Ngoại trưởng Ấn Độ bênh vực chương trình gián điệp của Mỹ

02/07/2013 19:00
Nguyễn Hường (nguồn CNA)
(GDVN) - Ngoại trưởng Ấn Độ hôm 2/7 đã lên tiếng bảo vệ chương trình do thám của Mỹ trên điện thoại và dữ liệu internet được tiết lộ bởi cựu nhân viên CIA Edward Snowden.
Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid.
Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid.

Phát biểu tại Brunei, ông Salman Khurshid cho rằng Mỹ chỉ phân tích mô hình của các cuộc gọi và email được gửi đi chứ không "rình mò nội dung của bất kỳ bức thư hay cuộc nói chuyện nào".
Ông Khurshid cho rằng chương trình này có thể được sử dụng để giúp Mỹ ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng tại một số nước.
Ý kiến ​​của Ngoại trưởng Khurshid, người đã gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại New Delhi vào tháng trước, trái ngược với phản ứng ban đầu của Ấn Độ khi một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo rằng bất kỳ hành vi vi phạm quyền cá nhân nào đều là "không thể chấp nhận được".
Dựa trên các tài liệu được Snowden cung cấp, tờ Guardian hồi cuối tuần qua cho biết Mỹ đã theo dõi 38 đại sứ quán và cơ quan ngoại giao của các đồng minh của mình, bao gồm cả Ấn Độ, Nhật Bản và EU.
Snowden hiện vẫn còn ẩn náu trong sân bay Moscow, nơi anh đã gửi đơn xin tỵ nạn tới 21 quốc gia.
Nguyễn Hường (nguồn CNA)