"Đường bay thẳng" vào đề thi tuyển TGĐ Tổng công ty quản lý bay

10/02/2015 11:14
Mai Anh (nguồn mt.gov.vn)
(GDVN) - Cuộc thi tuyển (VATM) diễn ra trong bối cảnh năm 2014 xảy nhiều sự cố hàng không liên quan tới công tác quản lý bay...

Kỳ thi tuyển Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam bắt đầu từ sáng ngày 9/2 tại Bộ Giao thông vận tải được xem là kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo đầu tiên của một tổng công ty nhà nước.

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh năm 2014 xảy nhiều sự cố hàng không liên quan tới công tác quản lý của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu tại Lễ khai mạc kỳ thi tuyển Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu tại Lễ khai mạc kỳ thi tuyển Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Để đảm bảo yếu tố khách quan, Bộ Giao thông vận tải đã thành lập Ban giám khảo gồm 15 người, đứng đầu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm Trưởng ban. Đây được xen là Ban giám khảo "hùng hậu" nhất trong một cuộc thi tuyển chức danh lãnh đạo một công ty nhà nước.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển Tổng giám đốc  VATM sẽ kéo dài đến hết ngày 10/2. Năm 2015, Bộ GTVT dự kiến tổ chức thêm 6 kỳ thi tuyển chọn: Giám đốcTrung tâm Công nghệ thông tin; Hiệu trưởng Đại học Công nghệ GTVT; Hiệu trưởng Cao đẳng GTVT II; Vụ trưởng môi trường; Vụ trưởng hợp tác quốc tế; thi chọn người đại diện phần vốn nhà nước và ứng cử chủ tịch hội đồng quản trị Vinalines…

Các thành viên khác gồm: Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể; Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông; Thứ trưởng Nguyễn Văn Công; Thứ trưởng Lê Đình Thọ; nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Tiến Sâm; Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND VN; Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân…

Tại kỳ thi này, các thí sinh sẽ thuyết trình chương trình hành động của mình và trả lời các câu hỏi trực tiếp của ban giám khảo. Đồng thời trả lời vấn đề liên quan đến ngành hàng không đang thu hút sự quan tâm dư luận trong thời gian qua.

Trong ngày thi đầu tiên, 2 thí sinh là ông Phạm Việt Dũng (Chánh văn phòng Cục Hàng không) và ông Nguyễn Đình Công (Phó Tổng GĐ VATM) trả lời các nội dung xoay quanh vấn đề an toàn bay sau hàng loạt sự cố tại VATM như sự cố mất điện tại Đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM); Đường bay thẳng từ Hà Nội – TP.HCM qua Lào và Campuchia, các nhóm giải pháp giải quyết vấn đề an toàn, an ninh hàng không.

Còn nhớ năm 2014 diễn ra hai sự cố hàng không nghiêm trọng là sự cố an toàn hoạt động bay ngày 29/10/2014 khi máy bay trực thăng quân sự và máy bay của Vietnam Airlines suýt xảy ra va chạm và sự cố mất điện đài kiểm soát không lưu ngày 20/11/2014 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại thời điểm đó sau khi tìm hiểu sự việc Bộ Giao thông Vận tải và VATM đã ra quyết định cách chức ông Lê Văn Tính, Trưởng trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Công ty Quản lý bay Miền Nam và ông Nguyễn Quốc Phú, Phó trưởng trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Công ty Quản lý bay Miền Nam vì liên quan đến sự cố mất điện.

Khiển trách được áp dụng đối với các cá nhân, gồm: ông Đỗ Hoàng Điệp, Giám đốc Công ty Quản lý bay Miền Nam và sắp xếp công việc khác vì liên quan đến cả hai sự cố.

VATM cũng khiển trách và chuyển công tác ông Trần Công, Phó giám đốc Công ty Quản lý bay Miền Nam; khiển trách ông Phùng Minh Tân, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Quản lý bay Miền Nam.

Đối với sự cố an toàn hoạt động bay (ngày 29/10), VATM khiển trách các cá nhân tại Trung tâm Kiểm soát tiếp cận - tại sân, Công ty Quản lý bay Miền Nam, gồm: ông Trần Minh Bảo, Trưởng trung tâm; ông Nguyễn Văn Dương - Kíp trưởng; ông Đoàn Ngọc Anh - Kiểm soát viên không lưu và bà Trần Thị Quang Hiển - Kiểm soát viên không lưu.

Danh sách 7 thí sinh dư tuyển Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: 

1. Ông Nguyễn Đình Công, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

2. Ông Phạm Việt Dũng, Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.

3. Ông Đoàn Hữu Gia, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

4. Ông Lâm Phúc Anh Hà, Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

5. Ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam.

6. Ông Lê Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. 

7. Ông Nguyễn Mạnh Quang, Giám đốc Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Mai Anh (nguồn mt.gov.vn)