Sáng ngày 31/1, hơn 100 phụ huynh đã đến tham dự buổi đối thoại với lãnh đạo Trường tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) về công tác bán trú của học sinh. Cùng dự có bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Hưng, lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phường.
Thế nhưng, đối tác đã từng cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh của trường là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) đã không có mặt, dù nhà trường đã gửi thư mời trước đó vài ngày.
Buổi đối thoại được thực hiện do trong thời gian vừa qua, báo chí đăng tải nhiều đoạn video clip về vấn đề an toàn thực phẩm tại công ty này.
Mở đầu buổi đối thoại, thầy Nguyễn Hữu Tuấn – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Quy đã thông tin đến phụ huynh của trường, về quá trình trúng thầu cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh của trường của Sago Food từ hơn 2 năm nay.
Theo những thông tin do thầy hiệu trưởng cung cấp công khai tại buổi đối thoại, quá trình lựa chọn đơn vị cung cấp đều có sự tham gia của đại diện phụ huynh nhà trường, công khai, minh bạch và rõ ràng.
Thầy Nguyễn Hữu Tuấn nêu quan điểm: “Chính bản thân tôi cũng rất buồn, bức xúc khi xem các video clip mà báo chí đăng tải về những nghi ngờ vấn đề an toàn thực phẩm tại Sago Food. Tuy nhiên, mục đích của buổi đối thoại hôm nay là làm sao tìm ra phương án tốt nhất cho học sinh của trường khi tham gia bán trú”.
Một phụ huynh là thành viên của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường nêu lên 3 kiến nghị: “Tôi đề nghị nhà trường cần phải hủy, chấm dứt ngay hợp đồng với Sago Food mà không cần chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.
Đồng thời, tôi cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Tân Hưng phối hợp với nhà trường giải quyết ngay vấn đề bán trú cho học sinh của trường, giới thiệu một đơn vị có đủ uy tín, đủ năng lực cung cấp suất ăn trưa cho học sinh của trường. Nhiều ngày qua, phụ huynh đã phải chuẩn bị bữa ăn trưa cho học sinh của trường rất là vất vả rồi.
Sau khi có kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền, nếu đúng như báo chí đã phản ánh, thì đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Tân Hưng và nhà trường cần phải tổ chức ngay việc khám lại sức khỏe chuyên sâu cho học sinh”.
Nhiều phụ huynh khác của trường đã phát biểu, thể hiện sự bức xúc khi buổi đối thoại không có sự tham dự của phía Sago Food, để có thể giải trình cho phụ huynh của trường biết rõ ràng về nguồn hàng mà công ty sử dụng, quy trình sơ chế, chế biến có đảm bảo đúng như cam kết của công ty với nhà trường trong hợp đồng hay không?
Có phụ huynh đặt vấn đề rằng tại sao Sago Food từng dính đến vấn đề an toàn thực phẩm tại Trường trung học cơ sở Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh) hồi tháng 11/2023, nhưng nhà trường vẫn lựa chọn đơn vị này cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh?
Phụ huynh đề nghị nhà trường cần tổ chức thêm một buổi đối thoại khác, có sự có mặt của phía Sago Food để trả lời thỏa đáng các ý kiến liên quan đến suất ăn bán trú mà học sinh trường hàng ngày vẫn sử dụng.
Phản hồi cho những ý kiến của phụ huynh, thầy Nguyễn Hữu Tuấn – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Quy khẳng định, do nhu cầu bán trú của học sinh trong trường là rất lớn, nên việc tìm đối tác cung cấp suất ăn cho học sinh lúc này là rất cấp thiết.
Liên quan đến các ý kiến của phụ huynh về vấn đề khám sức khỏe cho học sinh và bồi thường thiệt hại, thầy Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị phụ huynh cần chờ đợi kết quả kết luận của cơ quan chức năng.
“Nếu xác định Sago Food có sai phạm, nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh khởi kiện, đòi bồi thường, tổ chức khám sức khỏe chuyên sâu cho học sinh, nhưng cần chờ kết quả từ phía cơ quan có thẩm quyền đã”, thầy Nguyễn Hữu Tuấn khẳng định.
Đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Hưng khẳng định, trong trường hợp này, phụ huynh của trường cần tự đưa học sinh đi khám sức khỏe chuyên sâu trước là tốt nhất. Tất cả các hóa đơn thanh toán cần được giữ lại, để sau này nếu có cơ sở thì còn có căn cứ để đòi bồi thường.
Đồng thời, lãnh đạo phường cũng đề nghị phụ huynh cần bàn lại kỹ càng với lãnh đạo trường về vấn đề suất ăn bán trú của học sinh, cách thức tổ chức như thế nào cho hợp lý nhất.
Nếu toàn bộ phụ huynh đều đồng thuận tổ chức bán trú, thì nhà trường và phụ huynh nên tìm một nhà cung cấp mới, gần khoảng cách nhất so với trường, để tránh tình trạng nhà cung cấp phải di chuyển xa, không đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm.
Còn trong trường hợp phụ huynh không đồng ý bán trú, tự chuẩn bị đồ ăn trưa cho con thì cần có đơn gửi trường, cam kết đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm.
Giải pháp cuối cùng là không tổ chức bán trú, thì phụ huynh cần phải đảm bảo vấn đề đưa đón con về sau mỗi buổi học.
