Hàng lậu Gucci-Milano: Sự cố tiêu dùng đáng chú ý nhất tuần qua

10/12/2012 07:08
P.L
(GDVN) - Tuần qua, lô hàng hiệu lậu, kê khai giá thấp bị bắt giữ tại khách sạn Sheraton (TP.HCM) thực sự đánh mạnh vào niềm tin của người tiêu dùng Việt đặc biệt là các "tín đồ" hàng hiệu. Bên cạnh đó, thông tin về thực phẩm bẩn, kém chất lượng bị phát hiện, hay các loại hóa chất tẩm ướp... cũng liên tiếp diễn ra.
1. Phát hiện lô hàng hiệu hàng chục tỉ đồng tại khách sạn 5 sao Sheraton. Ngày 1/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã tạm giữ lô hàng gồm nhiều mặt loại như quần áo, giầy dép, dây nịt... mang thương hiệu nổi tiếng Gucci, Dolce & Gabbana... nhưng lại khai xuất xứ từ Trung Quốc. (Nguồn VnExpress)
 1. Phát hiện lô hàng hiệu hàng chục tỉ đồng tại khách sạn 5 sao Sheraton. Ngày 1/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã tạm giữ lô hàng gồm nhiều mặt loại như quần áo, giầy dép, dây nịt... mang thương hiệu nổi tiếng Gucci, Dolce & Gabbana... nhưng lại khai xuất xứ từ Trung Quốc. (Nguồn VnExpress)
Trong tờ khai nhập khẩu, số hàng hiệu này được khai báo với giá cực rẻ. Các loại váy ngắn, giày nam, áo khoác nữ... chỉ có giá từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng. Toàn bộ lô hàng nhập khẩu chỉ phải chịu thuế hơn 20 triệu đồng. (Nguồn VnExpress)
Trong tờ khai nhập khẩu, số hàng hiệu này được khai báo với giá cực rẻ. Các loại váy ngắn, giày nam, áo khoác nữ... chỉ có giá từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng. Toàn bộ lô hàng nhập khẩu chỉ phải chịu thuế hơn 20 triệu đồng. (Nguồn VnExpress)
Sáng 6/12, shop thời trang hàng hiệu Gucci - Milano trên đường Đồng Khởi, quận 1, TP HCM dán niêm phong, cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc hàng hóa bên trong. (Nguồn VnExpress)
Sáng 6/12, shop thời trang hàng hiệu Gucci - Milano trên đường Đồng Khởi, quận 1, TP HCM dán niêm phong, cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc hàng hóa bên trong. (Nguồn VnExpress)
Mở rộng vụ việc hàng hiệu Italy đang điều tra, ngày 7/12, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã làm việc tại cửa hàng của Milano-Gucci (63, Lý Thái Tổ), dù đại diện chính thức của thương hiệu này vẫn vắng mặt. Hiện cửa hàng này cũng tạm đóng cửa. Sự việc này đánh mạnh vào niềm tin của người tiêu dùng Việt đối với hệ thống hàng hiệu hiện nay trên thị trường.
Mở rộng vụ việc hàng hiệu Italy đang điều tra, ngày 7/12, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã làm việc tại cửa hàng của Milano-Gucci (63, Lý Thái Tổ), dù đại diện chính thức của thương hiệu này vẫn vắng mặt. Hiện cửa hàng này cũng tạm đóng cửa. Sự việc này đánh mạnh vào niềm tin của người tiêu dùng Việt đối với hệ thống hàng hiệu hiện nay trên thị trường.
