TP.HCM: 2 tấn thịt thối suýt biến thành đặc sản lợn rừng

22/12/2011 15:07
Theo Vnexpress

Xe khách chạy tuyến Bắc - Nam chở 2 tấn thịt lợn đã bốc mùi hôi thối và trái cây không rõ nguồn gốc vào TP HCM đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.


Gần 2 tấn thịt giả lợn rừng được đóng thùng xốp ướp đá dùng xe khách chở từ Bắc vào TP HCM để tiêu thụ trong các quán ăn Tài xế Trần Văn Hà (34 tuổi, quê huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết số hàng này do một người gửi vào TP HCM nhưng không rõ tên người nhận.
 Gần 2 tấn thịt giả lợn rừng được đóng thùng xốp ướp đá dùng xe khách chở từ Bắc vào TP HCM để tiêu thụ trong các quán ăn Tài xế Trần Văn Hà (34 tuổi, quê huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết số hàng này do một người gửi vào TP HCM nhưng không rõ tên người nhận.
Bị bắt giữ hôm 20/12, những miếng thịt đã có biểu hiện bị phân hủy. Ruồi nhặng bâu kín những miếng thịt được coi là "đặc sản".
Bị bắt giữ hôm 20/12, những miếng thịt đã có biểu hiện bị phân hủy. Ruồi nhặng bâu kín những miếng thịt được coi là "đặc sản".

Cùng trên chiếc xe khách này, cơ quan chức năng còn phát hiện hơn một tấn các loại trái cây khô không rõ nguồn gốc, bao bì không có hạn sử dụng.
Cùng trên chiếc xe khách này, cơ quan chức năng còn phát hiện hơn một tấn các loại trái cây khô không rõ nguồn gốc, bao bì không có hạn sử dụng.
Hơn 30 thùng trái cây khô không hề có nguồn gốc, hạn sử dụng, được đóng kín ở dưới gầm xe nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Hơn 30 thùng trái cây khô không hề có nguồn gốc, hạn sử dụng, được đóng kín ở dưới gầm xe nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Phiếu nhận hàng này chỉ có danh sách trái cây cũng không ghi rõ địa chỉ nơi nhận.
Phiếu nhận hàng này chỉ có danh sách trái cây cũng không ghi rõ địa chỉ nơi nhận.
Chiếc xe mang biển số tỉnh Nam Định chở gần 2 tấn thịt lợn thối và trái cây không nguồn gốc, bị bắt giữ ở cửa ngõ phía Đông Sài Gòn.
Chiếc xe mang biển số tỉnh Nam Định chở gần 2 tấn thịt lợn thối và trái cây không nguồn gốc, bị bắt giữ ở cửa ngõ phía Đông Sài Gòn.
Theo Vnexpress