Một số địa phương tổ chức thi tuyển hiệu trưởng THPT chỉ có 2-3 ứng viên

24/03/2022 06:36
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đắk Nông, Thừa Thiên Huế và Tuyên Quang là những địa phương có số lượng ít thí sinh tham gia thi tuyển chức danh hiệu trưởng.

Vừa qua, Sở Giáo dục Hà Nội thông báo về việc thí điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Bất Bạt và Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Thực tế, việc thi tuyển hiệu trưởng cũng đã được một số địa phương khác trên cả nước thực hiện trước đó. Tuy nhiên, số lượng ứng viên tham gia các kỳ thi này đến đâu?

Thi tuyển Hiệu trưởng chuyên Nguyễn Chí Thanh (Đắk Nông) có 3 ứng viên tham gia

Theo tìm hiểu, ngày 28/11/2018, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh. Sau lễ khai mạc, 3 thí sinh bước vào phần thi viết với thời gian 180 phút.

Nội dung thi bao gồm: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý giáo dục, về khoa học lãnh đạo quản lý.

Các ứng viên tham gia kì thi tuyển hiệu trưởng trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Báo Đắk Nông)

Các ứng viên tham gia kì thi tuyển hiệu trưởng trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Báo Đắk Nông)

Thí sinh đạt 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày đề án.

Nội dung thi trình bày đề án bao gồm: đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của trường, chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển, đề xuất kế hoạch, chương trình hành động, giải pháp phát triển trường.

Ngày 21/12/2018, 3 thí sinh đều đã vượt qua phần thi viết và bước vào phần thi trình bày đề án.

Cùng ngày, Hội đồng thi tuyển đã công bố kết quả phần thi trình bày đề án.

Thi tuyển Hiệu trưởng Trung học phổ thông Gia Hội (Thừa Thiên Huế) 2 ứng viên

Ngày 29/11/2019, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng thi tuyển tỉnh đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Gia Hội.

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dung, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển tỉnh tặng hoa chúc mừng hai ứng cử viên (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế)

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dung, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển tỉnh tặng hoa chúc mừng hai ứng cử viên (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế)

02 ứng viên tham dự kỳ thi chức danh Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Gia Hội gồm: ông Lê Quang Hòa, trình độ chuyên môn Cử nhân sư phạm Toán, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Gia Hội và ông Lê Triều Sơn, Cử nhân sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng phụ trách trường Trung học phổ thông Gia Hội.

Được biết, các ứng viên phải trải qua 02 phần thi, gồm: Thi Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực giáo dục trung học phổ thông; nghiệp vụ quản lý giáo dục phổ thông, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông.

Trình bày Đề án về công tác giáo dục và đào tạo và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cho công tác giáo dục và đào tạo tại Trường trung học phổ thông Gia Hội trong thời gian tới...; kỹ năng trình bày, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển.

Kết quả, ông Lê Triều Sơn - phó hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Gia Hội - là người giành điểm số cao hơn.

Ngày 30/12/2019, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Gia Hội cho ông Lê Triều Sơn.

Thi tuyển Phó hiệu trưởng Trung học phổ thông Xuân Vân (Tuyên Quang) 3 ứng viên

Ngày 25/12/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang có văn bản thông báo về người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Vân.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, có 3 hồ sơ đăng kí dự tuyển và cả 3 người này đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang theo quy định.

Học sinh trường Trung học phổ thông Xuân Vân tham dự hoạt động ngoại khóa. (Ảnh: Trường trung học phổ thông Xuân Vân).

Học sinh trường Trung học phổ thông Xuân Vân tham dự hoạt động ngoại khóa. (Ảnh: Trường trung học phổ thông Xuân Vân).

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo công khai danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang trên Trang thông tin điện tử của Sở, niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Trung học phổ thông Xuân Vân theo quy định.

Trước đó, vào tháng 8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã tổ chức Khai mạc Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kháng Nhật (Sơn Dương).

Tham gia thi tuyển vào vị trí chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kháng Nhật (Tuyên Quang) có 3 ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Cả 3 ứng viên đều là Phó hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình khai mạc, các thí sinh tham gia thi tuyển vòng 1 với bài thi viết về kiến thức chung. Các ứng viên có kết quả bài thi viết đạt 50 điểm trở lên tiếp tục tham gia phần thi trình bày Đề án.

Kết quả, tháng 10/2021 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Kháng Nhật (kể từ 31/8/2021 trường trung học phổ thông Kháng Nhật hợp nhất với Trường trung học cơ sở Kháng Nhật thành Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông) đối với ông Hà Duy Hòa - Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Kháng Nhật đạt điểm cao nhất với 78,6 điểm.

Mạnh Đoàn