Ngắm những chiếc nhẫn kim cương giá "khủng" từng được rao bán (P2)

10/03/2012 13:02
Thanh Mai (Tổng hợp)
(GDVN) - Dù chỉ là một món trang sức nhỏ xinh nhưng giá trị của những chiếc nhẫn kim cương này lại là cả một gia tài khổng lồ. 
Giám đốc nghệ thuật Irina Karpova của hãng thời trang Lobortas & Karpova danh tiếng đã thiết kế và hoàn thiện món trang sức trị giá 50.000 USD này. Được làm từ 837 viên kim cương sáng lấp lánh, nó đã trở thành chiếc nhẫn có đính nhiều hạt kim cương nhất từ trước tới giờ.
Giám đốc nghệ thuật Irina Karpova của hãng thời trang Lobortas & Karpova danh tiếng đã thiết kế và hoàn thiện món trang sức trị giá 50.000 USD này. Được làm từ 837 viên kim cương sáng lấp lánh, nó đã trở thành chiếc nhẫn có đính nhiều hạt kim cương nhất từ trước tới giờ.

Chiếc nhẫn kim cương này do hãng De Beers sản xuất. Chiếc nhẫn giá 400.000 USD gồm một viên kim cương 5,11 carat gắn vào chân đế platinum.
Chiếc nhẫn kim cương này do hãng De Beers sản xuất. Chiếc nhẫn giá 400.000 USD gồm một viên kim cương 5,11 carat gắn vào chân đế platinum.

Chiếc nhẫn có tên “Nụ hôn bí mật của hoa hồng” do hãng De Beers sản xuất gồm một viên kim cương trắng 4,15 carat và một viên kim cương hồng 0,8 carat gắn trên nền platinum. Giá của nó là 525.000 USD.
Chiếc nhẫn có tên “Nụ hôn bí mật của hoa hồng” do hãng De Beers sản xuất gồm một viên kim cương trắng 4,15 carat và một viên kim cương hồng 0,8 carat gắn trên nền platinum. Giá của nó là 525.000 USD.

Chiếc nhẫn nổi bật bởi viên kim cương màu vàng nặng 6,1 carat được làm bởi hãng trang sức RossSimons. Ngoài ra, hai bên của chiếc nhẫn được gắn thêm hai viên kim cương nhỏ hơn 1,35 carat và 0,35 carat. Giá của chiếc nhẫn này vào khoảng 100.000 USD.
Chiếc nhẫn nổi bật bởi viên kim cương màu vàng nặng 6,1 carat được làm bởi hãng trang sức RossSimons. Ngoài ra, hai bên của chiếc nhẫn được gắn thêm hai viên kim cương nhỏ hơn 1,35 carat và 0,35 carat. Giá của chiếc nhẫn này vào khoảng 100.000 USD.

Chiếc nhẫn này được hãng kim hoàn De Beers làm từ năm 1902. Nó được chế tác từ bạch kim và kim cương nặng 10,19 carat. Mức giá được bán ra là 520.000 USD.
Chiếc nhẫn này được hãng kim hoàn De Beers làm từ năm 1902. Nó được chế tác từ bạch kim và kim cương nặng 10,19 carat. Mức giá được bán ra là 520.000 USD.

Đôi nhẫn kim cương được làm bởi hãng kim hoàn Tiffany. Chiếc nhỏ hơn được gắn viên kim cương nặng 12.03 carat và chiếc lớn hơn được gắn một viên kim cương hình bâu dục nặng 14.79 carat. Cặp đôi này đã được bán với giá 1,46 triệu USD và 800.000 USD.
Đôi nhẫn kim cương được làm bởi hãng kim hoàn Tiffany. Chiếc nhỏ hơn được gắn viên kim cương nặng 12.03 carat và chiếc lớn hơn được gắn một viên kim cương hình bâu dục nặng 14.79 carat. Cặp đôi này đã được bán với giá 1,46 triệu USD và 800.000 USD.

Chiếc nhẫn sang trọng này từng nằm trong top những chiếc nhẫn kim cương đắt nhất thế giới với mức giá 2 triệu USD. Nó được gắn bởi một viên ngọc lục bảo 2,4 carat màu hiếm có và hai viên đá kim cương nhỏ ở hai bên.
Chiếc nhẫn sang trọng này từng nằm trong top những chiếc nhẫn kim cương đắt nhất thế giới với mức giá 2 triệu USD. Nó được gắn bởi một viên ngọc lục bảo 2,4 carat màu hiếm có và hai viên đá kim cương nhỏ ở hai bên.
Mặt của chiếc nhẫn này là một viên kim cương màu hồng có trọng lượng 24,78 carats. Nó được bán trong một cuộc bán đấu giá với số tiền 46,2 triệu USD và trở thành chiếc nhẫn đắt nhất thế giới. Chủ nhân mới của nó - Laurence Graff đã đổi tên chiếc nhẫn này thành “The Graff Pink”.
Mặt của chiếc nhẫn này là một viên kim cương màu hồng có trọng lượng 24,78 carats. Nó được bán trong một cuộc bán đấu giá với số tiền 46,2 triệu USD và trở thành chiếc nhẫn đắt nhất thế giới. Chủ nhân mới của nó - Laurence Graff  đã đổi tên chiếc nhẫn này thành “The Graff Pink”.

Chiếc nhẫn có một cái tên rất hoàn hảo “Perfect Pink”. Chiếc nhẫn có gắn một viên kim cương to có màu hồng cực kì hiếm có với trọng lượng 14,23 carats. Nó đã được đem bán đấu giá mới mức giá cao “khủng khiếp”: 23,2 triệu USD.
Chiếc nhẫn có một cái tên rất hoàn hảo “Perfect Pink”. Chiếc nhẫn có gắn một viên kim cương to có màu hồng cực kì hiếm có với trọng lượng 14,23 carats. Nó đã được đem bán đấu giá mới mức giá cao “khủng khiếp”: 23,2 triệu USD.
Chiếc nhẫn này có trọng lượng 6,01 carats, hai bên có gắn hai viên kim cương hồng hình oval 0,46 và 0,44 carats, chính giữa là một viên kim cương màu xanh. Đương nhiên, giá phải trả cho chiếc nhẫn độc đáo này không hề rẻ chút nào: 10 triệu USD.
Chiếc nhẫn này có trọng lượng 6,01 carats, hai bên có gắn hai viên kim cương hồng hình oval 0,46 và 0,44 carats, chính giữa là một viên kim cương màu xanh. Đương nhiên, giá phải trả cho chiếc nhẫn độc đáo này không hề rẻ chút nào: 10 triệu USD.

Thanh Mai (Tổng hợp)