Nữ sinh Việt tốt nghiệp thạc sĩ bằng danh dự tại Trường kinh doanh tốp đầu Na Uy

12/12/2023 06:36
Tường San
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từng đạt học bổng toàn phần hệ thạc sĩ BI Presidential Scholarship, sau 2 năm, Hải Hậu đã tốt nghiệp bằng danh dự với điểm GPA 4.8/5.0.

Luôn đạt thành tích cao trong quá trình học

Từng tốt nghiệp Á khoa chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội với số điểm GPA “suýt” tuyệt đối 3.96/4.0, mới đây, Nguyễn Hải Hậu (sinh năm 1998, Hà Nội) đã xuất sắc tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kinh doanh – chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và vận hành tại Trường Kinh doanh BI (BI Norwegian Business School) với bằng danh dự (Graduation with Honours) cùng số điểm GPA 4.8/5.0.

Được biết, BI Norwegian Business School là trường kinh doanh tốp đầu Na Uy, đồng thời cũng là một trong những ngôi trường kinh doanh hàng đầu tại châu Âu.

Điều này được thể hiện rõ khi nhiều năm liền, Trường Kinh doanh BI đều nằm trong tốp đầu ở bảng xếp hạng tốp các trường kinh doanh tốt nhất Châu Âu của Financial Times. Năm 2023, Trường Kinh doanh BI cũng là trường duy nhất của Na Uy nằm trong tốp 40 trường kinh doanh tốt nhất của bảng xếp hạng này. [1]

Và bằng tốt nghiệp danh dự mà Hậu nhận được cũng chỉ dành cho những người học có thành tích học tập xuất sắc và đạt đầy đủ các tiêu chí gồm: điểm trung bình tốt nghiệp đạt điểm A, không có môn học nào có điểm dưới B, điểm luận văn đạt điểm A.

Trước đó, Hậu đã đạt học bổng du học toàn phần để tham gia chương trình thạc sĩ này. Hậu chia sẻ, ngay từ nhỏ, cô đã luôn được bố mẹ chỉ dạy rằng “học vấn là chìa khóa để thành công”. Và Hậu đã rất may mắn khi ngay cả trong những giai đoạn kinh tế khó khăn, bố mẹ vẫn luôn cố gắng để ba chị em có điều kiện ăn học đầy đủ.

Chính vì vậy, khi đã trưởng thành và có mong muốn được đi du học để mở mang kiến thức, cô luôn mong muốn có thể giành được học bổng toàn phần để bố mẹ không còn phải chịu áp lực tài chính khi lo cho mình đi học nữa. Có thể nói, gia đình là nguồn động lực to lớn đã giúp Hậu có thể đạt được những thành tựu như ngày hôm nay.

Nguyễn Hải Hậu đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kinh doanh tại Trường BI Norwegian Business School với bằng danh dự (Graduation with Honours) cùng số điểm GPA 4.8/5.0 (Ảnh: NVCC).

Nguyễn Hải Hậu đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kinh doanh tại Trường BI Norwegian Business School với bằng danh dự (Graduation with Honours) cùng số điểm GPA 4.8/5.0 (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ thêm về học bổng toàn phần mà bản thân đã nhận được, Hậu cho hay, đây là học bổng merit-based dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc ở bậc đại học. Tại Việt Nam, mỗi năm chỉ có khoảng 2 suất cho học bổng này. Với học bổng này, cô được miễn toàn bộ học phí trong hai năm học và tiền trợ cấp sinh hoạt phí cho mỗi kì học.

Mức độ cạnh tranh của học bổng này là rất cao, vậy nên, Hậu đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể đạt được nó.

Kể lại quãng thời gian chuẩn bị hồ sơ, cô bày tỏ, đó là một giai đoạn rất áp lực đối với một cô gái trẻ mới ra trường đi làm như Hậu. Bởi, ban ngày cô đi làm toàn thời gian tại một công ty về Logistics, do đó, việc chuẩn bị hồ sơ phải tận dụng vào thời gian buổi tối và cuối tuần.

