Trực thăng tấn công Z-10 tối tân nhất TQ do Nga thiết kế

07/03/2013 19:00
Thái Vy/Đất Việt
Ít ai ngờ rằng, loại trực thăng tấn công Z-10 tối tân nhất của Trung Quốc lại không phải họ tự thiết kế ra như các thông tin trước đây, mà nhà thiết kế ra nó không ai khác lạ, đó là viện thiết kế trực thăng Kamov đầy danh tiếng của Nga.

Tại triển lãm thương mại về trực thăng Heli-Expo 2013 diễn ra ở Las Vegas, bang Nevada của nước Mỹ, hãng trực thăng danh tiếng Kamov của Nga lần đầu tiên tiết lộ một thông tin gây “sốc”. Đó là trực thăng tấn công tối tân nhất của Trung Quốc WZ-10 được chế tạo hoàn toàn dựa trên thiết kế của công ty này.

Theo thiết kế trưởng của Văn phòng thiết kế trực thăng Kamov, ông Sergey Mikheev nói rằng, trong năm 1995, Kamov đang phát triển một thiết kế sơ bộ về loại trực thăng tấn công nặng 6 tấn theo đơn đặt hàng từ Chính phủ Trung Quốc, nhưng tất cả các thông tin về chương trình hợp tác này đều được cả 2 bên giữ bí mật cho đến nay.

“Vì những lý do có thể hiểu được, thông tin này đã được giữ bí mật”, ông Mikheev nói với các phóng viên ở triển lãm Heli-Expo 2013.

Bản vẽ thiết kế của dự án 941 và thiết kế của trực thăng tấn công Z-10 của Trung Quốc hiện nay giống nhau như lột.
Bản vẽ thiết kế của dự án 941 và thiết kế của trực thăng tấn công Z-10 của Trung Quốc hiện nay giống nhau như lột.

“Họ đã cung cấp cho chúng tôi trọng lượng của trực thăng mới cần được thiết kế, chúng tôi đã thảo luận về các thông số kỹ thuật sơ bộ, sau đó ký được hợp đồng và hoàn thành hợp đồng đầy đủ”, ông Mikheev kể lại.Nhà thiết kế trưởng của Kamov nói rằng, phòng thiết kế của ông đã phát triển một dự án trực thăng tấn công có tên là Project 941, dự án này được thiết kế  không dựa trên bất kỳ dự án máy bay trực thăng nào khác của Liên Xô mà chỉ được thiết kế hoàn toàn theo yêu cầu duy nhất của Trung Quốc.

Sau khi văn phòng thiết kế trực thăng Kamov hoàn thành thiết kế của dự án 941, phòng thiết kế trực thăng Nga xác nhận bản thiết kế này thông qua thử nghiệm, sau đó cung cấp thiết kế cho Trung Quốc. Sau đó, khái niệm dự án 941 đã được Chính phủ Trung Quốc chấp nhận để tiếp tục phát triển xa hơn nữa.

Ông Mikheev cũng nhấn mạnh rằng, sau khi bàn giao bản thiết kế, Kamov đã không tham gia vào bất kỳ công việc phát triển nào khác trên trực thăng WZ-10.

Ông Mikheev nói rằng, sau khi nhận được bản thiết kế và dựa vào năng lực trong nước, Trung Quốc đã xử lý những phần việc phát triển còn lại. Bao gồm các nguyên mẫu trực thăng tấn công WZ-10 được phát triển và đưa vào hoạt động như hiện nay trong các đơn vị của Không quân Trung Quốc.

Do đây là một dự án phát triển trực thăng tấn công theo đơn đặt hàng của Chính phủ Trung Quốc, vì vậy, bản thân ông Mikheev và nhóm thiết kế ở văn phòng Kamov đều mong muốn dự án 941 được Trung Quốc tiếp tục phát triển thành công dựa trên thiết kế của Nga.

Tuy nhiên, vị thiết kế trưởng của Kamov không bình luận gì về hiệu suất hoạt động của trực thăng WZ-10.

“Câu hỏi đó phải dành cho người Trung Quốc. Tôi chỉ biết những gì tôi đã làm mà thôi”, ông Mikheev trả lời các phóng viên khi được hỏi về khả năng hoạt động và hiệu suất của loại trực thăng tấn công được cho là hiện đại nhất trong Quân đội Trung Quốc hiện nay.

Trực thăng tấn công Z-10 của Trung Quốc.
Trực thăng tấn công Z-10 của Trung Quốc.

Đôi nét về trực thăng tấn công WZ-10

WZ-10 hay còn được gọi là Z-10, là loại trực thăng tấn công tối tân nhất của Trung Quốc, máy bay có trọng lượng khoảng 5.6 tấn; chiều dài 14,15m; cao 3,84m và rộng 4,25 m. WZ-10 có động cơ chính 4 cánh quạt làm bằng vật liệu tổng hợp. Đường kính các cánh đạt chiều dài khoảng 12 m.

Hai cánh dọc theo thân máy bay có độ dài 4,32m, cho phép mang theo 1.500 kg vũ khí, trong đó có 8 tên lửa không đối đất, tên lửa chống tăng, một súng máy 23 mm được gắn ở mũi trực thăng.

Z-10 được trang bị các hệ thống điện tử hàng không hiện đại do Trung Quốc tự phát triển, hệ thống theo dõi hồng ngoại, giúp nó có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày và đêm. Ngoài ra, WZ-10 còn được trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS, radar, camera quang điện tử, kính hiển thị mục tiêu trên mũ phi công, giúp việc ngắm bắn và theo dõi mục tiêu trở nên hiệu quả hơn.

WZ-10 được chế tạo bằng loại vật liệu composite đặc biệt, có khả năng hấp thụ sóng radar, giảm thiểu khả năng bị phát hiện trong tác chiến.

Kính khoang lái của WZ-10 được thiết kế để ngăn đạn 7,62mm, trong khi phần giáp thiết kế dưới cabin có khả năng chống được đạn 12,7mm của súng bắn máy bay. Ngoài ra, dưới mỗi ghế phi công đều có hệ thống phóng trong trường hợp phi công cần thoát hiểm.

Trong kế hoạch nâng cấp WZ-10, Trung Quốc dự định sẽ trang bị thêm những loại radar mới, hệ thống kiểm soát bắn và hệ thống ngăn chặn phát hiện bằng hồng ngoại từ khí thải của động cơ.

Hiện nay, Trung Quốc đang sản xuất loạt đối với loại trực thăng tấn công này và đã biên chế được một số đơn vị Z-10 sẵn sàng chiến đấu.

Thái Vy/Đất Việt