Những dự án "chờ chết" nếu chủ đầu tư Ngọc Viên Islands phá sản

24/10/2012 10:53
Hoàng Lực
(GDVN) - Thông tin Công ty cổ phần Sỹ Ngàn đang được yêu cầu mở thủ tục phá sản do có dấu hiệu mất khả năng thanh toán một số khoản nợ đến hạn gây sốc với thị trường BĐS. Bởi đây là lần đầu tiên, thị trường BĐS chứng kiến một công ty bị buộc phải tuyên bố phá sản và sự "ra đi" của nó có thể "chôn chết" nhiều dự án đẹp như mơ, trong đó có Ngọc Viên Islands.
Từng gây xôn xao thị trượng bất động sản bởi quy mô lớn và ý tưởng thiết kế độc đáo nhưng dự án Resort 5 sao trên hồ đầu tiên tại Hà Nội - Ngọc Viên Islands, đang đứng trước nguy cơ "đắp chiếu" trước thông tin chủ đầu tư, Công ty Sỹ Ngàn có nguy cơ tuyên bố phá sản.
Từng gây xôn xao thị trượng bất động sản bởi quy mô lớn và ý tưởng thiết kế độc đáo nhưng dự án Resort 5 sao trên hồ đầu tiên tại Hà Nội - Ngọc Viên Islands, đang đứng trước nguy cơ "đắp chiếu" trước thông tin chủ đầu tư,  Công ty Sỹ Ngàn có nguy cơ tuyên bố phá sản.
Dự án Ngọc Viên Islands có tổng diện tích hơn 30 ha, bao gồm 3 hòn đảo nằm trên hồ Đồng Mô với 1.600 ha mặt nước, xung quanh là hàng chục hòn đảo lớn nhỏ, rừng cây xanh. Ngọc Viên Island có tổng mức đầu tư 70 triệu USD bao gồm 112 phòng khách sạn, 80 căn hộ dịch vụ, 65 biệt thự cao cấp...
Dự án Ngọc Viên Islands có tổng diện tích hơn 30 ha, bao gồm 3 hòn đảo nằm trên hồ Đồng Mô với 1.600 ha mặt nước, xung quanh là hàng chục hòn đảo lớn nhỏ, rừng cây xanh. Ngọc Viên Island có tổng mức đầu tư 70 triệu USD bao gồm 112 phòng khách sạn, 80 căn hộ dịch vụ, 65 biệt thự cao cấp... 
Ngọc Viên Islands do nhiều kiến trúc sư nổi tiếng thế giới thiết kế đạt tiêu chuẩn 5 sao, nằm trong liên minh The Leading Hotels of the World .
Ngọc Viên Islands do nhiều kiến trúc sư nổi tiếng thế giới thiết kế đạt tiêu chuẩn 5 sao, nằm trong liên minh The Leading Hotels of the World .
Cuối năm 2011, Tập đoàn Archi đã mua lại 40% cổ phần của Công ty cổ phần Sỹ Ngàn và cùng đầu tư vào dự án này. Tuy nhiên dự án này đã chậm tiến độ đến trên 24 tháng, vừa qua UBND TP Hà Nội đã gia hạn để dự án này được tiếp tục triển khai.
Cuối năm 2011, Tập đoàn Archi đã mua lại 40% cổ phần của Công ty cổ phần Sỹ Ngàn và cùng đầu tư vào dự án này. Tuy nhiên dự án này đã chậm tiến độ đến trên 24 tháng, vừa qua UBND TP Hà Nội đã gia hạn để dự án này được tiếp tục triển khai.
Và khi chủ đầu tư là Công ty Sỹ Ngàn đối mặt với "án" phá sản...
Và khi chủ đầu tư là Công ty Sỹ Ngàn đối mặt với "án" phá sản...
... nhiều người lo ngại hình ảnh những căn biệt thự như thế này tại Ngọc Viên Island chỉ có thể được nhìn thấy trong phim đồ họa.