Để vượt qua những vất vả và áp lực đó, Hậu đã phân chia các việc cần làm thành những đầu mục nhỏ hơn để dễ quản lý hơn, đồng thời, xác định một lịch trình cụ thể cho từng đầu mục và nghiêm túc tuân theo.

Do hoàn toàn tự tìm hiểu thông tin mà không qua đơn vị trung gian, Hậu luôn dặn dò bản thân là cần giữ bình tĩnh và cẩn thận nghiên cứu trang web của trường để nắm được những thông tin quan trọng.

Trong đó, khó khăn lớn nhất nằm ở quá trình chuẩn bị hồ sơ là việc viết bài luận cá nhân. Ban đầu, cô gái trẻ cảm thấy khá rối trong việc tổ chức các ý tưởng của mình. Vậy nên, Hậu đã cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ từ những bạn du học sinh đạt học bổng mà mình biết để nhận được những gợi ý và phản hồi.

Qua việc không ngừng cải thiện và sửa đổi, cuối cùng, bài luận của Hậu đã được hoàn thiện và là một trong những yếu tố quan trọng giúp cô đạt được học bổng du học toàn phần hệ thạc sĩ mà bản thân mong muốn.

Bên cạnh bài luận, Hậu cho biết thêm, để xét học bổng, BI Norwegian Business School còn đánh giá các tiêu chí về GPA, thư xin học bổng, điểm GMAT, ngành học và quốc gia của ứng viên. Là một học bổng merit-based, điểm GPA có thể được xem là yếu tố quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn du học thạc sĩ về ngành Quản lý chuỗi cung ứng và vận hành được Hậu chia sẻ do đây là lĩnh vực mà cô luôn yêu thích và đã được trau dồi kiến thức, kỹ năng từ khi còn học đại học cho đến khi đi làm. Đồng thời, Hậu đã từng tham gia nhiều cuộc thi sinh viên về logistics và kinh tế tuần hoàn; từng thực tập tại phòng xuất khẩu của ngân hàng Techcombank và làm việc 1 năm tại một công ty về logistics.

Trong quá trình học thạc sĩ ở BI Norwegian Business School và một kì trao đổi tại Aston Business School ở vương quốc Anh, Hậu còn vinh dự khi được lọt vào danh sách Dean’s List ở tất cả các kì học nhờ thành tích học tập xuất sắc của mình.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu, việc học tập ở một môi trường mới với hệ thống giáo dục khác biệt cũng gây không ít khó khăn cho cô gái trẻ.

Ban đầu, do chưa quen với khối lượng công việc lớn của chương trình thạc sĩ, Hậu cảm thấy khá ngợp khi mỗi ngày đều phải đọc rất nhiều dự án nghiên cứu. Hơn nữa, việc cân bằng giữa học tập, công việc và cuộc sống cá nhân đôi khi cũng là một thách thức lớn.

Thế nhưng, với niềm tin vào niềm đam mê và sự cam kết với lĩnh vực bản thân theo đuổi. Đối với Hậu, việc học không chỉ là để có bằng cấp mà còn để hiểu sâu hơn về lĩnh vực mình yêu thích và ứng dụng kiến thức vào thực tế.

Cuộc sống du học sinh cũng rất thú vị, Hậu chia sẻ, việc phải tìm tòi mọi thứ một mình, cân bằng mọi thứ trong cuộc sống và thích nghi với các nền văn hóa khác nhau cũng giúp c bản thân trưởng thành nhiều hơn.

Nguyễn Hải Hậu luôn giành được thành tích học tập xuất sắc trong suốt quá trình học thạc sỹ của mình tại Na Uy (Ảnh: NVCC).

Nguyễn Hải Hậu luôn giành được thành tích học tập xuất sắc trong suốt quá trình học thạc sỹ của mình tại Na Uy (Ảnh: NVCC).

