MTTQ Việt Nam TP Hà Nội xác định 3 khâu đột phát, 10 chỉ tiêu cụ thể

24/08/2024 14:44
Minh Chi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đại biểu MTTQVN TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong 3 ngày, từ 21 đến 23/8, thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề: “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”.

Xác định rõ 3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu cụ thể

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, rút ra những bài học thực tiễn, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và các chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã hiệp thương cử 145 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII. Hội nghị lần thứ Nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch chuyên trách, 3 Phó Chủ tịch không chuyên trách và 6 Ủy viên thường trực.

Trong đó, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục được tín nhiệm, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII.

4 Phó Chủ tịch chuyên trách bao gồm ông Nguyễn Sỹ Trường; bà Nguyễn Thị Kim Dung; ông Phạm Anh Tuấn; bà Đặng Thị Phương Hoa.

3 Phó Chủ tịch không chuyên trách: ông Phạm Quang Thanh- Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; ông Trần Quốc Chiêm - Nghệ sĩ Nhân dân, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

6 Ủy viên Ban Thường trực: ông Nguyễn Thanh Hải; Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh; ông Nguyễn Tri Phương; ông Trương Văn Nhung; bà Nguyễn Thị Diệu Hương; bà Phạm Thị Thúy Hà.

Bà Nguyễn Lan Hương tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII. Ảnh: hanoi.gov.vn
Bà Nguyễn Lan Hương tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII. Ảnh: hanoi.gov.vn

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII thống nhất mục tiêu: Tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội đảm bảo chân thực, phù hợp với quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội cũng xác định gồm 3 khâu đột phá và 10 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình công tác và các giải pháp chủ yếu. Các khâu đột phá: (1) Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố theo hướng ích nước, lợi dân, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới. (2) Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. (3) Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Mặt trận thành phố Hà Nội. Ảnh: hanoi.gov.vn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Mặt trận thành phố Hà Nội. Ảnh: hanoi.gov.vn

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để Mặt trận làm tròn nhiệm vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: hanoi.gov.vn
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: hanoi.gov.vn

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định với vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ủy ban nhân dân Thành phố theo Quy chế phối hợp đã ký kết; tăng cường phối hợp trong việc tham gia xây dựng, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp đã trở thành thường niên, đi vào nề nếp.

“Những thành tựu chung của thành phố đạt được là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; trong đó có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên” - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Sỹ Thanh nêu rõ 5 nội dung tiếp tục tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới; đồng thời nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ luôn phối hợp, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vươn lên làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thực hiện thật tốt phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt kết quả toàn diện, nổi bật góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội. Ảnh: hanoi.gov.vn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội. Ảnh: hanoi.gov.vn

Để đạt được kết quả toàn diện, to lớn hơn nữa, thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gợi mở Mặt trận thành phố một số nội dung cần tập trung, cụ thể: Triển khai đồng bộ, hiệu quả 7 nhóm giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố Hà Nội. Tập hợp rộng rãi các giai cấp, giai tầng xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh, tăng cường đoàn kết, đồng thuận: "Đã nói là làm, đã bàn là thông, đã quyết là cả Thành phố một lòng".

Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám cơ sở, bám sát Nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn của Thủ đô. Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Triển khai thực hiện hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy mạnh mẽ hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thật tốt phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Nâng cao thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực, sáng tạo triển khai thực hiện thật tốt Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và Chương trình Xây dựng khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, để nhân dân Thủ đô ủng hộ việc tốt, phê phán việc xấu, xây dựng từng khu dân cư bình yên, là cơ sở quan trọng để thành phố ổn định và phát triển.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận từ thành phố đến cơ sở: Tận tụy để dân mến/Trách nhiệm để dân thương/Kỷ cương để dân trọng/Năng động để dân được nhờ; Chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, thật lòng giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân, lấy ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu của mình.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phải làm cầu nối vững chắc để giữ vững mối quan hệ “máu-thịt” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; giữ vững sự đoàn kết của các thành phần, các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; đoàn kết đồng bào dân tộc đa số với đồng bào dân tộc thiểu số, giữa đồng bào có đạo và không có đạo; giữa các thế hệ cán bộ của thành phố… Khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, khát vọng cống hiến, sức sáng tạo của mọi người dân.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tình yêu Hà Nội và khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Đại hội. Ảnh: hanoi.gov.vn
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Đại hội. Ảnh: hanoi.gov.vn

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã đạt được; trân trọng cảm ơn tất cả các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đã nêu cao tình yêu nước, tình yêu đối với Hà Nội, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền Thành phố, góp phần tạo nên những thành tựu nổi bật của Thủ đô trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài gợi mở một số nội dung để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Cụ thể, thứ nhất, tiếp tục xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo sự đồng thuận xã hội, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Thành phố, thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi công việc góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Thứ hai, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, của thành phố... Tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay qua các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội. Lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu; lấy cái mới tiến bộ thay dần cái cũ, lạc hậu; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tình yêu Hà Nội, sức sáng tạo và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện với những cách làm mới, hiệu quả, thiết thực hơn, nhằm huy động các nguồn lực to lớn trong xã hội, sức phấn đấu của mỗi người dân, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò tích cực của Mặt trận trong cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, cùng các cấp, các ngành đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; chủ động cùng với cấp ủy, chính quyền trong việc giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao nhận thức, phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện thường xuyên, tích cực hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn dân cư để tổ chức hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp hoạt động giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức thành viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố.

Thứ năm, tiếp tục củng cố tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở, tại các địa bàn, đơn vị hiện có khó khăn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. Phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn và đội ngũ cộng tác viên; của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng Thủ đô.

Minh Chi