Doanh nghiệp nói không với tiêu thụ động vật hoang dã

27/10/2011 08:21
Trần Nguyên
(GDVN) - Hôm qua 26/10 tại HN, đã diễn ra chương trình “Đồng hành cùng FPT và WCS trong chương trình “Go For Zero – Nói không với tiêu thụ động vật hoang dã"
Sự kiện nằm trong chuỗi  chương trình “Go For Zero – Nói không với tiêu thụ động vật hoang dã được bảo vệ”, thuộc dự án “Thúc đẩy hỗ trợ từ khu vực doanh nghiệp Việt Nam nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ trái phép các loài bị đe dọa được bảo vệ”, do  Quý đối tác các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) tài trợ
Ông Scott Roberton, Giám đốc đại diện WCS và bà Trương Thị Thanh Thanh, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT đã ký kết thực hiện bảo vệ ĐVHD trong doanh nghiệp.
Ông Scott Roberton, Giám đốc đại diện WCS và bà Trương Thị Thanh Thanh, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT đã ký kết thực hiện bảo vệ ĐVHD trong doanh nghiệp.
Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của giới doanh nghiệp - khách hàng tiêu thụ chủ yếu - trong việc bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã khỏi nguy cơ tuyệt chủng khỏi nạn buôn bán và tiêu thụ trái pháp luật.

"Việc cam kết đối với công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã là một nội dung quan trọng trong chính sách về Trách nhiệm xã hội CSR của doanh nghiệp và sẽ tạo một hình ảnh hiện đại, tiến bộ trước các đối tác quốc tế, khách hàng và giới báo chí”, ông Scott Roberton, Giám đốc đại diện WCS phát biểu.

Tại chương trình, đại diện tập đoàn FPT và tổ chức WCS đã ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án GFZ (go for zero) - nói không với tiêu thụ động vật hoang dã được bảo vệ.
Trần Nguyên