Nữ sinh Trường ĐH Bách Khoa chia sẻ nỗ lực trở thành sinh viên 5 tốt cấp TƯ

09/07/2022 07:37
Châu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 5 tiêu chí của Sinh viên 5 tốt bao gồm: Học tập tốt, Đạo đức tốt, Tình nguyện tốt, Thể lực tốt, Hội nhập tốt.

Nguyễn Kim Chi hiện đang là lớp trưởng lớp K63 – Kế toán EM4 của Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nữ sinh nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm này đã liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố trong 2 năm liền (năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021) và đến năm thứ 3 (2021) đã đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, một danh hiệu vô cùng cao quý và là niềm mơ ước của tất cả các sinh viên đại học.

Kim Chi được tuyên dương Sinh viên 5 tốt. (Ảnh: NVCC)
Kim Chi được tuyên dương Sinh viên 5 tốt. (Ảnh: NVCC)

Danh hiệu sinh viên mong muốn được một lần "sở hữu"

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về hành trình trở thành Sinh viên 5 tốt từ cấp trường đến cấp Trung ương của mình, Kim Chi cho biết, bản thân đã biết tới danh hiệu Sinh viên 5 tốt ngay từ những năm đầu đại học.

5 tiêu chí của Sinh viên 5 tốt bao gồm: Học tập tốt, Đạo đức tốt, Tình nguyện tốt, Thể lực tốt, Hội nhập tốt.

Đây là một danh hiệu mà nhiều sinh viên mong muốn được một lần sở hữu dù ở bất kì cấp nào bởi nó là thành quả của một năm nỗ lực học tập không ngừng trong cả quá trình học tập và cống hiến.

Kim Chi chia sẻ: “Ngay từ năm nhất, em đã may mắn được hỗ trợ trong Lễ Tuyên dương Sinh viên 5 tốt ở trường với vai trò lễ tân, trao bằng khen và giấy chứng nhận cho các anh chị sinh viên xuất sắc đạt được danh hiệu này. Em lúc đó cũng đã nuôi ước mơ và hi vọng để có thể làm được điều tương tự là năm sau, tại Lễ tuyên dương này, em sẽ có mặt tại đây và được xướng tên lên sân khấu.

Em luôn cố gắng và nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Vừa cố gắng học tập đạt kết quả tốt nhất, rèn luyện các kĩ năng và duy trì tham gia các hoạt động ngoại khóa bởi mỗi cấp sẽ có những tiêu chí khác nhau nên em luôn đặt ra mục tiêu cao nhất và thực hiện nó trong một năm học để có thể gặt được thành quả cuối cùng thật tuyệt vời".

"Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, em cũng nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ tận tình từ Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt cùng các anh chị và các bạn - những người luôn ở bên động viên và giúp em tự tin hơn, mạnh mẽ và phấn đấu nhiều hơn trên con đường chinh phục danh hiệu cao quý này”, Nguyễn Kim Chi nhấn mạnh.

Nguyễn Kim Chi hiện đang là lớp trưởng lớp K63 – Kế toán EM4 của Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Kim Chi hiện đang là lớp trưởng lớp K63 – Kế toán EM4 của Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Quy trình chuẩn bị hồ sơ gặp nhiều khó khăn

Kim Chi cho biết, trong quy trình chuẩn bị hồ sơ cho Sinh viên 5 tốt, cô gái bé nhỏ này cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là việc sắp xếp và hoàn thiện hồ sơ vì cần rất nhiều giấy tờ và chữ ký của các bên liên quan, đòi hỏi bản thân cần có sự chờ đợi và kiên trì.

Nộp hồ sơ cùng Kim Chi cũng có không ít các bạn sinh viên khác, tuy nhiên vì việc chuẩn bị và hoàn thiện mất nhiều khâu phức tạp mà các bạn đã bỏ ngang không nộp hồ sơ để xét danh hiệu, dù đã nỗ lực rất nhiều trong suốt năm học, đây quả thực là một điều vô cùng đáng tiếc.

