sẽ một người cha, người mẹ yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ các em học sinh. Dù có nghiêm khắc nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn là chỗ dựa, là động lực, là niềm tin giúp học trò của mình trưởng thành hơn. Các thầy cô chính là những người nhóm lửa, giữ lửa và truyền lửa đam mê học tập, rèn luyện nhân cách cho mỗi học sinh".

Tại Trường Tiểu học Trung Yên, để làm sôi động bầu không khí khai giảng, các tiết mục văn nghệ lần lượt được trình diễn. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Tại Trường Tiểu học Trung Yên, để làm sôi động bầu không khí khai giảng, các tiết mục văn nghệ lần lượt được trình diễn. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Năm nay, Trường Tiểu học Trung Yên đón 300 học sinh lớp 1. Toàn trường có 1.830 học sinh. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Năm nay, Trường Tiểu học Trung Yên đón 300 học sinh lớp 1. Toàn trường có 1.830 học sinh. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Đưa con đến trường khai giảng, nhiều phụ huynh tranh thủ chụp ảnh cùng con để lưu giữ làm kỷ niệm. (Ảnh: Ngọc Ánh)
Đưa con đến trường khai giảng, nhiều phụ huynh tranh thủ chụp ảnh cùng con để lưu giữ làm kỷ niệm. (Ảnh: Ngọc Ánh)
Sau Lễ khai giảng, các em học sinh sẽ tập trung ở lớp học để giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi và dặn dò cho buổi học sắp tới. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Sau Lễ khai giảng, các em học sinh sẽ tập trung ở lớp học để giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi và dặn dò cho buổi học sắp tới. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Một số em háo hức mở sách giáo khoa xem trước nội dung trong khi chờ giáo viên chủ nhiệm tới lớp. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Một số em háo hức mở sách giáo khoa xem trước nội dung trong khi chờ giáo viên chủ nhiệm tới lớp. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Thiên Nhi