EMagazine

Năm 2025, học bổng của ĐH Tài chính - Marketing tăng cả số lượng và tổng giá trị

Năm 2025, học bổng của ĐH Tài chính - Marketing tăng cả số lượng và tổng giá trị

02/05/2025 06:34
ĐÀO HIỀN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Học bổng được thiết kế dựa trên những tiêu chí rõ ràng, nhằm khuyến khích sinh viên nỗ lực rèn luyện và tạo điều kiện để các em theo đuổi ước mơ học tập.

Trong mỗi mùa tuyển sinh, bên cạnh việc tìm hiểu về điểm chuẩn, chỉ tiêu tuyển sinh hay ngành học phù hợp, các chương trình học bổng tại trường đại học cũng trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều thí sinh và phụ huynh.

Theo đó, học bổng không chỉ là phần thưởng giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, mà còn là động lực to lớn thúc đẩy tinh thần học tập và nỗ lực vươn lên của sinh viên ngay từ những bước đầu vào giảng đường đại học.

Năm 2025 tăng trưởng rõ rệt cả về số lượng và tổng giá trị học bổng

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Marketing cho biết, nhà trường hiện đang triển khai nhiều chương trình học bổng đa dạng dành cho sinh viên. Các học bổng được thiết kế dựa trên những tiêu chí rõ ràng, không chỉ nhằm khuyến khích sinh viên nỗ lực học tập và rèn luyện, mà còn tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập tại giảng đường đại học.

Theo đó, một số học bổng tiêu biểu có thể kể đến như Học bổng khuyến khích học tập; Học bổng dành cho sinh viên có thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học hằng năm; Học bổng Tiếp sức đến trường; Học bổng Thắp sáng ước mơ; Học bổng Chắp cánh ước mơ, cùng nhiều học bổng được tài trợ bởi các tổ chức, cá nhân khác.

Không chỉ dừng lại ở chính sách học bổng, Trường Đại học Tài chính – Marketing còn chú trọng thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ khác nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên. Chẳng hạn như miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên vượt khó, cũng như trợ cấp dành cho ban cán sự lớp, cán bộ Đoàn – Hội và ban tự quản ký túc xá.

4.png

Theo chia sẻ của Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, nhiều năm qua Trường Đại học Tài chính – Marketing luôn thực hiện đầy đủ và hiệu quả các chính sách dành cho sinh viên. Hằng năm, nhà trường đã xây dựng một nguồn quỹ ổn định và bền vững nhằm hỗ trợ sinh viên cả về học tập lẫn đời sống. Quỹ này được hình thành từ nhiều nguồn lực khác nhau, bao gồm việc trích 8% học phí để lập Quỹ học bổng khuyến khích học tập, 2% cho Quỹ hỗ trợ sinh viên, cùng với sự đóng góp, tài trợ từ doanh nghiệp, đối tác, các nhà hảo tâm, cán bộ – giảng viên và cựu sinh viên.

So với những năm trước, năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt cả về số lượng và tổng giá trị học bổng. Dự kiến, tổng kinh phí dành cho học bổng và các chính sách hỗ trợ sinh viên sẽ đạt 50,5 tỷ đồng. Trong đó, 1,5 tỷ đồng dành cho sinh viên đạt điểm cao đầu vào, 1 tỷ đồng học bổng từ doanh nghiệp, 1 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 40 tỷ đồng cho học bổng tài năng và khuyến khích học tập, cùng 7 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên thuộc diện chính sách và những trường hợp vượt khó vươn lên.

Ngoài nguồn quỹ học bổng được xây dựng từ nội lực của nhà trường, Trường Đại học Tài chính – Marketing luôn nhận được sự đồng hành quý báu từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bên ngoài. Đây là những đơn vị không chỉ chia sẻ trách nhiệm xã hội mà còn tích cực hỗ trợ sinh viên trên hành trình học tập và phát triển bản thân.

Có thể kể đến một số chương trình tiêu biểu như Học bổng của Tập đoàn Lotte – Hàn Quốc, mỗi năm trao 14 suất học bổng trị giá 350 USD/suất, tổng giá trị lên đến khoảng 1,22 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó là Học bổng "Chắp cánh ước mơ" của Công ty Bảo Minh, với tổng giá trị 2 tỷ đồng; Học bổng "Tâm Tài Việt" do Công ty Vietlott tài trợ, trị giá 600 triệu đồng.

Ngoài ra, nhà trường còn nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nhiều chương trình học bổng ý nghĩa như Power On, SCG – Sharing the Dream, Bruce Langone, Vững bước tương lai,...

