Nghệ An: Xây dựng hai nhà bán trú từ nguồn vốn "tiếp sức đến trường"

04/09/2014 15:02
Xuân Hòa
(GDVN) - Ngày 9/3 tỉnh Nghệ An đã khởi công xây dựng hai nhà bán trú cho học sinh tại 2 trường của huyện miền núi Kỳ Sơn và Quế Phong (Nghệ An).
Sáng 3/9, ông Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã dự lễ khai giảng năm học mới và tặng quà “Tiếp sức đến trường” tại Trường tiều học và trung học cơ sở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong (Nghệ An). 

Tại lễ khai giảng ông Hồ Đức Phớc đã trao tặng nhà trường 01 bộ máy vi tính từ quỹ nhuận bút của mình. Cùng với đó ông Hồ Đức Phớc và đại diện Ngân hàng Thịnh Vượng, Ngân Hàng VP Bank đã trao 400 cặp mới cho học sinh Trường TH&THCS Nậm Giải. Lãnh đạo Viễn Thông tỉnh trao tặng 50 chăn ấm cho các em học sinh; Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh trao tặng 20 bộ áo dài cho các cô giáo; Đồn Biên phòng 517 Hạnh Dịch (Quế Phong) trao quà cho 2 học sinh do đơn vị nhận đỡ đầu trong năm học 2014 - 2015. Tổng Công ty Giao thông 4 trao tặng 500 triệu đồng...

Ngày 3/9 ông Hồ Đức Pước - Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An cùng đại diện các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương đã tiến hành làm lễ khởi công xây dựng nhà bán trú từ nguồn vốn kêu gọi "tiếp sức đến trường" tại Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, Nghệ An
Ngày 3/9 ông Hồ Đức Pước - Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An cùng đại diện các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương đã tiến hành làm lễ khởi công xây dựng nhà bán trú từ nguồn vốn kêu gọi "tiếp sức đến trường" tại Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, Nghệ An
Sau lễ khai giảng ông Hồ Đức Pước cùng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Phong, lãnh đạo trường trung học cơ sở và chính quyền UBND xã Nậm Giả đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà bán trú cho học sinh THCS Nậm Giải. Công trình có tổng mức đầu tư 717,3 triệu đồng từ nguồn “tiếp sức đến trường” do UBND tỉnh Nghệ An phát động. Theo thiết kế khu nhà bán trú của trường được xây dựng gồm 3 phòng và mỗi phòng có 8 giường nghỉ cho các học sinh nhà xa trường. 

Quế Phong là 1 trong 60 huyện nghèo nhất của cả nước và Nậm Giải lại là một trong những xã vùng sâu vùng xa khó khăn nhất của huyện Quế Phong. Tháng 10/2007 xã Nậm Giải đã bị lũ quét tàn phá làm 16 người tử vong và toàn bộ tài sản gần như bị xóa sổ. Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải có điểm trường trung tâm tại bản Cáng và 3 điểm lẻ tại bản Pục, bản Mờ và bản Piêng Lâng. Trong đó có nhiều bản của xã nằm xa điểm chính và các điểm lẻ của trường hơn 10km, đường đi lại vô cùng khó khăn. 

Năm học 2014 - 2015, Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải có 17 lớp tiểu học và 4 lớp trung học cơ sở. Trường có 357 học sinh trong đó có 56 em vào học lớp 1 và 27 em vào học lớp 6. Trường có 35 thầy, cô giáo giảng dạy tại điểm trường chính và các điểm trường lẻ khác. Mặc dù điều kiện còn muôn vàn khó khăn như vậy nhưng năm học vừa qua, Trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Giải đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ như 27 em hoàn thành chương trình tiểu học, công nhận tốt nghiệp chương trình trung học cơ sở 29/29 em, 04 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện. Để chuẩn bị cho năm học mới ngay cả những tháng hè các thầy, cô giáo trong trường đã đến từng bản, từng gia đình động viên, vận động các gia đình cho 100% học sinh đi học theo đúng kế hoạch.

Cũng trong ngày 3/9 bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương đã tiến hành làm lễ khởi công xây dựng nhà bán trú tại Trường dân tộc bán trú tiểu học và trung học xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn theo nguồn vốn chương trình "tiếp sức đến trường"
Cũng trong ngày 3/9 bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương đã tiến hành làm lễ khởi công xây dựng nhà bán trú tại Trường dân tộc bán trú tiểu học và trung học xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn theo nguồn vốn chương trình "tiếp sức đến trường"
Cũng trong ngày 3/9 tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh Nghệ An và huyện Kỳ Sơn đã tham dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phà Đánh. Mặc dù buổi lễ đã gặp phải trời mưa to nhưng thầy, cô giáo và 365 học sinh tại đây đã vào hành lang trường học và các phòng học để tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014 – 2015. 