... nhiều người lo ngại hình ảnh những căn biệt thự như thế này tại Ngọc Viên Island chỉ có thể được nhìn thấy trong phim đồ họa.
Giá chào bán căn biệt thự có diện tích từ 600 - 1.000 m2 hoàn thiện, chìa khóa trao tay theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao được chủ đầu tư đưa ra là 15 triệu đồng/m2.
Giá chào bán căn biệt thự có diện tích từ 600 - 1.000 m2 hoàn thiện, chìa khóa trao tay theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao được chủ đầu tư đưa ra là 15 triệu đồng/m2.
Hồ Đồng Mô, chân núi Tản Viên điểm lựa chọn xây dựng khu Resort Ngọc Viên Islands
Hồ Đồng Mô, chân núi Tản Viên điểm lựa chọn xây dựng khu Resort Ngọc Viên Islands 
Ngoài dự án Ngọc Viên Islands, Công ty Sỹ Ngàn cũng đang là chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Anantara tại thị xã Sơn Tây.
Ngoài dự án Ngọc Viên Islands, Công ty Sỹ Ngàn cũng đang là chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Anantara tại thị xã Sơn Tây.
Dự án khu du lịch sinh thái Anantara cũng là một khu Resort nghỉ dưỡng tuy nhiên dự án này đã bị tuýt còi vì chậm tiến độ 24 tháng so với hồ sơ được duyệt. Mới đây UBND TP Hà Nội đã gia hạn cho dự án này, nếu không tiến hành thi công đúng tiến độ theo hạn mới, khu du lịch sinh thái Anantara sẽ bị thu hồi.
Dự án khu du lịch sinh thái Anantara cũng là một khu Resort nghỉ dưỡng tuy nhiên dự án này đã bị tuýt còi vì chậm tiến độ 24 tháng so với hồ sơ được duyệt. Mới đây UBND TP Hà Nội đã gia hạn cho dự án này, nếu không tiến hành thi công đúng tiến độ theo hạn mới, khu du lịch sinh thái Anantara sẽ bị thu hồi.
Cả hai khu du lịch sinh thái Anantara và Ngọc Viên Islands đáng đứng trước nguy cơ "đắp chiếu" nếu Sỹ Ngàn bị phá sản.
Cả hai khu du lịch sinh thái Anantara và Ngọc Viên Islands đáng đứng trước nguy cơ "đắp chiếu" nếu Sỹ Ngàn bị phá sản.
Trước đó ông Nguyễn Tương Như, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Beverly Investment, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sỹ Ngàn (chủ đầu tư dự án Ngọc Viên Islands) từng tuyên bố dự án Ngọc Viên Islands chỉ là một trong chuỗi 5 resort theo tiêu chuẩn quốc tế tại nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam. Sau Ngọc Viên Islands tại Đồng Mô, tiếp theo là Ngọc Viên Hòa Bình, Ngọc Viên Hồ Tràm, Phú Quốc… Tuy nhiên trước thông tin Sỹ Ngàn sắp phá sản sẽ không ai tin được dự định trên của vị đứng đầu Công ty Sỹ Ngàn
Trước đó ông Nguyễn Tương Như, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Beverly Investment, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sỹ Ngàn (chủ đầu tư dự án Ngọc Viên Islands) từng tuyên bố dự án Ngọc Viên  Islands chỉ là một trong chuỗi  5 resort theo tiêu chuẩn quốc tế tại nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam. Sau Ngọc Viên Islands tại Đồng Mô, tiếp theo là Ngọc Viên Hòa Bình, Ngọc Viên Hồ Tràm, Phú Quốc… Tuy nhiên trước thông tin Sỹ Ngàn sắp phá sản sẽ không ai tin được dự định trên của vị đứng đầu Công ty Sỹ Ngàn
Hoàng Lực