Miền Trung nắng nóng lên tới 37 độ C

11/06/2012 06:31
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Miền Trung nắng nóng lên tới 37 độ C. Rừng thông phòng hộ QL14 ở Đắk Lắk bị tàn phá... là những thông tin đáng chú ý ngày 10/6.
Miền Trung nắng nóng lên tới 37 độ C
Báo Tin tức đưa tin, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (10/6) các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nên khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Khoảng ngày 12/6, cùng với quá trình tăng áp từ phía bắc, rãnh áp thấp có khả năng được thiết lập trở lại và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trên.

Miền Trung có nơi nhiệt độ sẽ lên đến 36-37 độ C. Ảnh: Internet.
Miền Trung có nơi nhiệt độ sẽ lên đến 36-37 độ C. Ảnh: Internet.

Miền Trung ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 - 37 độ C. Song đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi sẽ làm giảm bớt oi nóng ở khu vực này.
Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió tây nam có cường độ trung bình nên vẫn có mưa rào và dông rải rác.
Rừng thông phòng hộ QL14 ở Đắk Lắk bị tàn phá
Thông tin trên TTXVN, hiện nay, rừng thông ba lá phòng hộ Quốc lộ 14 (Đắk Lắk) đã bị phá nghiêm trọng, cây chết, ngã đổ ngổn ngang.
Chỉ tính riêng tại một đoạn Quốc lộ 14 dài khoảng 30km nối từ xã Cư Pơng (huyện Krông Búk) đến xã Ea Nam (huyện Ea H’Leo) đã có hàng trăm ha thông bị chặt phá. 

Cây cối trong rừng phòng hộ Quốc lộ 14 (Đắk Lắk) bị chặt đổ ngổn ngang. Nguồn: vietbao.vn.
Cây cối trong rừng phòng hộ Quốc lộ 14 (Đắk Lắk) bị chặt đổ ngổn ngang. Nguồn: vietbao.vn.

Nguyên nhân là do các địa phương buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng bào các dân tộc “vô tư” chặt phá, lấn chiếm trái phép để lấy đất sản xuất, lập các khu dân cư. 
Trước mắt, các huyện Ea H’Leo, Krông Búk đã thực hiện một số biện pháp tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng nhằm cứu một số ít diện tích rừng thông còn sót lại. 

Bắt một đối tượng nữ buôn ma túy liên tỉnh
Nguồn tin trên Thanh Niên Online cho hay, ngày 10/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án buôn bán ma túy và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tiền (22 tuổi, quê quán Đắk Lắk), đối tượng mua bán, tiêu thụ ma túy có đường dây từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng.

Tiền bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán ma túy trái phép.

Qua khám xét khẩn cấp tại các nơi ở trọ của Tiền như số 07 Tuyên Sơn 9 (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu), shop quần áo tổ 29 (P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà), nhà số 38 An Hải 2 (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), lực lượng chức năng đã thu giữ 224 viên ma túy tổng hợp, 12 gói tinh bột màu trắng có trọng lượng 60 g.

Bước đầu,Tiền khai nhận mình lập đường dây mua bán, tiêu thụ ma túy từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng.

Phát hiện xác người đàn ông dưới cống nước
Trên trang Bee.net.vn đưa tin, vào lúc 7h15 ngày 10/6, một người phụ nữ trong lúc đi nhặt ve chai trên đường Bạch Thái Bưởi (phía sau chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đã phát hiện ra một xác chết dười cống nước.
Theo người dân cho hay, khi bị phát hiện, nạn nhân nằm ở thế co ro, thân thể trầy xước nặng, đầu chấn thương.

Danh tính nạn nhân được xác định là T.V.Đ (khoảng 42 tuổi, trú cùng địa phương).
Lỗ cống, nơi phát hiện xác chết.
Lỗ cống, nơi phát hiện xác chết.

Cũng nguồn tin người dân cho biết, nguyên nhân ban đầu gây nên cái chết của nạn nhân có thể bị đánh vào khuya 9/6 trong khi đi xem bóng đá Euro 2012.
Hiện cơ quan pháp y TP.Đà Nẵng đang khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết và đồng thời cơ quan công an cũng đang điều tra làm rõ.
240 triệu đồng nuôi con của sản phụ tử vong

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 9/6, ông Phạm Minh Tâm, trưởng Công an xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết bác sĩ Hồ Thị Sinh (công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước) đã thương lượng và làm cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ 240 triệu đồng (ngoài số tiền đã hỗ trợ lo ma chay trước đó) cho gia đình sản phụ Nguyễn Thị Đỗ Quyên (34 tuổi, ở xóm 5, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn) bị tử vong sau khi sinh.

Số tiền này để nuôi hai con của chị Quyên đến năm 18 tuổi, trong đó có một bé gái 10 tuổi là con của chị Quyên với người chồng trước và bé trai vừa sinh.

Trước đó chiều 6/6, người nhà chị Quyên đã đưa chị đến phòng hộ sinh tư của bà Sinh (thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) để sinh. Sau khi sinh một bé trai nặng 3,4kg, chị Quyên ra máu rất nhiều và đã tử vong trên đường chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Khủng hoảng nợ công eurozone lan rộng
Thông tin trên VOV Online, cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu tiếp tục lan rộng khi Tây Ban Nha ngày 9/6 đã phải yêu cầu sự trợ giúp tài chính của quốc tế để vực dậy hệ thống ngân hàng đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Như vậy, Tây Ban Nha trở thành nước thứ 4 trong khu vực đồng tiền chung châu Âu phải nhận sự trợ giúp tài chính từ khi khủng hoảng bắt đầu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong khi giới chức châu Âu hoan nghênh quyết định của Tây Ban Nha, thì dư luận trong dân chúng lại bày tỏ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng đã thực sự lan rộng, gây bất ổn nghiêm trọng cho khu vực sử dụng đồng tiền chung này.
Libya hoãn bầu cử hội đồng lập hiến vì lý do hậu cần

Vietnam+ đưa tin, một thành viên của Ủy ban bầu cử Libya ngày 9/6 cho biết cuộc bầu cử hội đồng lập hiến của nước này, dự kiến tiến hành vào ngày 19/6 tới, sẽ hoãn đến ngày 10/7 hoặc muộn hơn.
Ảnh minh họa: Nguồn: AP.
Ảnh minh họa: Nguồn: AP.

Theo quan chức trên, cuộc bầu cử phải hoãn lại vì các lý do hậu cần, chủ yếu để các ứng cử viên bị loại có thêm thời gian kháng nghị.
Chủ tịch Ủy ban bầu cử cho biết sẽ có thông báo về vấn đề này trong cuộc họp báo ngày 10/6.
H.P (Tổng hợp)