Hai góa phụ của Bin Laden sẽ được hồi hương về Ả Rập Saudi

08/12/2011 07:01
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Ả Rập Saudi đã khởi động chiến dịch hồi hương 2 công dân là góa phụ của trùm khủng bố Osama bin Laden hiện đang bị giam giữ tại Pakistan.
Khairiah Sabar, Siham Sabar đã bị bắt tại Pakistan sau khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc biệt Mỹ hồi tháng 5/2011.
Trùm khủng bố Osama bin Laden
Trùm khủng bố Osama bin Laden
Cả hai người phụ nữ này đều đã từng tốt nghiệp đại học và sinh ra lớn lên tại thị trấn Jeddah - quê hương của bin Laden.

Ban đầu, Ả Rập Saudi tuyên bố không chấp thuận họ là công dân của mình giống như bin Laden bị tước quốc tịch Ả Rập Saudi năm 1994.

Tuy nhiên sau đó, họ lại được khôi phục quyền công dân và Quốc vương Ả Rập Saudi đã chấp thuận để họ hồi hương cùng con cái của mình.

Các nhà điều tra Mỹ và Pakistan trong tháng 10/2011 đã bày tỏ ý định chấp thuận cho hai góa phụ của bin Laden được tự do.

Tuy nhiên thời điểm họ trở về Ả Rập Saudi không được tiết lộ.
Nguyễn Hường (theo Telegraph)