Hà Nội: Dù phổ biến quy chế khảo sát nhưng vẫn có HS lớp 12 đi muộn vì ngủ quên

08/04/2023 06:39
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiều ngày 7/4, học sinh lớp 12 ở Hà Nội làm bài kiểm tra khảo sát môn Toán, thời lượng 90 phút. 

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kiểm tra khảo sát năm nay, cụm Gia Lâm – Long Biên có 17 điểm thi. Nguyên tắc chấm tập trung theo hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, 13 giờ 30 phút, học sinh tại điểm kiểm tra Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm (quận Long Biên - Hà Nội) đã có mặt để tập trung vào phòng thi môn Toán.

Học sinh tại điểm kiểm tra Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm tìm số phòng. (Ảnh: Ngọc Mai)

Học sinh tại điểm kiểm tra Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm tìm số phòng. (Ảnh: Ngọc Mai)

Đúng 14 giờ 30 phút, tiếng trống bắt đầu tính giờ làm bài kiểm tra môn Toán. Từ cán bộ, giám thị cho đến học sinh đều nghiêm túc, thực hiện như thi thật.

Ngoài hơn 400 học sinh lớp 12 của Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm, điểm thi còn đón 26 học sinh của Trường Trung học phổ thông Tây Sơn tham gia làm bài kiểm tra khảo sát.

Giám thị hướng dẫn học sinh điền thông tin trước khi làm bài kiểm tra. (Ảnh: Ngọc Mai).
Giám thị hướng dẫn học sinh điền thông tin trước khi làm bài kiểm tra. (Ảnh: Ngọc Mai).

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Công Sở - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm cho hay, với số học sinh tham gia khảo sát, nhà trường chia phòng theo danh sách chữ cái. Theo quy định, mỗi phòng chỉ có 24 học sinh. Trường có tất cả 18 phòng phục vụ công tác kiểm tra khảo sát, trong đó, 17 phòng đảm bảo chỗ ngồi cho 24 học sinh, 1 phòng chỉ có 19 học sinh.

Cũng theo thầy Sở, điểm thi tại trường có tổng 38 cán bộ coi, giám sát. Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi trường cử số lượng giáo viên làm cán bộ giám sát tương ứng với số học sinh tham gia kiểm tra. Theo đó, cán bộ coi thi, giám sát tại trường đến từ Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm và Trường Trung học phổ thông Tây Sơn, ngoài ra còn có cán bộ giám sát của Trường Trung học phổ thông Vinschool.

Thầy giáo Nguyễn Công Sở - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm. (Ảnh: Ngọc Mai).

Thầy giáo Nguyễn Công Sở - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm. (Ảnh: Ngọc Mai).

“Trước khi bước vào đợt kiểm tra khảo sát, trường đã quán triệt đến học sinh đầy đủ về tinh thần tham gia phải theo đúng tính chất khảo sát của Sở. Đây là cuộc kiểm tra tập dượt về kỹ năng, kinh nghiệm làm bài của học sinh, rà soát kiến thức để thầy và trò lên chiến lược ôn luyện hiệu quả cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Kiểm tra khảo sát của Sở có một thuận lợi là trùng với thời điểm các trường trung học phổ thông chuẩn bị thi học kỳ nên tinh thần ôn luyện của học sinh rất cố gắng, tích cực. Học sinh đã được làm quen với cách tô đáp án trắc nghiệm nên không có quá nhiều lo lắng.

Ở trên lớp, học sinh đều đã được nghe phổ biến quy chế từ giáo viên. Buổi sáng, trước khi làm bài kiểm tra môn Ngữ văn, giám thị cũng đã tuyên truyền một lần nữa cho học sinh. Tuy nhiên, trong cả sáng và chiều ngày 7/4, vẫn ghi nhận một trường hợp học sinh của trường đi muộn vì ngủ quên”, thầy Sở chia sẻ thêm.

Tại Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm, học sinh tập trung ngoài hành lang để chờ gọi tên vào phòng. (Ảnh: Ngọc Mai).

Tại Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm, học sinh tập trung ngoài hành lang để chờ gọi tên vào phòng. (Ảnh: Ngọc Mai).

Theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không bắt buộc các trường phải sử dụng điểm kiểm tra khảo sát của học sinh vào điểm đánh giá trên lớp. Tuy nhiên, trên thực tế, tùy thầy cô vẫn có thể sử dụng điểm khảo sát làm điểm đánh giá quá trình học nếu các em thực sự cố gắng.

“Liên quan đến quy định khu vực để đồ dùng không được mang vào phòng của học sinh, thầy Sở cho rằng, quy định khó thực hiện vì điều kiện cơ sở vật chất của trường chưa đảm bảo”, thầy Sở nói.

Hoàn thành bài kiểm tra môn Toán, em Lê Nguyễn Linh Thảo – học sinh lớp 12 của Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm chia sẻ: “Môn Toán em chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp vì em lựa chọn môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý là tổ hợp xét điểm vào đại học. Với em, đề kiểm tra khảo sát môn Toán có những câu đầu dễ lấy điểm, càng về sau thì càng khó hơn”.

Còn với Nguyễn Thị Minh Anh, em chọn tổ hợp khối A (Toán, Vật lý, Hóa học), trong đó môn Toán là 1 trong 3 môn thế mạnh nên Minh Anh khá tự tin khi hoàn thành bài kiểm tra.

“Trước đó, em rất lo lắng vì không biết đề môn Toán sẽ được ra trong những mảng kiến thức nào. Khi học ở trên lớp, em tập trung thời gian, công sức nhiều hơn vào những kiến thức thường được ra trong đề minh họa, đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo các năm trước. Với đề kiểm tra khảo sát của Sở lần này, em cảm thấy khá yên tâm sau khi làm xong bài.

Được giáo viên hướng dẫn, em mang vào phòng các dụng cụ như thước kẻ, bút chì, bút mực, máy tính, tẩy và không thể thiếu căn cước công dân”, Minh Anh nói.

Kiểm tra khảo sát nhưng học sinh đều có ý thức làm bài nghiêm túc để đánh giá năng lực bản thân. (Ảnh: Ngọc Mai).

Kiểm tra khảo sát nhưng học sinh đều có ý thức làm bài nghiêm túc để đánh giá năng lực bản thân. (Ảnh: Ngọc Mai).

Được biết, năm nay, tại điểm Trường Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm có 4 phòng kiểm tra khảo sát đối với học sinh lựa chọn bài Khoa học tự nhiên. Còn lại là phòng kiểm tra khảo sát bài đối với học sinh chọn bài kiểm tra Khoa học xã hội.

Sáng ngày 8/4, học sinh lớp 12 toàn thành phố Hà Nội tiếp tục làm bài kiểm tra khảo sát Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, thời lượng 50 phút/môn. Buổi chiều, học sinh làm bài kiểm tra môn Tiếng Anh, thời lượng 60 phút.

Ngọc Mai