Với nỗ lực không ngừng của bản thân cùng sự giúp đỡ của Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt và Hội sinh viên trường xung quanh việc làm hồ sơ, Kim Chi bày tỏ: “Ở thời điểm xét duyệt hồ sơ cấp Trung ương, em cũng hoạt động trong Hội sinh viên trường nên có vấn đề gì thắc mắc em cũng trực tiếp tới văn phòng Hội nhờ mọi người giải đáp. Có gì khó khăn thì phải hỏi ngay các anh chị đi trước, tránh việc để lâu dễ dẫn đến nản mà không hoàn thành.

Thời điểm chuẩn bị hồ sơ cho danh hiệu này gặp khó khăn bởi đó là thời điểm mà dịch COVID-19 còn đang diễn biến rất phức tạp ở nước ta, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, tất cả sinh viên đều học online tại nhà thay vì lên lớp như thường lệ.

Hồ sơ phải được in ra và nộp trực tiếp tại văn phòng chứ không nộp qua hòm thư điện tử như danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường.

Em thời điểm đó cũng đánh liều cùng bạn đi xe máy 50km từ quê xuống Hà Nội để nộp hồ sơ rồi quay về luôn. Lúc đó em chỉ nghĩ những cố gắng của mình trong cả một năm học chắc chắn sẽ chiến thắng dịch COVID này”.

Giây phút trở thành Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương đầy xúc động

Được biết, quy trình xét duyệt hồ sơ Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương rất khắt khe, chính vì vậy không phải hồ sơ nào nộp lên cũng được thành phố phê duyệt.

Ngày nhận được kết quả hồ sơ được duyệt, Kim Chi đã rất xúc động và vui mừng, gọi điện cảm ơn các thầy cô của Viện Kinh tế và Quản lý (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) mà bản thân đang theo học cùng những người anh, người bạn ở Hội sinh viên đã sát cánh cùng Chi trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

“Danh hiệu này đến với em như một giấc mơ và tới tận bây giờ, em vẫn không thể nào quên được giây phút đó”, Kim Chi bồi hồi nhớ lại.

Sau một năm đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, Kim Chi muốn nhắn nhủ đến các bạn sinh viên đang cố gắng phấn đấu trở thành Sinh viên 5 tốt rằng: “Ở trong mỗi giai đoạn, mình nghĩ rằng các bạn nên đặt ra những mục tiêu để phấn đấu đạt được nó. Nếu như một học sinh trung học phấn đấu để được học sinh giỏi, phấn đấu được vào đội tuyển tham dự các cuộc thi giao lưu cấp tỉnh, thành phố… thì khi trở thành một sinh viên, phấn đấu đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt sẽ là một niềm tự hào lớn, đánh dấu các bạn đã có một thanh xuân thật đẹp. Hãy luôn tự tin về bản thân mình, dám mơ ước, dám thực hiện, từng bước nỗ lực để dành lấy trọn bộ Sinh viên 5 tốt từ cấp trường cho tới cấp Trung ương trong quãng đời sinh viên”.

Những thành tích nổi bật của Nguyễn Kim Chi trong 4 năm đại học

- Nhận giấy chứng nhận Tình nguyện viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch "Mùa hè xanh 2019"

- Nhận bằng khen cán bộ Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018 – 2019

- Nhận bằng khen sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý năm học 2019 – 2020

- Ủy viên Ban Truyền thông và Sự kiện - Hội Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội

- Chủ nhiệm SAFC - Câu lạc bộ Kế toán Tài chính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

- Đạt học bổng kỳ 2 năm học 2019-2020

- Đạt danh hiệu SINH VIÊN 5 TỐT cấp thành phố 2019 -2020

- Đạt danh hiệu SINH VIÊN 5 TỐT cấp thành phố 2020 -2021

- Đạt danh hiệu SINH VIÊN 5 TỐT cấp TW 2021

- Đạt giấy chứng nhận SAP University Alliances

-Tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh sinh viên lần thứ IV, năm 2021

- Tham gia cuộc thi Tuổi trẻ Bách khoa tìm hiểu năm chủ tịch ASEAN 2020

-Tham gia hoạt động tập huấn kỹ năng tình nguyện viên Hội sinh viên năm học 2020 -2021

- Đạt giải Ba trong cuộc thi “Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 38” Viện Kinh tế và Quản lý.

Châu Giang