Hà Nội: Con 3 tuổi bị bạn đánh, GV lôi xềnh xệch do dậy muộn, phụ huynh bức xúc

13/09/2022 11:49
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hình ảnh bé trai bị bạn đánh dù có giáo viên gần đó, cùng hình ảnh cháu bé bị lôi xềnh xệch khi dậy muộn khiến nhiều người bức xúc. 
Clp cháu bé bị bạn đánh tại lớp học, và bị lôi dậy khi dậy muộn. (Clip: NVCC)

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải 2 clip về vụ việc một bé trai bị bạo hành. Theo người đăng tải clip thì sự việc xảy ra tại lớp học mầm non tư thục thuộc Cụm 5, làng Bá Dương Nội (Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội). Hình ảnh này đã khiến nhiều người bức xúc với hàng chục nghìn lượt bình luận. Người đăng clip trên nhận mình là mẹ của cháu bé. Sự việc được camera ghi lại vào ngày 3/8/2022.

Cụ thể, theo nội dung clip, vào khoảng 10h12 ngày 3/8, trong lúc con chị cùng các bạn đang nằm ngủ thì bé bị một bạn nam cầm gối đánh liên tiếp vào đầu, trong khi đó giáo viên ngồi cách đó chỉ vài mét chậm chạp trong việc ngăn cản hành vi này.

Trong khi bé bị bạn đánh, giáo viên ngồi cách đó không xa. (Ảnh: cắt từ clip).

Trong khi bé bị bạn đánh, giáo viên ngồi cách đó không xa. (Ảnh: cắt từ clip).

Tiếp đó đến khoảng 14h5 cùng ngày, trong khi hầu hết các bạn đã dậy hết, có 3 bé vẫn nằm. Lúc này, một bé gái đã đến gọi bạn nam mặc áo màu xám nằm ở phía sau, còn cô giáo vào lật chăn, túm tay bé gái nằm ở phía ngoài lôi dậy để dọn giường, chăn.

Trong khi đó, con của nữ phụ huynh trên vẫn nằm ngủ, khiến giáo viên tỏ vẻ khó chịu và có hành động tương tự là lật chăn, kéo tay lôi người cháu bé dậy để cất dọn, bỏ mặc cháu bé gào khóc.

Theo nữ phụ huynh, sau khi phát hiện sự việc, chị đã phản ánh đến nhà trường nhưng đơn vị này chối lỗi cho rằng “camera bị giật” và không hề có một lời xin lỗi.

Bức xúc về cách ứng xử của nhà trường, chị đã đăng clip lên mạng xã hội và được nhà trường đề nghị xóa clip. Sau đó, chị thực hiện theo đề nghị của nhà trường nhưng nhà trường không hề nhận trách nhiệm.

Hình ảnh hai bé dậy muộn bị giáo viên lôi xềnh xệch dậy để thu dọn giường. (Ảnh: cắt từ clip)

Hình ảnh hai bé dậy muộn bị giáo viên lôi xềnh xệch dậy để thu dọn giường. (Ảnh: cắt từ clip)

Quá bức xúc, chồng chị đã đến trường để đòi lại tiền học phí và chuyển trường cho con, tuy nhiên nhà trường không giải quyết. Sau đó, chị đã đăng 2 clip lên mạng xã hội cách đây ít ngày. Vị phụ huynh này cho hay, chị sẽ theo đuổi vụ việc khiếu nại nhà trường đến cùng để đòi lại công bằng cho con trẻ.

Ngay sau khi đăng tải clip trên, hàng chục nghìn lượt bình luận với sự bức xúc, căm phẫn về hành động vô cảm của giáo viên.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hà (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hà) cho hay, cơ quan chức năng xã đã liên hệ với chủ mầm non để xảy ra vụ việc trên và chủ cơ sở thừa nhận chưa giải quyết dứt khoát với gia đình phụ huynh về việc đòi học phí.

"Chủ cơ sở mầm non cho hay, lúc thì bố cháu đến làm việc với cơ sở, lúc lại là mẹ nên việc giải quyết trả lại học phí cho gia đình chưa xong", ông Hà thông tin.

Lãnh đạo xã cũng cho hay, gia đình cháu bé cũng không phải là người ở địa phương, trong sáng nay đơn vị đến nhà cháu nhưng không gặp phụ huynh. Bởi vậy để có thông tin khách quan sự việc, đơn vị sẽ làm việc với cả gia đình cháu bé và sẽ thông tin cho báo chí sau.

Thông tin thêm về cơ sở trông giữ trẻ trên, Chủ tịch ủy ban Nhân dân xã Hồng Hà cho hay, cơ sở trên là mầm non tư thục Ban Mai được đặt tại ngôi nhà 3 tầng xây dựng xong cách đây vài tháng nhưng vẫn chưa đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy, chưa có giấy phép hoạt động. Ở đây có 3 nhóm lớp gồm nhóm trên 18 tháng, nhóm lớp 3 tuổi và nhóm lớp 4 tuổi.

"Ủy ban Nhân dân xã đã phát loa thông báo thường xuyên đến người dân về cơ sở trên chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, phụ huynh nếu gửi con tại đây sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Về phía chính quyền sẽ tăng cường kiểm tra cơ sở này, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính tiến tới dừng hoạt động", ông Hà nhấn mạnh.

Theo vị lãnh đạo xã, tại địa phương cũng có một trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia nhưng có một số phụ huynh không lựa chọn có thể do phải đóng nhiều khoản đóng góp. Sắp tới, địa phương sẽ xây dựng thêm một trường mầm non công lập.

Mạnh Đoàn