Một phụ nữ nhảy tàu cánh ngầm tự tử, may mắn được cứu thoát

11/11/2013 17:31
Ngọc Luân
(GDVN) - Bị trầm cảm, một nữ hành khách đã quyết định nhảy xuống biển từ tàu cánh ngầm đang chạy để quyên sinh. Rất may, dòng nước đã cuốn trôi cơ thể bà cập vào một ghe cá gần đó và được ngư dân cứu thoát. Sự việc trên xảy ra vào trưa nay trên vùng biển Vũng Tàu, cách cảng Cầu Đá – TP. Vũng Tàu gần 3 km.

Trưa nay, ngày 11/11/2013, tin từ Công ty cảng tàu khách Vũng Tàu vừa cho biết, đơn vị này đã kịp thời đưa người phụ nữ nhảy tàu cánh ngầm tự tử này vào bệnh viện cấp cứu, sau khi một thuyền cá của ngư dân vớt được bà từ biển lên.

Người phụ nữ tự tử nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
Người phụ nữ tự tử nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu

Trước đó, vào khoảng gần 11h30, tàu cánh ngầm Petro 02 của hãng tàu Petro Express - thuộc Công ty TNHH vận tải Quang Hưng, đang chạy từ hướng TP. HCM về TP. Vũng Tàu, khi tàu đang đến khu vực đèn xanh, cách bến tàu cánh ngầm Vũng Tàu gần 3 km thì có một nữ hành khách bất ngờ tháo chạy ra cửa và nhảy xuống biển.

Ngay khi xảy ra sự việc, thuyền trưởng tàu Petro 2 đã lập tức báo cho tất cả các cơ quan chức năng về hàng hải tại TP. Vũng Tàu để tìm tổ chức kiếm cứu hộ nạn nhân.

Nhận được tin báo khi đang hoạt động tìm kiếm các container hàng hóa bị trôi dạt trong vụ tai nạn hàng hải của tàu container Hàn Quốc trước đó, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu và Cảng tàu khách Vũng Tàu đã huy động ngay 3 ca-nô của hãng hoa tiêu Vungtauship đến hiện trường để tìm kiếm cứu hộ nữ hành khách này.

Được biết, sau khi nhảy xuống biển, nạn nhân đã bị dòng nước cuốn trôi đến một ghe cá gần đó nên may mắn được ngư dân trên ghe cá này vớt lên, rồi bàn giao cho ca-nô của Cảng vụ hàng hải đưa vào bờ. Sau đó, nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Lê Lợi – TP. Vũng Tàu cấp cứu.

Nữ hàng khách quyết định quyên sinh này được cơ quan chức năng xác định là bà Trương Cẩm G. (sinh năm 1959 - ngụ đường Ngô Gia Tự - phường 3 - quận 10 - TP. HCM)  

Tàu cánh ngầm Petro Express 02
Tàu cánh ngầm Petro Express 02

Theo ông Đổng Văn Danh - thuyền trưởng tàu cánh ngầm Petro 02 (xuất phát từ TP. HCM đi Vũng Tàu vào lúc 10h sáng) thì, trước khi nhảy xuống biển tự vẫn, bà G. đã để lại trên ghế của mình, một tờ giấy trăn trối ghi vội bằng bút bi.

Trong đó, bà cho biết mình bị trầm cảm hơn 10 năm nay và chấm dứt cuộc sống để không làm gánh nặng cho gia đình.

Hiện, bà G. đã dần hồi phục sức khỏe tại bệnh viện và có thể cung cấp cho cơ quan điều tra của TP. Vũng Tàu những lời khai đầu tiên về hành động tự tử của mình.


Ngọc Luân