Nhà Trắng rực rỡ đón Giáng sinh năm 2012

29/11/2012 14:44
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail, Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Nhà Trắng ngày 28/11 đã hoàn tất công tác trang hoàng đón Giáng sinh và chào đón con em các binh lính Mỹ tới thăm quan. 54 cây thông trong Nhà Trắng đã được trang trí trong 5 ngày nhờ 85 tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên nước Mỹ. Nhà Trắng dự kiến sẽ đón hơn 90.000 khách thăm quan trong mùa Giáng sinh năm nay.
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama khoe chiếc kẹo que mật ong vừa làm cùng các em thiếu nhi.
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama khoe chiếc kẹo que mật ong vừa làm cùng các em thiếu nhi.
Chú chó Bo được chào đón nồng nhiệt bởi các em bé tham gia buổi lễ.
Chú chó Bo được chào đón nồng nhiệt bởi các em bé tham gia buổi lễ.
Chiếc bánh hạnh nhân hình khu vườn của bà Obama.
Chiếc bánh hạnh nhân hình khu vườn của bà Obama.
Bé Olivia Marlow ngắm những món đồ trang trí trên cây thông Noel tại Nhà Trắng.
Bé Olivia Marlow ngắm những món đồ trang trí trên cây thông Noel tại Nhà Trắng.
Cây thông Noel cao 5,5m tại Phòng Xanh trong Nhà Trắng.
Cây thông Noel cao 5,5m tại Phòng Xanh trong Nhà Trắng.
Một quả cầu trang trí được đặt trong thư viện Nhà Trắng.
 Một quả cầu trang trí được đặt trong thư viện Nhà Trắng.
Hành lang được trang hoàng rực rỡ.
Hành lang được trang hoàng rực rỡ.
Chiếc bánh gừng mô hình Nhà Trắng và chú chó Bo.
Chiếc bánh gừng mô hình Nhà Trắng và chú chó Bo.
Vật trang trí được đặt trong bánh gừng hình Nhà Trắng.
Vật trang trí được đặt trong bánh gừng hình Nhà Trắng.
Đồ trang trí Giáng sinh của cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush trên cây thông "Đệ nhất phu nhân" tại Nhà Trắng.
Đồ trang trí Giáng sinh của cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush trên cây thông "Đệ nhất phu nhân" tại Nhà Trắng.
Chiếc bánh gừng hình Nhà Trắng được làm công phu. Nó được làm từ 175kg gừng và bột, 50kg sô-cô-la.
Chiếc bánh gừng hình Nhà Trắng được làm công phu. Nó được làm từ 175kg gừng và bột, 50kg sô-cô-la.
Bánh hạnh nhân hình khu vườn của bà Obama.
Bánh hạnh nhân hình khu vườn của bà Obama.
Những chiếc cửa sổ trên bánh gừng Nhà Trắng được làm trông như kính.
Những chiếc cửa sổ trên bánh gừng Nhà Trắng được làm trông như kính.
Bà Obama trao đổi với các bé gái khi làm bánh mật ong với sự giúp đỡ của các đầu bếp Nhà Trắng.
Bà Obama trao đổi với các bé gái khi làm bánh mật ong với sự giúp đỡ của các đầu bếp Nhà Trắng.
Đệ nhất phu nhân Obama làm bánh mật ong cùng trẻ em tới thăm quan Nhà Trắng.
Đệ nhất phu nhân Obama làm bánh mật ong cùng trẻ em tới thăm quan Nhà Trắng.
Một mô hình chó Bo được dùng để trang trí.
Một mô hình chó Bo được dùng để trang trí.
Một cây thông Noel được trang trí trong hình cầu vồng đặt bên cạnh bức tượng của Tổng thống Lincoln trong phòng Vườn Đông của Nhà Trắng.
Một cây thông Noel được trang trí trong hình cầu vồng đặt bên cạnh bức tượng của Tổng thống Lincoln trong phòng Vườn Đông của Nhà Trắng.
Cửa kính màu được thiết kế bởi nghệ sĩ Chicago David Lee Csicsko trang trí trên lối vào chính tại Nhà Trắng
Cửa kính màu được thiết kế bởi nghệ sĩ Chicago David Lee Csicsko trang trí trên lối vào chính tại Nhà Trắng
Cây thông cao 5,5m được trang trí bằng các món đồ của con em các quân nhân Mỹ gửi tới.
Cây thông cao 5,5m được trang trí bằng các món đồ của con em các quân nhân Mỹ gửi tới.
Bà Obama vui mừng với thành quả làm kẹo mật ong của mình.
Bà Obama vui mừng với thành quả làm kẹo mật ong của mình.
Đệ nhất phu nhân giả vờ thưởng thức chiếc kẹo mật ong bà vừa hoàn thành.
Đệ nhất phu nhân giả vờ thưởng thức chiếc kẹo mật ong bà vừa hoàn thành.
Hai bé Lauren Rae (trái) và Olivia Marlow ngắm những món đồ trang trí trên cây thông tại phòng Grand Foyer.
Hai bé Lauren Rae (trái) và Olivia Marlow ngắm những món đồ trang trí trên cây thông tại phòng Grand Foyer.
Đồ trang trí trên cây thông Noel tại Phòng Xanh.
Đồ trang trí trên cây thông Noel tại Phòng Xanh.
Các món đồ sứ trên bàn tiệc ở phòng Trung Quốc trong Nhà Trắng.
Các món đồ sứ trên bàn tiệc ở phòng Trung Quốc trong Nhà Trắng.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail, Tân Hoa Xã)