GDVN- Việc điều chỉnh lộ trình tăng học phí theo Nghị định 97 được nhiều chuyên gia, đại diện các cơ sở giáo dục đại học đánh giá là phù hợp với thực tiễn.
GDVN-Nghị định sửa đổi quy định mức trần học phí từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 theo hướng lùi 1 năm so với lộ trình học phí tại Nghị định 81.
GDVN- Theo Chủ nhiệm UB VHGD Nguyễn Đắc Vinh, GV mầm non đi sớm về muộn phần lớn là hợp đồng nên lương, thu nhập thấp. Nếu không kịp thời thay đổi sẽ khó “giữ chân”.
GDVN-Đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng học phí ở một tỉ lệ hợp lý để đảm bảo hài hòa giữa ổn định vĩ mô nền kinh tế và đảm bảo hoạt động cho CSGDĐH công lập.
GDVN- "Chúng tôi rất mong báo chí có thông tin kịp thời nếu phát hiện trường nào có khoản thu trái pháp luật hoặc không công khai minh bạch" Thứ trưởng Sơn nói.
GDVN-Khung học phí các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự chủ chi thường xuyên sẽ lùi 1 năm so với Nghị định 81/2021/NĐ-CP và lùi đến năm học 2026-2027.
GDVN-Nguồn thu của các trường ĐH chủ yếu dựa vào học phí, không tăng học phí sẽ khó đảm bảo điều kiện giảng dạy, giữ chân giảng viên và đảm bảo chất lượng đào tạo.
GDVN-Theo quy định, mức thu học phí được ban hành theo từng năm học, vì thế hằng năm Bà Rịa-Vũng Tàu cũng sẽ ban hành Nghị quyết song hành để hỗ trợ học sinh.
GDVN-Thầy Khanh nhấn mạnh tới việc tăng học phí phải thực hiện theo lộ trình từng bước từ 10-12%/năm, tránh tăng đột biến vì điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới người học.
GDVN- Lãnh đạo một số trường đại học cho biết, việc giữ nguyên mức thu học phí đại học không ảnh hưởng nhiều đến các trường, bởi trước đó trường chỉ tăng ít học phí.
GDVN- Đề án học phí mới dự định thông qua lần này cao hơn mức cũ và nhận được nhiều ý kiến băn khoăn khi tình hình kinh tế của địa phương còn khó khăn sau dịch bệnh.
GDVN- Người phụ trách Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần nâng mức cho vay vốn và đa dạng hóa hơn nữa đối tượng cho vay.
GDVN- Theo lộ trình học phí dự kiến đến năm 2025 mới tính đủ chi phí cho cấp đại học, còn đối với giáo dục mầm non và phổ thông thì đến năm 2030 tính đủ chi phí.
GDVN- Do đại dịch, kinh tế khó khăn nên thiết nghĩ Bộ Giáo dục cần kiến nghị Chính phủ xem xét lùi thời điểm tăng học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP.