Một năm học, THCS Tân Quang II tổ chức đến 3 đợt trải nghiệm, phụ huynh bức xúc

29/03/2023 08:57
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chỉ trong năm học 2022-2023, Trường THCS Tân Quang II (huyện Ninh Giang, Hải Dương) tổ chức 3 đợt học tập và trải nghiệm khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của một số phụ huynh có con đang theo học tại Trường Trung học cơ sở Tân Quang II (huyện Ninh Giang, Hải Dương) về việc nhà trường tổ chức quá nhiều đợt học tập và trải nghiệm trong năm học 2022-2023.

Một năm học có tới 3 đợt trải nghiệm

Theo ông Phạm Văn Tuyên (có con đang theo học tại Trường Trung học cơ sở Tân Quang II), vào khoảng tháng 10/2022, nhà trường đã tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm tại Đền thờ Khúc Thừa Dụ (xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang).

Đến đầu tháng 11/2022, Ban giám hiệu nhà trường lại tổ chức cho học sinh toàn trường đi trải nghiệm tại 2 địa điểm: Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (Hải Phòng) và công viên Rồng (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).

Phụ huynh Trường Trung học cơ sở Tân Quang II bức xúc vì nhà trường tổ chức đến 3 đợt học tập trải nghiệm trong một năm học (Ảnh: Lã Tiến)

Phụ huynh Trường Trung học cơ sở Tân Quang II bức xúc vì nhà trường tổ chức đến 3 đợt học tập trải nghiệm trong một năm học (Ảnh: Lã Tiến)

Tiếp đó, vào ngày 20/3/2023, các phụ huynh lại nhận được thông báo trên nhóm zalo của lớp do thầy hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Quang II.

Thông báo nêu rõ: “Thực hiện chương trình giáo dục kỹ năng sống năm học 2022-2023 đã được xây dựng từ đầu năm học, chiều ngày 26/3/2023 (Chủ nhật) nhà trường kết hợp với Trung tâm kỹ năng sống Skill Edu tổ chức cho các em đi học tập và trải nghiệm tại đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Kinh phí từ học phí học kỹ năng của tháng 2,3,4 năm học 2022-2023. Vậy nhà trường xin thông báo để các bậc phụ huynh nắm được và tạo điều kiện cho con em mình đi học tập trải nghiệm”.

Ông Tuyên bức xúc: “Một năm học mà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm đến 3 lần không những ảnh hưởng đến sức khoẻ, sinh hoạt và học tập của học sinh, mà còn gây tốn kém và lo lắng cho các bậc phụ huynh chúng tôi”.

Theo một số phụ huynh, trong đợt học tập và trải nghiệm tại Đền thờ Khúc Thừa Dụ, kinh phí được trích từ tiền học kỹ năng sống 2 tháng (tương đương 100.000 đồng/học sinh).

Còn đợt đi trải nghiệm tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (Hải Phòng) và công viên Rồng (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), mỗi học sinh phải đóng 395.000 đồng.

Một số phụ huynh cho rằng, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong trường học là cần thiết, nhất là sau khi kết thúc năm học phụ huynh sẵn sàng cho con đi trải nghiệm để thư giãn sau thời gian học tập vất vả.

Tuy nhiên, một năm học mà Trường Trung học cơ sở Tân Quang II lại tổ chức đến 3 đợt trải nghiệm thì không ổn.

Hơn nữa, sau đại dịch Covid-19, cuộc sống của nhiều người dân xã Tân Quang gặp khó khăn nên nhiều gia đình phải “còng lưng” gánh thêm một khoản tiền là khó chấp nhận được.

Một phụ huynh (xin giấu tên) cũng bức xúc nói: “Theo thông báo của Trường Trung học cơ sở Tân Quang II thì tiền học kỹ năng sống của 3 tháng 2,3,4/2023 được gom lại để đi một chuyến “học tập và trải nghiệm” tại Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thực chất đây là đi du lịch, đi chơi chứ làm gì có học kỹ năng sống nào.

Theo kế hoạch của trường, chúng tôi liên tưởng đến đây là một chuyến đi chơi chớp nhoáng trong ngày, học sinh phải dậy từ sáng sớm để lên xe tới điểm “trải nghiệm”, ăn trưa xong rồi đi tham quan một số nơi và lên xe quay trở về trường.

Chuyến đi như vậy khiến trẻ rất mệt mỏi, không biết có trải nghiệm được gì hoặc học được “kỹ năng sống” nào không?”.

Hiệu trưởng nói có kế hoạch và được cấp trên duyệt

Tại cuộc làm việc với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Vũ Đình Nguyện – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Quang II xác nhận, việc phụ huynh phản ánh một năm học nhà trường có 3 đợt học tập và trải nghiệm là đúng.

Tuy nhiên, ông Nguyện cho biết, sau khi có phản ánh của phụ huynh về đợt học tập và trải nghiệm tại Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà trường đã báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang để xin ý kiến và sau đó đã hoãn chuyến đi này.

Tin nhắn thông báo đợt học tập và trải nghiệm lần thứ 3 của Trường Trung học cơ sở Tân Quang II (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Tin nhắn thông báo đợt học tập và trải nghiệm lần thứ 3 của Trường Trung học cơ sở Tân Quang II (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Lý giải vì sao trong một năm học mà trường tổ chức đến 3 đợt học tập trải nghiệm, ông Nguyện cho rằng, các hoạt động học tập và trải nghiệm như trên, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể và được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang phê duyệt.

Cụ thể, ngay từ đầu năm học 2022-2023, trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Quang II.

Đơn vị liên kết thực hiện việc giảng dạy tại trường là Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống Skill Edu (địa chỉ tại 342 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Dựa trên nhu cầu và nguyện vọng đăng ký của phụ huynh, nhà trường đã có tờ trình gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang và được lãnh đạo Phòng phê duyệt kế hoạch giảng dạy.

Trong kế hoạch giảng dạy Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Quang II có 2 nội dung: Thứ nhất là học tập tại trường (vào tháng 9,12/2022 và tháng 1,5/2023); Hai là có 2 buổi học tập ngoài nhà trường (vào tháng 10/2022 và tháng 3/2023).

Đến nay, Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống Skill Edu đã hoàn thành chương trình học tập tại trường và triển khai cho học sinh đi học tập trải nghiệm tại Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, song bị dừng do có ý kiến của phụ huynh.

Còn đợt học tập và trải nghiệm vào đầu tháng 11/2022 tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (Hải Phòng) và công viên Rồng (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) đã có kế hoạch từ đầu năm học, được thông qua trong hội nghị cán bộ viên chức đầu năm.

Kế hoạch này sau đó được nhà trường trình Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang đồng ý bằng văn bản.

Trong đợt đi trải nghiệm tại Hải Phòng và Hạ Long, Trường Trung học cơ sở Tân Quang II có 240 người đi, trong đó có 223 học sinh đăng ký.

Đơn vị hợp đồng phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm này là Công ty TNHH Một thành viên du lịch Cao Cường.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang cho biết, phòng đã nắm được sự việc tại Trường Trung học cơ sở Tân Quang II. Tuy nhiên, phóng viên đề nghị một cuộc làm việc để làm rõ việc này thì lãnh đạo Phòng chưa bố trí được.

LÃ TIẾN