Hải Dương: Ném “bom xăng” đốt rụi xe buýt

03/03/2013 10:00
Anh Thế/Dân trí
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại tài sản” liên quan đến việc ném “bom xăng” đốt rụi xe buýt. Cơ quan công an cũng đang tập trung lực lượng truy bắt gắt gao 2 đối tượng táo tợn gây án.

Sau khi vào cuộc điều tra, thu thập đủ căn cứ vụ án “Hủy hoại tài sản”, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời tiến hành rà soát truy bắt các đối tượng gây án.

Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 23/2, khi anh Nguyễn Đức Quyến (37 tuổi) trú tại đường Bạch Đằng - Trần Phú - TP Hải Dương, là lái xe của hãng xe buýt Đức Chiến chạy tuyến Hải Dương - Bắc Giang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 34L-5324 đến nhà chờ xe buýt ở khu vực cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương thuộc phường Thanh Bình - TP Hải Dương thì thấy 2 thanh niên đang đứng trong nhà chờ xe buýt.

Chiếc xe buýt bị 2 đối tượng ném "bom xăng" thiêu rụi. (Ảnh: Báo Hải Dương)
Chiếc xe buýt bị 2 đối tượng ném "bom xăng" thiêu rụi. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Thấy có khách, anh Quyến dừng xe, mở cửa đón khách. Tuy nhiên, 2 thanh niên này không lên xe. Một thanh niên bất ngờ châm lửa bùng cháy quả “bom xăng” rồi ném thẳng lên xe buýt. Sau khi gây án, 2 đối tượng lên xe máy bỏ chạy. Anh Quyến lao xuống đuổi theo nhưng không bắt kịp.

Ngọn lửa trên xe buýt bùng phát quá nhanh. Hành khách trên xe hoảng loạn bỏ chạy hết khỏi xe. Tài xế Quyến cùng mọi người đã khẩn cấp báo lực lượng Cảnh sát PCCC đến dập tắt lửa. Tuy nhiên, chiếc xe buýt sau đó đã bị cháy toàn bộ nội thất bên trong, sườn xung quanh xe cùng 2 điện thoại di động của cá nhân tài xế Quyến. Tổng thiệt hại, theo ước tính ban đầu, vào khoảng 200 triệu đồng.

May mắn là không có ai bị thương trong vụ cháy.

Anh Thế/Dân trí