Phát hiện trên thuộc về nhà nghiên cứu Fred Krauss thuộc bảo tàng Bisol, Honolulu.
Ông Krauss đã tìm thấy một con ếch nhỏ nhất thế giới thuộc chi Paedophryne ở Papua New Guinea. Trước đây, các nhà khoa học khác cũng đã phát hiện ra một loài ếch có kích thước rất nhỏ thuộc chi ếch này, trong đó chiều dài cơ thể của con trưởng thành là từ 10-11 mm.
Tuy nhiên, kích thước trung bình của những con ếch trưởng thành thuộc loài mới phát hiện còn nhỏ hơn cả những con ếch nhỏ nhất thế giới từng được phát hiện trước đó khi chúng chỉ dài khoảng 8,1-9 mm.
Trong số các vật có xương sống, những con ếch mới phát hiện chỉ có nhỏ hơn kích thước của một số loài cá. Ví dụ, chiều dài của cá Paedocypris progenetica là 7,9 mm.
Do kích thước nhỏ nên chúng sống chủ yếu trong rêu và lá rụng. Theo Krauss, những con ếch đẻ trứng có hai trứng mỗi lần.
Loài ếch nhỏ nhất thế giới vừa được phát hiện |
Tuy nhiên, kích thước trung bình của những con ếch trưởng thành thuộc loài mới phát hiện còn nhỏ hơn cả những con ếch nhỏ nhất thế giới từng được phát hiện trước đó khi chúng chỉ dài khoảng 8,1-9 mm.
Trong số các vật có xương sống, những con ếch mới phát hiện chỉ có nhỏ hơn kích thước của một số loài cá. Ví dụ, chiều dài của cá Paedocypris progenetica là 7,9 mm.
Do kích thước nhỏ nên chúng sống chủ yếu trong rêu và lá rụng. Theo Krauss, những con ếch đẻ trứng có hai trứng mỗi lần.
Nguyễn Hường (theo Lenta)