100% thí sinh Việt Nam đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2022

19/07/2022 06:37
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 18/7, Bộ Giáo dục nhận được thông tin chính thức kết quả Olympic Hoá học quốc tế (IChO) 2022, cả 4 học sinh tham dự Kỳ thi đều đoạt Huy chương Vàng.

Ngày 18/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin chính thức kết quả Olympic Hoá học quốc tế (IChO) 2022 được tổ chức tại Trung Quốc. Theo đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia thi trực tuyến trong nước từ ngày 08 đến ngày 18/7/2022 tại Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, gồm 4 thí sinh dự thi. Kết quả, có 4/4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương Vàng; cụ thể như sau:

Em Nguyễn Việt Phong, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh: Huy chương Vàng;

Em Trần Đức Minh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, Tỉnh Hà Nam: Huy chương Vàng;

Em Phan Xuân Hành, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh: Huy chương Vàng;

Em Phạm Nguyễn Minh Tuấn, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Vàng.

Chủ nhân của 4 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022, từ trái qua phải: Em Phan Xuân Hành; em Phạm Nguyễn Minh Tuấn; em Nguyễn Việt Phong; em Trần Đức Minh

Chủ nhân của 4 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022, từ trái qua phải: Em Phan Xuân Hành; em Phạm Nguyễn Minh Tuấn; em Nguyễn Việt Phong; em Trần Đức Minh

Olympic Hóa học quốc tế năm 2022 với sự tham dự của hơn 326 thí sinh đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với thành tích 04 Huy chương Vàng, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã ghi dấu ấn vô cùng đặc biệt, được Ban tổ chức đánh giá rất cao. Đây là lần thứ 2 tất cả học sinh dự thi trong đội tuyển đều đạt Huy chương Vàng (lần đầu tiên là năm 2020).

Kết quả xuất sắc của IChO năm 2022 đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, giảng viên, giáo viên và các nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức phức tạp, tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của giáo dục mũi nhọn trong giáo dục phổ thông nước ta. Kết quả này cũng thể hiện sự tiến bộ của đoàn Olympic Hóa học, trong đó kết quả của nội dung thi thực hành, thí nghiệm đã khẳng định vị trí của nước ta với các nước tiên tiến trên thế giới. Đây là sự chuyển biến tích cực hiệu quả của công tác đào tạo các môn thực nghiệm nói chung, Hóa học nói riêng trong những năm gần đây.

Linh Hương