Phó GĐ Sở GD Hà Tĩnh: 3 lần thi thử tốt nghiệp giúp HS chuẩn bị tốt cho kỳ thi

11/06/2023 06:28
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tại Hà Tĩnh, số thí sinh đăng ký đủ các môn thành phần của bài thi khoa học tự nhiên là 3.793 em, bài thi khoa học xã hội là 13.091 em.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đang đến gần, các địa phương hiện nay đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ nhân lực, vật lực để tổ chức kỳ thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh/thành phố đều tính đến những tình huống bất thường có thể xảy ra để chủ động xử lý.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại Hà Tĩnh đảm bảo đúng tiến độ theo các văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: NVCC

43 học sinh được miễn thi tốt nghiệp, 294 em được miễn thi Ngoại ngữ

Ông Nguyễn Quốc Anh thông tin, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Chỉ đạo thi gồm có 41 người, do đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban thường trực; 04 đồng chí làm Phó Trưởng ban (gồm: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chánh Thanh tra Tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế) và 35 đồng chí uỷ viên (gồm: Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông; Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh; Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh; Phó Bí thư tỉnh đoàn; Lãnh đạo phòng An ninh chính trị Công an tỉnh; Lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố).

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi của toàn tỉnh Hà Tĩnh là 17.249, trong đó 14.175 thí sinh giáo dục phổ thông; 3.074 thí sinh giáo dục thường xuyên.

Số lượng thí sinh nữ là 8.722 em; thí sinh người đồng bào dân tộc thiểu số là 42 em; Thí sinh tự do có 512 em.

Số thí sinh đăng ký đủ các môn thành phần của bài thi khoa học tự nhiên là 3.793 em, thí sinh đăng ký đủ các môn thành phần của bài thi khoa học xã hội là 13.091 em.

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn như sau:

Số lượng thí sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh là 43 em; Thí sinh đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ có 294 em.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh bố trí 35 điểm thi tại 35 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn của 13 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 27 điểm thi có thí sinh giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. Thí sinh tự do, thí sinh giáo dục thường xuyên được bố trí dự thi chung với thí sinh đang học lớp 12 trung học phổ thông, bảo đảm có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 giáo dục trung học phổ thông trong tổng số thí sinh của Điểm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế xác định số lượng và điều động đủ lực lượng tham gia Kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Coi trọng lựa chọn, bố trí cán bộ làm nhiệm vụ tại các khâu trọng yếu của Kỳ thi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác tiến hành kiểm tra khu vực bảo quản đề thi và bài thi tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Thạch Hà - Hà Tĩnh). Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác tiến hành kiểm tra khu vực bảo quản đề thi và bài thi tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Thạch Hà - Hà Tĩnh). Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Đối với giáo viên coi thi, bao gồm: giáo viên các trường trung học phổ thông công lập; giáo viên cơ hữu các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, giáo viên cấp trung học cơ sở (khi cần thiết); đảm bảo có dự phòng trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm coi thi có 2714 người, gồm: Trưởng điểm; Phó Trưởng điểm; Thư ký; Cán bộ coi thi, Cán bộ giám sát: 2364 người; Đội ngũ Công an, bảo vệ, phục vụ, Y tế: 350 người.

Lực lượng làm nhiệm vụ chấm thi có 199 người, trong đó Công an, Bảo vệ, Y tế, phục vụ: có16 người.

Ngoài ra Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố bố trí lực lượng điều tiết giao thông để tránh ùn tắc tại các điểm thi, thành lập các tổ bảo vệ để đảm bảo an ninh, trật tự ở các địa điểm in sao đề thi, coi thi, chấm thi; Sở Y tế đã chỉ đạo các trung tâm y tế tuyến huyện bố trí lực lượng để sẵn sàng tham gia sơ cấp cứu, hỗ trợ cán bộ y tế tại điểm thi khi có yêu cầu.

Các sở, ban, ngành, đơn vị (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã,...) đã xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với dịch bệnh, thời tiết, thiên tai nếu xảy ra.

Về công tác in sao đề, bảo mật đề thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra địa điểm dự kiến làm địa điểm in sao đề thi; xây dựng phương án in sao đề, vận chuyển đề thi và bảo mật theo đúng quy định của quy chế thi.

3 lần thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh chia sẻ, nhằm tăng cường ôn tập, rèn luyện kĩ năng làm bài thi; giúp các cơ sở giáo dục có thêm thông tin để đánh giá kết quả học tập của học sinh, học viên lớp 12, từ đó có kế hoạch ôn tập, chuẩn bị tốt việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã tổ chức 3 lần thi thử tốt nghiệp cho học sinh, trong đó 01 lần thi thử trực tiếp (ngày 12-13/4/2023), 02 lần thi thử theo hình thức trực tuyến (một lần vào các ngày 12- 13/5/2023 và một lần vào các ngày 26-27/5/2023).

Lần thi thử trực tiếp được tổ chức bài bản, nghiêm túc, theo tinh thần “thi thử như thi chính thức”, không chỉ góp phần rèn luyện kĩ năng làm bài thi cho học sinh mà còn là dịp tập huấn nghiệp vụ làm nhiệm vụ thi cho cán bộ quản lí, giáo viên.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi (Hà Tĩnh) ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi (Hà Tĩnh) ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.

Sau các lần thi thử, Sở đều tổng hợp, gửi kết quả thi đến các cơ sở giáo dục, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt chuyên môn trao đổi, rút kinh nghiệm về việc dạy - học của đơn vị mình; xây dựng kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng sát với từng đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, ông Nguyễn Quốc Anh cho biết, tại Hà Tĩnh, Kỳ thi nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và các địa phương, sự đồng thuận của học sinh và phụ huynh học sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được giữ ổn định như năm 2022, chỉ điều chỉnh một số nội dung mang tính chất kỹ thuật, như: bổ sung thêm điện thoại cố định có loa ngoài ở khu vực làm phách có thêm chức năng ghi âm; thí sinh không được đưa vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác; thay đổi thành phần chứng kiến và ký trên nhãn niêm phong phòng, tủ chứa đề thi, bài thi tại điểm coi thi và bài thi tại điểm chấm thi.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/5/2023 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024, theo đó các Sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, xây dựng phương án, kế hoạch, bố trí các lực lượng làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức các Kỳ thi, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bất thường; bảo đảm các quy định phòng chống dịch bệnh, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, giao thông, thông tin liên lạc, truyền thông, kinh phí,… tổ chức học tập, quán triệt Quy chế thi, nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên và thí sinh, tổ chức cho thí sinh tham gia dự thi ký cam kết về việc chấp hành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến Kỳ thi.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng đã rà soát các đối tượng tham dự thi Kỳ thi trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham dự kỳ thi, đảm bảo không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng cấp huyện, các xã, phường, thị trấn, các trường có đặt điểm thi đảm bảo cơ sở vật chất, điện chiếu sáng, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an ninh trật tự, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh theo hướng dẫn của cơ quan y tế; chỉ đạo bố trí ăn nghỉ cho giáo viên làm nhiệm vụ coi thi tại các điểm thi.

Đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại Hà Tĩnh đảm bảo đúng tiến độ theo các văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hội đồng thi tỉnh Hà Tĩnh được tổ chức đảm bảo an toàn, đúng quy chế thi, không xảy ra sai sót.

Năm 2023, để tổ chức tốt Kỳ thi trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi, ban hành Chỉ thị tăng cường chỉ đạo Kỳ thi, phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi; Ngành Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung thực hiện tất cả các khâu trong Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, an toàn, đúng quy chế”, ông Nguyễn Quốc Anh thông tin.

Phạm Minh