2. Làm chín cà chua trong 1 ngày với hóa chất lạ 3.000 đồng: Loại thuốc dùng để làm chín cà chua cực nhanh cho màu đỏ và chín đều, quả to bóng tròn rất bắt mắt có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lọ thuốc có giá rất rẻ,chỉ 3.000đ/lọ 2ml. Loại thuốc này không bán phổ biến, chỉ các nhà vườn lớn, chủ buôn lớn mới có loại hóa chất ''kỳ diệu'' này. Điều đáng nói là trên vỏ hộp thuốc chẳng có gì ngoài hạn sử dụng và mấy dòng chữ Trung Quốc mà không có ngày sản xuất. (Nguồn Lao Động)
2. Làm chín cà chua trong 1 ngày với hóa chất lạ 3.000 đồng: Loại thuốc dùng để làm chín cà chua cực nhanh cho màu đỏ và chín đều, quả to bóng tròn rất bắt mắt có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lọ thuốc có giá rất rẻ,chỉ 3.000đ/lọ 2ml. Loại thuốc này không bán phổ biến, chỉ các nhà vườn lớn, chủ buôn lớn mới có loại hóa chất ''kỳ diệu'' này. Điều đáng nói là trên vỏ hộp thuốc chẳng có gì ngoài hạn sử dụng và mấy dòng chữ Trung Quốc mà không có ngày sản xuất. (Nguồn Lao Động)
3. Liên tiếp phát hiện trứng gà, vịt chứa "thuốc lạ" và có màu khác thường: Bà Nguyễn Thị Thơ (ngụ phường 4, Thị xã Tây Ninh) cho biết, ngày 28/11/2012, bà mua 5 quả trứng vịt ở chợ Long Hoa. Sau khi luộc, bà Thơ bóc vỏ thì giật mình khi thấy một quả trứng có màu rất lạ nên không dám ăn.Theo quan sát của phóng viên, phần vỏ chưa bóc của quả trứng trông không khác biệt so với trứng bình thường. Tuy nhiên, phần lòng trắng quả trứng này lại có màu đỏ hồng. (Nguồn Soha)
3. Liên tiếp phát hiện trứng gà, vịt chứa "thuốc lạ" và có màu khác thường: Bà Nguyễn Thị Thơ (ngụ phường 4, Thị xã Tây Ninh) cho biết, ngày 28/11/2012, bà mua 5 quả trứng vịt ở chợ Long Hoa. Sau khi luộc, bà Thơ bóc vỏ thì giật mình khi thấy một quả trứng có màu rất lạ nên không dám ăn.Theo quan sát của phóng viên, phần vỏ chưa bóc của quả trứng trông không khác biệt so với trứng bình thường. Tuy nhiên, phần lòng trắng quả trứng này lại có màu đỏ hồng. (Nguồn Soha)
Chiều 30/11, bà Nguyễn Thị Minh Thu (Bình Định) mua 5 quả trứng gà từ một quầy bán trứng gà, vịt tại chợ Khu 6. Tối đó mang ra luộc. Tuy nhiên, sau khi luộc chín, bà lột vỏ, bẻ đôi một quả trứng thì phát hiện bên trong lòng đỏ có một số chất lạ bên trong lòng đỏ quả trứng gà, các chất lạ này có hình dáng tương tự như một viên thuốc con nhộng. Sáng 3/12, ông nguyễn Đức - Trưởng ban Quản lý chợ Khu 6, thuộc phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn (Bình Định) xác nhận việc một người nội trợ phát hiện trong lòng đỏ quả trứng gà có chất lạ.
Chiều 30/11, bà Nguyễn Thị Minh Thu (Bình Định) mua 5 quả trứng gà từ một quầy bán trứng gà, vịt tại chợ Khu 6. Tối đó mang ra luộc. Tuy nhiên, sau khi luộc chín, bà lột vỏ, bẻ đôi một quả trứng thì phát hiện bên trong lòng đỏ có một số chất lạ bên trong lòng đỏ quả trứng gà, các chất lạ này có hình dáng tương tự như một viên thuốc con nhộng. Sáng 3/12, ông nguyễn Đức - Trưởng ban Quản lý chợ Khu 6, thuộc phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn (Bình Định) xác nhận việc một người nội trợ phát hiện trong lòng đỏ quả trứng gà có chất lạ.
