Nhật Bản sẽ chi hàng tỷ USD nhập khẩu hàng hoá từ Việt Nam

21/06/2019 06:09
An Nhiên
(GDVN) - Ngày 20/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda để trao đổi một số biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.

Ngày 20/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - ông Kunio Umeda để trao đổi một số biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã mời Thủ tướng dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản vào cuối tháng 6 này.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

“Thủ tướng Shinzo Abe hết sức tin tưởng Ngài”, Đại sứ Kunio Umeda cho biết và trình bày một số nội dung về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như một số biện pháp thúc đẩy hợp tác hai nước thời gian tới.

Đại sứ cho biết, ông luôn nói với doanh nghiệp Nhật Bản rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng, là quốc gia nên đầu tư khi nhiều doanh nghiệp Nhật Bản liên hệ, hỏi ông về việc có nên đầu tư vào Việt Nam hay không.

“Tôi đã nói với các doanh nghiệp Nhật Bản rằng Thủ tướng, các bộ, ngành của Việt Nam luôn phối hợp, đồng hành với chúng tôi để xử lý các vấn đề đối với doanh nghiệp Nhật Bản”, Đại sứ Kunio Umeda bày tỏ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Kunio Umeda tại Việt Nam .
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Kunio Umeda tại Việt Nam .

Ông cũng trình bày một số vấn đề cụ thể cần giải quyết trong hợp tác giữa hai nước trong một số lĩnh vực như giáo dục đào tạo, đầu tư, thương mại…

Đánh giá cao các ý kiến và tình cảm của Đại sứ dành cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đại sứ phối hợp tốt với phía Việt Nam để chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng đạt kết quả tốt nhất, qua đó, đưa hợp tác hai nước lên tầm cao mới trên tất cả các các lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư.

Là đối tác chiến lược sâu rộng, hai bên có niềm tin lớn với nhau, Thủ tướng khẳng định, đồng thời cũng hoan nghênh hai bên thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng đã cho ý kiến giải quyết các vấn đề cụ thể mà Đại sứ nêu.

Cũng trong ngày 20/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Yasutsugu Iwamura, Giám đốc điều hành AEON Nhật Bản, kiêm Tổng giám đốc AEON Mall Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hoạt động của AEON tại Việt Nam, trong đó có việc tập đoàn hỗ trợ tiêu thụ nhiều sản phẩm Việt Nam tại Nhật Bản; bày tỏ mong muốn tập đoàn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ tại Việt Nam hơn nữa, tiêu thụ nhiều hơn nữa sản phẩm của Việt Nam.

Cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng, ông Yasutsugu Iwamura cho biết, hiện tập đoàn có 4 trung tâm thương mại đang hoạt động tại Việt Nam, có 2 trung tâm đang xây dựng.

Tập đoàn mong muốn được đóng góp vào phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước, mong đầu tư vào ngành bán lẻ, tăng xuất khẩu sản phẩm Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, nhất là nông sản.

Tập đoàn bán lẻ này sẽ tăng gấp đôi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam lên 500 triệu USD vào năm 2020 trong bối cảnh Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành nhà cung ứng thực phẩm có chất lượng cho người tiêu dùng Nhật Bản.

Con số này có thể sẽ tăng lên mức 1 tỷ USD vào năm 2025. Trong năm 2018, tổng giá trị hàng hóa mà AEON nhập khẩu từ Việt Nam để bán tại các siêu thị của tập đoàn này ở Nhật Bản đạt khoảng 250 triệu USD.

Tập đoàn cũng mong đóng góp tích cực vào lĩnh vực an sinh xã hội của Việt Nam.

Tập đoàn đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành đầu tư xây dựng 20 trung tâm thương mại tại Việt Nam. Không chỉ về số lượng mà AEON cũng chú trọng nâng cao chất lượng các trung tâm thương mại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Yasutsugu Iwamura, Giám đốc điều hành AEON Nhật Bản, kiêm Tổng giám đốc AEON Mall Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Yasutsugu Iwamura, Giám đốc điều hành AEON Nhật Bản, kiêm Tổng giám đốc AEON Mall Việt Nam.

Cho biết về dự định đầu tư một trung tâm thương mại ở phía Nam Thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu dự kiến khoảng 280 triệu USD, ông Yasutsugu Iwamura mong muốn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thủ tướng, các bộ, ngành và Thành phố Hà Nội.

Ghi nhận ý kiến của lãnh đạo tập đoàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ ủng hộ AEON đầu tư xây dựng trung tâm thương mại hiện đại ở khu vực phía nam Hà Nội; giao Thành phố Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn tích cực hơn nữa trong việc tiêu thụ, tăng cường xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam sang Nhật Bản.

Việc tập đoàn AEON làm ăn thành công ở Việt Nam sẽ là bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

An Nhiên