Dự đoán của ông được đưa ra trên sự thành công trong việc phát minh ra một loại chíp điện tử siêu nhỏ lưu trữ các tín hiệu của hệ thần kinh khi đạt sự hưng phấn trong quan hệ tình dục và các tiếp xúc trên da người.
Và theo đó, khi một người thực sự có nhu cầu trải nghiệm các cảm giác cực khoái khi làm "chuyện ấy" mà không cần có đối tác, họ chỉ cần đi vào một căn phòng đặc biệt, nơi họ đặt con chíp lên da và chờ đợi nó phát tín hiệu tới hệ thống thần kinh chịu trách nhiệm về cảm xúc như bạn yêu cầu để tạo ra sự cực khoái y như thật.
Ngoài ra, theo Pearson, trong tương lai loại chip này có thể sẽ được cấy trực tiếp vào não người.
Ông cho rằng, mục đích của phát minh này nhằm giúp con người có thể trải nghiệm cảm xúc với những người không "muốn" họ và giúp họ có cảm giác tốt hơn khi có mối quan hệ thân mật với người thực.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích đã lên tiếng phản đối sự phổ biến mối "quan tình dục nhận tạo" bởi sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sinh sản và duy trì nòi giống của con người.
Nguyễn Hường (theo Sự thật)