Phụ huynh phản ánh bị hành hung sau khi rời THCS Tân Quang II, CA xác minh

29/03/2023 13:51
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Một phụ huynh có con học Trường THCS Tân Quang II đã bị hành hung sau khi gặp và trao đổi với hiệu trưởng về bất cập trong chương trình học kỹ năng sống.

Ngày 29/3, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, Công an huyện đã chỉ đạo Công an xã Tân Quang vào cuộc xác minh việc một phụ huynh bị hành hung sau khi làm việc tại Trường Trung học cơ sở Tân Quang II.

Hai đối tượng bám theo sau xe ông Phạm Văn Tuyên (ông Tuyên đi xe màu đỏ). Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Hai đối tượng bám theo sau xe ông Phạm Văn Tuyên (ông Tuyên đi xe màu đỏ). Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trước đó, phản ánh tới phóng viên, ông Phạm Văn Tuyên (có con đang theo học tại Trường Trung học cơ sở Tân Quang II) cho biết, ông đã có đơn trình báo Công an xã Tân Quang về việc ông bị hành hung sau cuộc gặp gỡ Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Quang II.

Ông Tuyên cũng thông tin, trong ngày 28/3, lực lượng công an huyện Ninh Giang cũng đã làm việc với ông để thu thập thông tin về vụ việc.

Theo trình báo của ông Tuyên, vào ngày 20/3/2023, các phụ huynh nhận được thông báo trên nhóm zalo với nội dung: Trường Trung học cơ sở Tân Quang II kết hợp với Trung tâm kỹ năng sống Skill Edu tổ chức cho các em đi học tập và trải nghiệm tại đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng vào ngày 26/3/2023.

Sau khi nhận được thông báo trên, ông Tuyên cùng nhiều phụ huynh có bức xúc bởi từ đầu năm học 2022-2023, trường đã tổ chức 2 lần đi trải nghiệm, lần đi Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là lần thứ 3 trong năm học.

Ông Tuyên có đăng tải lên mạng xã hội thể hiện quan điểm cá nhân về những bất hợp lý trong chương trình kỹ năng sống.

Đến khoảng 16h30’ ngày 23/3/2023, ông Tuyên được thầy Vũ Đình Nguyện – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Quang II mời đến trường để trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc nhà trường tổ chức cho học sinh đi học tập và trải nghiệm tại Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tại cuộc trao đổi, thầy hiệu trưởng đã đề nghị ông Tuyên gỡ bài đăng trên mạng xã hội nhưng ông chưa đồng ý, với lý do rằng, nếu nhà trường làm đúng thì không có vấn đề gì.

Khi cuộc trao đổi chưa đi đến thống nhất, vào khoảng 17h22’, ông Tuyên xin phép về vì có việc đột xuất. Nhưng khi ông Tuyên vừa ra khỏi cổng trường thì bị 2 đối tượng đi xe máy không đeo biển số chèn và ép xe rồi hành hung ông.

Ông Phạm Văn Tuyên bị hành hung sau khi rời trường Trung học cơ sở Tân Quang II (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Ông Phạm Văn Tuyên bị hành hung sau khi rời trường Trung học cơ sở Tân Quang II (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

“Ngay sau khi xảy ra sự việc, tôi đã trình báo lên cơ quan công an để điều tra, làm rõ nguồn gốc của hành vi phạm pháp này.

Việc tôi bị 2 đối tượng lạ mặt hành hung đã gây tổn hại tới sức khoẻ, ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của tôi.

Do đó, tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc mình bị hành hung có liên quan tới việc tôi đã đăng tải về chương trình Kỹ năng sống ở trường Trung học cơ sở Tân Quang II hay không?

Từ đó, cơ quan công an xác minh ai là chủ mưu đã thuê người đánh tôi, để đưa các đối tượng này ra trước ánh sáng của công lý”, ông Tuyên nói.

LÃ TIẾN