Đặc biệt, Học bổng Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ cũng là một nguồn hỗ trợ thiết thực cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Không chỉ dừng lại ở việc tài trợ tài chính, nhiều doanh nghiệp còn trao học bổng trong các sự kiện nghề nghiệp, workshop, talkshow tại trường nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập và hướng nghiệp cho sinh viên.

“Những chính sách này không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho sinh viên mà còn tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội”, cô Phụng nhấn mạnh.

3.png

Xây dựng đa dạng chương trình học bổng là chiến lược phát triển nhân lực bài bản

Về tiêu chí nhận học bổng, cô Phụng cho biết Học bổng Khuyến khích học tập được trao cho sinh viên đạt kết quả học tập và rèn luyện từ loại Khá trở lên, không có học phần dưới điểm D+ (tương đương 5 điểm theo thang điểm 10), đảm bảo số tín chỉ tối thiểu và không bị kỷ luật trong học kỳ xét học bổng. Học bổng này gồm ba mức: loại Xuất sắc (120% học phí), loại Giỏi (110% học phí) và loại Khá (100% học phí).

Bên cạnh đó, học bổng dành cho sinh viên có thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học được trao cho Thủ khoa, Á khoa và các sinh viên đạt điểm xét tuyển cao (học bổng tài năng), với mức học bổng lần lượt là 100%, 80% và 70% học phí năm học theo chương trình chuẩn.

Đối với tân sinh viên gặp khó khăn đột xuất về kinh tế nhưng đủ điều kiện trúng tuyển, Học bổng Tiếp sức đến trường sẽ hỗ trợ 100% học phí nhằm giúp các em tiếp tục theo học. Ngoài ra, nhà trường còn có Học bổng Thắp sáng ước mơ dành cho sinh viên là cán bộ Đoàn – Hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có tinh thần vượt khó và vươn lên trong học tập, với mức học bổng tương đương 50% học phí năm học.

2.png

Bên cạnh các học bổng chính thức do trường cấp, Trường Đại học Tài chính – Marketing còn có nhiều chương trình học bổng tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, góp phần tiếp thêm động lực học tập cho sinh viên.

Tiêu biểu trong số đó có Học bổng Chắp cánh ước mơ của Công ty Bảo Minh, Học bổng Tâm Tài Việt của Công ty Vietlott, cùng các học bổng đến từ các đối tác như Lotte, Sacombank và nhiều đơn vị khác. Những học bổng này thường hướng đến sinh viên có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động phong trào hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, trường còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực nhằm tạo điều kiện cho sinh viên an tâm học tập như miễn, giảm học phí theo quy định Nhà nước đối với các đối tượng thuộc diện chính sách, với các mức hỗ trợ 100%, 70% hoặc 50% học phí.

Bên cạnh đó, sinh viên còn có thể nhận được trợ cấp xã hội nếu thuộc các trường hợp như: người dân tộc thiểu số vùng cao, mồ côi cả cha mẹ không nơi nương tựa, người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên hoặc có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, với mức trợ cấp từ 100.000 đến 140.000 đồng/tháng tùy đối tượng.

Ngoài ra, trường cũng có các chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo với mức hàng tháng bằng 60% mức lương cơ sở (tương đương 16.848.000 đồng/năm). Đặc biệt, sinh viên thuộc 16 dân tộc thiểu số rất ít người như Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, La Hủ,... được hỗ trợ mức cao nhất, bằng 100% mức lương cơ sở (28.080.000 đồng/năm).

Đối với những sinh viên vượt khó có thể nhận được hỗ trợ học phí theo mức 50% hoặc 40% tùy từng trường hợp.

“Việc triển khai đa dạng các loại học bổng đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Trường Đại học Tài chính – Marketing, đặc biệt trong công tác tuyển sinh. Trước hết, học bổng chính là đòn bẩy tài chính quan trọng, giúp giảm áp lực kinh tế cho người học và gia đình, từ đó gia tăng khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho nhiều đối tượng, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Quan trọng hơn, các loại học bổng dành cho thí sinh có thành tích cao trong kỳ tuyển sinh hay học bổng tài năng đã trở thành yếu tố hấp dẫn, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong thu hút học sinh giỏi. Thông qua đó, nhà trường thể hiện sự trân trọng và cam kết đầu tư phát triển cho những tài năng trẻ, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về môi trường học tập năng động, công bằng và khích lệ sự nỗ lực.

Đồng thời, học bổng cũng góp phần xây dựng hình ảnh một ngôi trường có chiến lược phát triển nhân lực bài bản, có trách nhiệm xã hội, từ đó nâng cao uy tín và thương hiệu của nhà trường trong lòng phụ huynh và học sinh”, cô Phụng cho hay.

ĐÀO HIỀN