Trường dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phà Đánh có 21 lớp, trong đó có 11 lớp tiểu học, 10 lớp trung học cơ sở với tổng số 365 học sinh. Trong 5 năm gần đây Trường dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phà Đánh có tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỉ lệ học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 đạt 92%. Trường cũng có nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện và đạt danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến của trường. 

Tại lễ khai giảng đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tặng một phần quà trị giá 5 triệu đồng và một bộ máy vi tính cho nhà trường. Cũng dịp này đại diện đơn vị VNPT Nghệ An đã trao tặng 30 chiếc chăn ấm cho các em học sinh nhà trường chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Sau lễ khai giảng bà Đinh Thị Lệ Thanh cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh Nghệ An và huyện Kỳ Sơn đã tiến hành làm lễ khởi công xây dựng nhà bán trú từ vốn tài trợ của chương trình “Tiếp sức đến trường”. Theo đó, nhà ở bán trú được đầu tư xây dựng với quy mô nhà ở cấp 4, tổng diện tích 142m2, thiết kế 5 phòng. Công trình có tổng mức đầu tư là hơn 948 triệu đồng (trong đó 500 triệu đồng do Tổng Công ty XDCTGT4 ủng hộ), dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2014. Khi hoàn thành, công trình nhà bán trú sẽ là nơi ở, sinh hoạt cho 80 em học sinh .

Dưới đây là 1 số hình ảnh do PV báo Giáo dục Việt Nam ghi lại:

Các thành viên tham gia lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong đang vận chuyển 400 cặp sách vào để trao cho các em học sinh
Các thành viên tham gia lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong đang vận chuyển 400 cặp sách vào để trao cho các em học sinh
Ông Hồ Đức Pước - Bí thư tỉnh ủy Nghệ An đánh trống khai giảng năm học mới tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải
Ông Hồ Đức Pước - Bí thư tỉnh ủy Nghệ An đánh trống khai giảng năm học mới tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải
Ông Hồ Đức Pước trao quà cho đại diện trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải
Ông Hồ Đức Pước trao quà cho đại diện trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải
Ông Hồ Đức Pước và các đại diện nhà tài trợ trao 400 cặp sách do các đơn vị tài trợ ủng hộ cho học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải
Ông Hồ Đức Pước và các đại diện nhà tài trợ trao 400 cặp sách do các đơn vị tài trợ ủng hộ cho học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải
Ông Hồ Đức Pước cùng đại diện nhà tài trợ, chính quyền địa phương làm lễ khởi công xây dựng nhà bán trú từ nguồn vốn ủng hộ chương trình "tiếp sức đến trường" cho các em học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải
Ông Hồ Đức Pước cùng đại diện nhà tài trợ, chính quyền địa phương làm lễ khởi công xây dựng nhà bán trú từ nguồn vốn ủng hộ chương trình "tiếp sức đến trường" cho các em học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nậm Giải
Ngày 3/9, tại trường dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn cũng đã diễn ra lễ khai giảng sớm năm học 2004 - 2005
Ngày 3/9, tại trường dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn cũng đã diễn ra lễ khai giảng sớm năm học 2004 - 2005
Tuy nhiên, khi buổi lễ vừa diễn ra trận mưa lớn đã khiến các em phải làm lễ khai giảng năm học mới tại hành lang và các lớp học
Tuy nhiên, khi buổi lễ vừa diễn ra trận mưa lớn đã khiến các em phải làm lễ khai giảng năm học mới tại hành lang và các lớp học
Sau lễ khai giảng bà Đinh Thị Lệ Thanh và đại diện nhà tài trợ, chính quyền địa phương tiến hành làm lễ khởi công xây dựng nhà bán trú cho học sinh Trường dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phà Đánh từ nguồn vốn kêu gọi chương trình "tiếp sức đến trường"
Sau lễ khai giảng bà Đinh Thị Lệ Thanh và đại diện nhà tài trợ, chính quyền địa phương tiến hành làm lễ khởi công xây dựng nhà bán trú cho học sinh Trường dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phà Đánh từ nguồn vốn kêu gọi chương trình "tiếp sức đến trường"
Xuân Hòa