Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra các vụ án lớn đang được quan tâm

20/12/2022 09:42
Lam An/tổng hợp
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiều 19/12, Bộ Công an đã thông tin về quá trình điều tra các vụ án lớn đang được quan tâm, đồng thời bác những thông tin sau lệch. 

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2022; phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng cung cấp những thông tin và chia sẻ thông tin một cách nhanh nhất, sớm nhất để phóng viên báo chí cùng chia sẻ, đồng hành, góp phần định hướng dư luận. Ảnh Bộ Công an

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng cung cấp những thông tin và chia sẻ thông tin một cách nhanh nhất, sớm nhất để phóng viên báo chí cùng chia sẻ, đồng hành, góp phần định hướng dư luận. Ảnh Bộ Công an

Tham dự họp báo có Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ và Công an Thành phố Hà Nội...

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 diễn ra trong 2 ngày (19-20/12/2022) tại Thủ đô Hà Nội; khai mạc vào sáng 19/12.

Bộ Công an tổ chức Họp báo sau khi kết thúc ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị nhằm thông tin kịp thời tới phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân về tình hình, kết quả công tác công an năm 2022, một số nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm năm 2023 và những năm tiếp theo để các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền, chia sẻ và đồng hành nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới.

Thông báo một số nội dung cơ bản của hội nghị, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các phóng viên quan tâm tuyên truyền, định hướng trong Nhân dân. Về những vấn đề mà các nhà báo và dư luận quan tâm, rất mong trao đổi trực tiếp tại họp báo với tinh thần cởi mở và thân thiện.

"Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng cung cấp những thông tin và chia sẻ thông tin một cách nhanh nhất, sớm nhất để phóng viên báo chí cùng chia sẻ, đồng hành, góp phần định hướng dư luận", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Vụ Việt Á: Đã khởi tố 29 vụ án, 102 bị can

Về vụ Việt Á, Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, đến nay, các Cơ quan điều tra đã khởi tố 29 vụ án, 102 bị can.

Trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an khởi tố 29 bị can, Cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 24 tỉnh đã khởi tố 27 vụ, 68 bị can.

Hiện nay các vụ án đang được điều tra triệt để, xoay quanh các tội danh: Vi phạm các quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ, Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng...

"Về một số bị can giữ chức vụ trong vụ án này, như bị can Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế; bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ và thu thập tài liệu liên quan để đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật", Đại tá Vũ Như Hà cho hay.

Đại tá Vũ Như Hà trả lời câu hỏi tại họp báo. Ảnh: baochinhphu.vn

Đại tá Vũ Như Hà trả lời câu hỏi tại họp báo. Ảnh: baochinhphu.vn

Vụ Vạn Thịnh Phát và Công ty An Đông đã khởi tố 2 vụ án, 27 bị can

"Với vụ án liên quan Vạn Thịnh Phát và Công ty An Đông, đến nay đã khởi tố 2 vụ án, 27 bị can, còn lại Cơ quan điều tra đang tập trung xem xét, xử lý triệt để trên tinh thần thượng tôn pháp luật, "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Đặc biệt là áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tiền, tài sản, đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước và các nhà đầu tư, quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại trong các vụ án này", Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khẳng định.

Vụ chuyến bay giải cứu: Đã khởi tố 35 bị can

Liên quan đến hoạt động điều tra các chuyến bay giải cứu, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thông tin: Hiện Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố 35 bị can về các tội danh như nhận hối lộ, đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…, đồng thời gửi công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố rà soát để cung cấp tài liệu phục vụ quá trình điều tra.

Đến nay, các địa phương cơ bản cung cấp tài liệu có liên quan. Cơ quan An ninh Điều tra đang tiếp tục điều tra, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Thông tin nhiều cán bộ chiến sĩ công an Thành phố Hà Nội xin nghỉ việc là không đúng sự thật

Trả lời về thông tin trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nhiều cán bộ chiến sĩ công an Thành phố Hà Nội xin nghỉ việc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội khẳng định, đây là thông tin không đúng sự thật.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Bộ Công an

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an và Công an thành phố thực hiện yêu cầu của Đảng, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Từ năm 2018 đến nay đã tăng cường nhiều biện pháp tăng cường quản lý cán bộ chiến sĩ có sai phạm. Trong nhiều năm qua đã kỷ luật khoảng 170 cán bộ chiến sĩ, số xin về hưu cũng tương tự. Số xin về hưu, xuất ngũ ra khỏi ngành theo phân tích thuộc diện năng lực kém; số người có hoàn cảnh gia đình khó khăn; gia đình có doanh nghiệp, cửa hàng có điều kiện buôn bán làm ăn duy trì khoảng 150-160 người.

"Các cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ xin ra khỏi ngành và ra khỏi ngành vì kỷ luật không có liên quan đến nhau. Trưởng Công an quận Đống Đa làm đơn xin nghỉ là vì lý do sức khỏe; còn Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm vẫn làm việc, công tác bình thường. Ai xin xuất ngũ tôi đều xin số điện thoại, tôi hỏi trực tiếp để biết lý do", Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội nói.

Phát huy chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa các cơ quan báo chí và lực lượng Công an nhân dân trong thực thi công vụ

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết: Năm 2022, lực lượng Công an nhân dân đã ghi dấu ấn trên các mặt công tác trọng tâm. Trong đó, công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao… được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Bộ Công an đã ghi dấu ấn đậm nét trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử; quyết liệt tham mưu triển khai hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trong tất cả các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và thành tích, chiến công của lực lượng Công an luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí, trong đó có các đồng chí phóng viên, biên tập viên có mặt ngày hôm nay.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên tiếp tục định hướng, tuyên truyền kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tích cực tuyên truyền những thành tích, kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; việc triển khai thực hiện xây dựng chính phủ điện tử.

Phát huy chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa các cơ quan báo chí và lực lượng Công an nhân dân trong thực thi công vụ, trên tinh thần phối hợp, cộng tác cùng chia sẻ; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân trong chấp hành pháp luật và cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm.

Lam An/tổng hợp