Các nước Bắc Âu như Na Uy vốn nổi tiếng là đắt đỏ, nhưng chế độ lương và phúc lợi cũng rất cao. Chính vì vậy, bên cạnh việc học, Hậu còn dành thời gian đi làm thêm, nhờ đó mà mỗi tháng cô có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ giúp ích cho cả tương lai và sở thích đi du lịch của mình.

Cuộc sống du học không chỉ xoay quanh việc học và làm, mỗi kì nghỉ, Hậu đều dành thời gian đi du lịch ở trong Na Uy và các quốc gia khác. Qua hai năm, cô gái trẻ đã đặt chân tới gần 20 thành phố khác nhau ở châu Âu và Vương quốc Anh.

"Càng đi nhiều, tôi càng được mở mang tầm mắt và kiến thức. Nhìn lại hai năm về trước, tôi cũng thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều", Hậu nói.

Kể lại kỉ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình du học của mình, Hậu chia sẻ, lúc làm luận văn thạc sĩ, Hậu cùng nhóm của mình phải thực hiện đề tài về tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho hoạt động tách khí, vận chuyển và lưu trữ CO2. Đây có thể nói là một chủ đề khó và chưa từng có bài nghiên cứu trước đó về chủ đề này từ một trường kinh doanh.

Do không có nền tảng về kĩ thuật, Hậu đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có lúc cô còn từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Tuy nhiên, sau khi nhận được sự động viên từ thầy cô hướng dẫn và doanh nghiệp đối tác, cùng với mong muốn đóng góp một phần nhỏ tới việc giảm thiểu khí nhà kính và biến đổi khí hậu, Hậu cùng nhóm thực hiện đã quyết tâm hoàn thành luận văn một cách xuất sắc. Bài luận văn của nhóm đạt điểm A và đang trong quá trình chỉnh sửa để được đăng tạp chí.

Về dự định trong tương lai, Hậu cho biết, sắp tới, vào tháng 1 năm 2024, cô sẽ chính thức bắt đầu làm việc cho công ty Aker Solutions tại Na Uy về lĩnh vực đảm bảo nguồn cung cho các dự án về năng lượng, đặc biệt là năng lượng bền vững. Dự định của cô gái trẻ là sẽ làm việc ở lại đây trong vài năm để có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài, tăng lợi thế cạnh tranh của bản thân.

Trong quá trình học tập của mình, Hậu luôn giành được thành tích tiêu biểu:

Đại học:

Tốt nghiệp Á khoa chuyên ngành Kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội (GPA: 3.96/4.0)

Học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong suốt 4 năm học tại Trường Đại học Ngoại thương

Học bổng AEON năm 2018, 2019; học bổng Tài Năng Vàng năm 2019 từ VPBank, Runner-up cho học bổng AmCham năm 2019

Bằng khen Sinh viên 5 tốt thành phố Hà Nội năm 2017, 2019

Quán quân cuộc thi Nhà kinh tế tài ba được sự công nhận của tổ chức UNIDO tại Việt Nam năm 2019

Thạc sĩ:

Học bổng toàn phần BI Presidential Scholarship

Tốt nghiệp bằng danh dự (Graduation with Honours) từ Trường kinh doanh tốp đầu Na Uy với điểm GPA: 4.8/5.0

Lọt vào danh sách Dean’s List tất cả các kì học

Giải nhì cuộc thi viết luận về chủ đề bền vững của trường BI, bài luận được đăng trên chuyên mục “BI Business Review”.

Hoàn thành tất cả các môn học trong quá trình trao đổi tại Aston Business School, the UK loại xuất sắc (Distinction).

Tài liệu tham khảo:

[1]: https://rankings.ft.com/rankings/2954/european-business-school-rankings-2023?fbclid=IwAR1PiygYRjeVFsIYd9nnoG-n7mK0DTiv_7VUzINU4Du2qeWDSM3yTCiN9bY

Tường San