4. Thực phẩm nguồn gốc Trung Quốc đầu độc trẻ em: Khoảng 14h ngày 3/12, Công an TP.HN bắt giữ số hàng gồm 18 thùng carton, bên trong đựng toàn thực phẩm do Trung Quốc sản xuất, hình dáng giống bánh phồng tôm, thịt bò khô, que đũa… không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; được tẩm ướp bằng thứ gia vị bốc mùi hết sức khó chịu. 400kg thực phẩm này được đưa từ Lạng Sơn về nội thành Hà Nội, sau đó sẽ được vận chuyển và tiêu thụ tại một số tỉnh miền Trung. (Nguồn An ninh Thủ Đô)
4. Thực phẩm nguồn gốc Trung Quốc đầu độc trẻ em: Khoảng 14h ngày 3/12, Công an TP.HN bắt giữ số hàng gồm 18 thùng carton, bên trong đựng toàn thực phẩm do Trung Quốc sản xuất, hình dáng giống bánh phồng tôm, thịt bò khô, que đũa… không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; được tẩm ướp bằng thứ gia vị bốc mùi hết sức khó chịu. 400kg thực phẩm này được đưa từ Lạng Sơn về nội thành Hà Nội, sau đó sẽ được vận chuyển và tiêu thụ tại một số tỉnh miền Trung. (Nguồn An ninh Thủ Đô)
5. Hàng trăm kg nội tạng bẩn bị bắt giữ, tiêu hủy: Ngày 5/12, Đội quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện vụ xe khách vận chuyển 400kg nội tạng thối đang chuẩn bị tuồn quan biên giới. Số nội tạng được phát hiện gồm gan bò, gan lợn đã bốc mùi hôi thối đang trong quá trình phân hủy. (Nguồn An ninh Thủ Đô)
5. Hàng trăm kg nội tạng bẩn bị bắt giữ, tiêu hủy: Ngày 5/12, Đội quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện vụ xe khách vận chuyển 400kg nội tạng thối đang chuẩn bị tuồn quan biên giới. Số nội tạng được phát hiện gồm gan bò, gan lợn đã bốc mùi hôi thối đang trong quá trình phân hủy. (Nguồn An ninh Thủ Đô)
Sáng 7/12, lực lượng phối hợp liên ngành Tp. HN đã kịp thời phát hiện, bắt giữ được 1 xe máy vừa chất 2 bao tải và thùng xốp lên xe máy tại khu vực nói trên. Bên trong bao tải và thùng xốp đựng gần 300kg sản phẩm động vật, gồm tim, phổi, lòng bò đã “bốc mùi”. Người điều khiển xe máy không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng trên. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản, thu giữ số nội tạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tiêu hủy theo quy định; tiếp tục xác minh để làm rõ các đối tượng liên quan.
Sáng 7/12, lực lượng phối hợp liên ngành Tp. HN đã kịp thời phát hiện, bắt giữ được 1 xe máy vừa chất 2 bao tải và thùng xốp lên xe máy tại khu vực nói trên. Bên trong bao tải và thùng xốp đựng gần 300kg sản phẩm động vật, gồm tim, phổi, lòng bò đã “bốc mùi”. Người điều khiển xe máy không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng trên. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản, thu giữ số nội tạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tiêu hủy theo quy định; tiếp tục xác minh để làm rõ các đối tượng liên quan.
6. Tiêu hủy 1,4 tấn mỡ và chân trâu bò bẩn: Đây là một phần tang vật vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong tổng số khoảng 15 tấn chân và phụ phẩm trâu, bò bị lực lượng công an - quản lý thị trường phát hiện trong kho hàng kinh doanh thực phẩm của Công ty TNHH Thảo Nguyên, trụ sở tại xã Thụy Ứng, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ngày 7/12, cơ quan chức năng đã lập biên bản tịch thu để tiêu hủy 650kg chân trâu, bò, cùng 830kg phụ phẩm mỡ, tóp mỡ. (Nguồn An ninh Thủ Đô)
6. Tiêu hủy 1,4 tấn mỡ và chân trâu bò bẩn: Đây là một phần tang vật vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong tổng số khoảng 15 tấn chân và phụ phẩm trâu, bò bị lực lượng công an - quản lý thị trường phát hiện trong kho hàng kinh doanh thực phẩm của Công ty TNHH Thảo Nguyên, trụ sở tại xã Thụy Ứng, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ngày 7/12, cơ quan chức năng đã lập biên bản tịch thu để tiêu hủy 650kg chân trâu, bò, cùng 830kg phụ phẩm mỡ, tóp mỡ. (Nguồn An ninh Thủ Đô)
Hàng lậu Gucci-Milano: Sự cố tiêu dùng đáng chú ý nhất tuần qua ảnh 12
7. Hơn 80% thực phẩm chay không đạt chuẩn. Nhóm các nhà khoa học thuộc Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vi sinh và lý hóa tổng số 284 mẫu sản phẩm chay tại các chợ và quán ăn chay trên địa bàn 8 huyện, thị, thành của tỉnh. Kết quả cho thấy, sản phẩm chay không đạt tiêu chuẩn chất lượng vi sinh chiếm tới 83,72%. Trong đó, chỉ tiêu về tổng số vi khuẩn cao hơn quy định là 100% số mẫu không đạt, khuẩn coliforms 88,88%, E.coli 1,38% và tổng số nấm mốc là 48,11%... Hầu hết các nhóm sản phẩm ở các huyện đều không đạt chỉ tiêu vi sinh, riêng huyện Chợ Gạo có số mẫu thực phẩm chay không đạt chỉ tiêu này chiếm tới 100%. (Nguồn Kiến thức)
P.L