Nga khai trương tuyến đường sắt tới Triều Tiên

14/10/2011 10:04
Nguyễn Hường (Theo AP)
(GDVN) - Ngày 13/10, Nga đã cho khai trương tuyến đường sắt thương mại từ Viễn Đông  tới trực tiếp Triều Tiên để thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương.

Tuyến đường sắt dài 54km xuất phát từ thị trấn biên giới Khasan của Nga tới cảng Rajin ở đông bắc Triều Tiên cảng Rajin để vận chuyển than từ Nga ra bên ngoài và phục vụ các mục đích khác.
Tàu hỏa Moscow-Bình Nhưỡng
Tàu hỏa Moscow-Bình Nhưỡng

Ngoài ra, còn có một ga hàng hóa hiện đại cũng đã được xây dựng tại Rajin theo một thỏa thuận ước tính có giá trị khoảng 8,3 tỷ rúp (267 triệu USD) được kết kết trong năm 2008.

Theo giới chức Nga, việc khai trương tuyến đường sắt mới này sẽ giúp Nga và Triều Tiên thúc đẩy quan hệ thương mại song phương cũng như giúp cho Nga có nhiều cơ hội hơn trong quá trình trao đổi thương mại với Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Á.

Được biết, ngành đường sắt Nga cũng có dịch vụ chở khách từ Moscow tới Bình Nhưỡng 2 chuyến mỗi tháng.

Tuy nhiên, để vượt qua hơn 10.000 km đường này, các hành khách phải mất tới 1 tuần ngồi tàu.
Nguyễn Hường (Theo AP)