Động cơ ngừng hoạt động, máy bay Singapore Airlines rơi tự do 4.000m

27/05/2015 16:27
Nguyễn Hường
(GDVN) - Flightradar24 cho biết, chuyến bay mang số hiệu SQ83 bị rơi 3.962 mét trước khi động cơ hoạt động trở lại.

Một chiếc Airbus của hãng hàng không Singapore Airlines chở 182 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi tự do 3.962 mét do cả hai động cơ đều bị sự cố khi đang thực hiện hành trình đến Thượng Hải. 

Ảnh Guardian.
Ảnh Guardian. 

Tờ Guardian ngày 27/5 dẫn báo cáo điều tra về sự cố cho biết, sau 3,5 giờ bắt đầu hành trình từ Singapore tới Thượng Hải ngày 23/5, chiếc Airbus A330-300 đi vào vùng thời tiết xấu do một cơn bão lớn ở Biển Đông gây ra.

Sự việc này khiến cả hai động cơ máy bay đồng thời bị ngưng hoạt động tạm thời, khiến máy bay bị giảm độ cao trước khi được khởi động lại để tiếp tục hành trình và hạ cánh toàn tại Thượng Hải.

Báo cáo cho biết, hai động cơ Rolls-Royce của Airbus A330-300 "đã được kiểm tra kỹ lưỡng và không phát hiện sự bất thường nào" trước chuyến bay. Tuy nhiên, hãng đang phối hợp với Airbus và Roll-Royce điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố. 

Trong một tuyên bố trên Twitter vào cuối ngày 26/5, Flightradar24 cho biết chuyến bay mang số hiệu SQ836 bị rơi 3.962 mét sau khi động cơ ngừng hoạt động và trước khi nó trở lại.

Singapore Airlines là hãng hàng không lớn thứ ba tại châu Á theo giá trị thị trường. Hãng này hiện có 29 chiếc Airbus A330-300 và 19 chiếc Airbus A380-800.

Singapore Airlines cùng các công ty con là SilkAir, Scoot, và Tiger Airways hiện khai thác 119 điểm đến trên 35 quốc gia.

Báo cáo đăng tải vài ngày sau khi Airbus cảnh báo về một lỗi kỹ thuật có khả năng ảnh hưởng đến các động cơ của máy bay quân sự A400M của hãng được phát hiện sau cuộc kiểm tra nội bộ liên quan tới sự cố rơi máy bay ở Tây Ban Nha. 

Nguyễn Hường